Nhập nhèm chuyện “trông xe không thu tiền” tại phường Liễu Giai

LN - Mạnh Thủy |

Chiếc biển ghi rõ “Điểm trông gửi xe, phương tiện cho nhân dân, khách đến liên hệ công tác không thu tiền” nằm chễm chệ trước mặt trụ sở Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội nhưng cũng chỉ để "làm cảnh".

Mặc dù đã có quy định các cơ quan công quyền không thu phí gửi xe của người đến giao dịch, làm việc và ngay trước mặt trụ sở UBND phường Liễu Giai cắm một tấm biển rất to giữa bãi gửi xe, ghi: “Không thu tiền”, nhưng bảo vệ vẫn ngang nhiên thu phí xe ôtô đỗ trong bãi trái quy định.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực trước mặt trụ sở UBND phường Liễu Giai trên phố Quần Ngựa, một bãi đỗ xe chạy dọc khoảng hơn 100m được bố trí trên vỉa hè chật kín xe ôtô đỗ. Khi có xe đỗ vào bãi là ngay lập tức một bảo vệ chạy ra thu tiền với mức giá 30.000 đồng - 40.000 đồng/xe/lượt.

Lạ thay, khi thấy bảo vệ nhắc trả tiền, lái xe đều tự động rút ví đưa tiền, không hề quan tâm tới việc thu tiền gửi xe có trái quy định hay không, mặc dù, họ không hề nhận được bất kỳ vé xe hay giấy tờ gì làm chứng, mọi thứ diễn ra chỉ bằng lời nói và hành động đưa tiền.

Bãi trông giữ xe dài hơn 100m trước mặt trụ sở Công an phường Liễu Giai và chiếc biển “không thu tiền” được cắm ngay giữa.
Bãi trông giữ xe dài hơn 100m trước mặt trụ sở Công an phường Liễu Giai và chiếc biển “không thu tiền” được cắm ngay giữa.

Theo người dân, bãi trông giữ xe này đã hoạt động từ lâu, ban ngày, mỗi lần gửi là 40.000 đồng/lượt, qua đêm là 50.000 đồng/đêm, còn gửi theo tháng là 1,2 triệu đồng. "Biển không thu tiền thì người ta ghi là một chuyện, còn thu hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác", một người kinh doanh lâu năm tại khu vực chia sẻ.

PV đã liên hệ với ông Nguyễn Đức Lộc, Trưởng Công an phường Liễu Giai, người đứng đầu đơn vị được giao quản lý bãi trông giữ xe cho biết: “Bãi đất được cấp cho Công an phường để cho khách đến liên hệ công tác, khách đến liên hệ công tác thì không thu tiền, còn khách bên ngoài đến đỗ xe rồi giải quyết việc khác thì phải chấp nhận bị thu tiền”.

Một bảo vệ đứng ngóng khách xuống xe để thu tiền
Một bảo vệ đứng ngóng khách xuống xe để thu tiền.

“Bảo vệ trông xe ở đây đều là nguyên cán bộ, công an phường về hưu, tự nguyện giúp cho Công an phường đảm bảo trật tự, phải thu tiền khách ngoài để còn duy trì được việc trông nom, chứ Công an phường không thể đứng ra mà trông nom được”, ông Lộc cho biết thêm.

Tuy nhiên có điều lạ là khi PV đến làm việc tại Công an Phường Liễu Giai bằng xe máy thì bảo vệ thản nhiên cho biết: “Gửi ôtô thì trông, xe máy không trông nhé!”.

Người đàn ông lạ mặt lập tức chạy ra hỏi han mỗi khi có xe đỗ dưới lòng đường.
Người đàn ông lạ mặt lập tức chạy ra hỏi han mỗi khi có xe đỗ dưới lòng đường.

Ngoài ra, theo người dân phản ánh, tình trạng ôtô đỗ hàng dài chiếm nửa lòng đường để phục vụ các quán cà phê trên tuyến phố này diễn ra từ lâu nhưng không bị xử lý.

Theo quan sát, mỗi khi có xe đỗ, lập tức xuất hiện một người đàn ông đến hỏi han, nếu vào quán cà phê sẽ được đỗ dưới lòng đường và không bị thu tiền, còn nếu đỗ xe vào cơ quan nhà nước làm việc hoặc có việc riêng thì phải trả tiền với giá 30.000 - 40.000 đồng/lượt.

LN - Mạnh Thủy
TIN LIÊN QUAN

Cảng Hải Phòng đón mã hàng đầu tiên trong năm mới 2019

H.Hoan |

Vào lúc 0h ngày 1.1.2019, thời khác đầu tiên của năm mới 2019, tại bến cảng của Cty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu đã diễn ra lễ đón mã hàng đầu tiên của cảng Hải Phòng.

Những vụ tai nạn giao thông đau lòng trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch

CAO NGUYÊN |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch (29,30,31.12.2018), toàn quốc xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông làm chết 81 người, bị thương 41 người.

116 vụ tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch

Đặng Tiến |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an về tình hình tai nạn giao thông (TNGT), sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, cả nước để xảy ra 116 vụ TNGT tai nạn giao thông làm chết 81 người, bị thương 41 người.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Cảng Hải Phòng đón mã hàng đầu tiên trong năm mới 2019

H.Hoan |

Vào lúc 0h ngày 1.1.2019, thời khác đầu tiên của năm mới 2019, tại bến cảng của Cty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu đã diễn ra lễ đón mã hàng đầu tiên của cảng Hải Phòng.

Những vụ tai nạn giao thông đau lòng trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch

CAO NGUYÊN |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch (29,30,31.12.2018), toàn quốc xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông làm chết 81 người, bị thương 41 người.

116 vụ tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch

Đặng Tiến |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an về tình hình tai nạn giao thông (TNGT), sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, cả nước để xảy ra 116 vụ TNGT tai nạn giao thông làm chết 81 người, bị thương 41 người.