Nhà máy rác xin gia hạn đóng cửa thêm 3 tháng: Cà Mau chưa hết khổ vì rác

NHẬT HỒ |

UBND tỉnh Cà Mau không chấp nhận cho Nhà máy xử lý rác TP. Cà Mau tiếp tục đóng cửa thêm 3 tháng nữa. Tuy nhiên, chủ đầu tư không thể mở cửa do thiếu thiết bị, trong khi đó các bãi rác tạm đã quá tải, rác ùn ứ nhiều nơi.

Ngày 1.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi cùng với một số Sở, ngành và chủ đầu tư Nhà máy xử lý rác TP. Cà Mau kiểm tra nhà máy rác này sau khi nhận được tờ trình xin tiếp tục gia hạn đóng cửa thêm 3 tháng nữa.

Bãi rác tạm tại huyện Cái Nước đã quá tải, rác tràn ra đường (ảnh Nhật Hồ)
Bãi rác tạm tại huyện Cái Nước đã quá tải, rác tràn ra đường. Ảnh: Nhật Hồ

Đại diện chủ đầu tư của Nhà máy xử lý rác TP. Cà Mau nêu nguyên nhân xin gia hạn đóng cửa thêm 3 tháng là chờ nhập thiết bị xử lý. Hiện tại nhà máy đang bị thu lỗ 130 tỉ, đang bị ngành thuế phạt trên 10 tỉ đồng nên rất khó khăn về vốn.

Ông Trịnh Văn Lên, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường xác nhận, nhà máy đang chờ nhập thiết bị của Đức, thời gian kéo dài trên 70 ngày. Tuy nhiên, ông Lên cũng nêu thực tế, thời gian này, các bãi rác tạm sẽ “quá mức chịu đựng” do quá tải.

Bãi rác tạm tại huyện Cái Nước đã quá tải, rác tràn ra đường (ảnh Nhật Hồ)
Bãi rác tạm tại huyện Cái Nước đã quá tải, rác tràn ra đường. Ảnh: Nhật Hồ

Đối với việc nợ thuế, ngành thuế cũng đề nghị tỉnh cho tạm ứng để trả nợ thuế gần 8 tỉ đồng gồm phạt và phạt chậm nộp.

Ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp đồng thời đề nghị mở rộng bãi rác thành phố Cà Mau, kiểm tra bãi rác tạm các huyện để xử lý rác thải trong khi chờ Nhà máy rác TP. Cà Mau chính thức mở cửa trở lại.

Trong thời gian này, UBND tỉnh đề nghị các vị trí bãi rác cần đảm bảo môi trường, xứ lý tạm có thể.

Bãi rác tạm huyện Cái Nước đã quá tải

Như LĐO thông tin, ngày 27.7, Nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau dừng hoạt động để bảo trì, sửa chữa. Hết hạn, Nhà máy tiếp tục xin gia hạn thêm 3 tháng khiến cho các bãi rác tạm quá tải vì Cà Mau chỉ có duy nhất Nhà mát xử lý rác nêu trên.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn container phế liệu nhập khẩu nằm ùn ứ tại các cảng biển, ĐBQH truy trách nhiệm Bộ trưởng Hà

NGUYÊN HÙNG |

Ngày 31.10, các đại biểu tập trung chất vấn Bộ trưởng Bộ GDĐT và Bộ trưởng Bộ TNMT. Với Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà, nhiều đại biểu tập trung vào vấn đề giải pháp nào để khắc phục lỗ hổng trong quản lý khi để xảy ra hàng nghìn container phế liệu nhập khẩu nằm ùn ứ tại các cảng biển, cũng như giải pháp trong xử lý ô nhiễm các dòng sông như Sông Cầu năm 2017 có tới 10 lần cá chết.

Nhà máy rác Cà Mau xin gia hạn đóng cửa, lo “vỡ trận” bãi rác tạm

NHẬT HỒ |

Chiều 31.10, ông Nguyễn Đức Thánh - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn tỉnh Cà Mau xác nhận, Nhà máy rác Thành phố Cà Mau tiếp tục xin gia hạn đóng cửa thêm 3 tháng. Quan điểm của UBND tỉnh là chưa đồng ý ngay, chờ ý kiến của các Sở, ngành liên quan.

Rác “tràn” vào bãi biển Xuân Thiều Đà Nẵng

HOÀNG VINH - SƠN TÙNG |

Những ngày vừa qua, tại khu vực bãi biển Xuân Thiều (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã xảy ra tình trạng rác thải dạt vào bờ biển khiến bờ biển trở nên nhếch nhác.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng nghìn container phế liệu nhập khẩu nằm ùn ứ tại các cảng biển, ĐBQH truy trách nhiệm Bộ trưởng Hà

NGUYÊN HÙNG |

Ngày 31.10, các đại biểu tập trung chất vấn Bộ trưởng Bộ GDĐT và Bộ trưởng Bộ TNMT. Với Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà, nhiều đại biểu tập trung vào vấn đề giải pháp nào để khắc phục lỗ hổng trong quản lý khi để xảy ra hàng nghìn container phế liệu nhập khẩu nằm ùn ứ tại các cảng biển, cũng như giải pháp trong xử lý ô nhiễm các dòng sông như Sông Cầu năm 2017 có tới 10 lần cá chết.

Nhà máy rác Cà Mau xin gia hạn đóng cửa, lo “vỡ trận” bãi rác tạm

NHẬT HỒ |

Chiều 31.10, ông Nguyễn Đức Thánh - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn tỉnh Cà Mau xác nhận, Nhà máy rác Thành phố Cà Mau tiếp tục xin gia hạn đóng cửa thêm 3 tháng. Quan điểm của UBND tỉnh là chưa đồng ý ngay, chờ ý kiến của các Sở, ngành liên quan.

Rác “tràn” vào bãi biển Xuân Thiều Đà Nẵng

HOÀNG VINH - SƠN TÙNG |

Những ngày vừa qua, tại khu vực bãi biển Xuân Thiều (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã xảy ra tình trạng rác thải dạt vào bờ biển khiến bờ biển trở nên nhếch nhác.