Người Hà Nội chi tiền triệu đi học hát karaoke

PHƯƠNG ANH |

Nhiều người sẵn sàng chi tiền triệu đi học hát karaoke để tự tin hơn trong những buổi đi hát cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Một tuần 2 buổi, tranh thủ vào khoảng thời gian nghỉ trưa, chị Nguyễn Thị Thúy (38 tuổi, Hà Đông) lại đến lớp học dạy hát karaoke.

Chị Thúy chia sẻ, dù mới chỉ hơn 1 tháng đến với trung tâm nhưng chị thấy được sự tiến bộ của chính mình.

Trước khi tham gia lớp học này, đối với chị Thúy, ca hát là nỗi ám ảnh. Những buổi đi hát karaoke cùng bạn bè, đồng nghiệp, thấy ai cũng hào hứng trong khi chị Thúy cứ "run như cầy sấy".

“Có rất nhiều lần công ty, bạn bè rủ đi hát karaoke nhưng tôi  luôn tìm cách trốn để không tham gia, có đi cũng chỉ ngồi một góc nghe mọi người hát, im lặng đóng vai khán giả” - chị Thúy bộc bạch.

Giáo viên đang cùng chị Thúy luyện thanh trước khi bắt đầu chữa bài. Ảnh: Phương Anh
Giáo viên đang cùng chị Thúy luyện thanh trước khi bắt đầu chữa bài. Ảnh: Phương Anh

Nhưng giờ đây, chị Thúy thấy tự tin, vui vẻ và hoạt bát hơn. Nhiều lúc đi ngoài đường, chị tự lẩm bẩm hát những bài đã được học.

Chị Thúy đã biết cách lấy hơi để giọng khỏe và chắc hơn. Với chị, việc có được cột hơi tốt giúp ích rất nhiều cho công việc, khi phải thường xuyên trao đổi với khách hàng.

Tương tự như chị Thúy, anh Nguyễn Phú Khoa (38 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) đã quyết định đăng kí khóa học hát karaoke sau nhiều lần lưỡng lự.

Lựa chọn một bài hát của ca sĩ Duy Mạnh, lúc đầu anh Khoa còn lúng túng mỗi khi tiếng nhạc cất lên. Sau khi áp dụng mẹo đếm nhịp, anh Khoa đã biết cách vào lời đúng nhạc.

“Tôi muốn cải thiện giọng hát của mình để có được niềm vui trọn vẹn khi giao lưu với bạn bè trong những buổi đi hát karaoke” - anh Khoa vui vẻ nói.

 
Anh Nguyễn Phú Khoa đang được thầy giáo hướng dẫn mẹo đếm nhịp. Ảnh: Phương Anh

Anh Hoàng Văn Ngọc - Giám đốc Trung tâm dạy hát karaoke tại Thanh Xuân, Hà Nội cho hay, hầu hết mọi người đều thích âm nhạc. Tuy nhiên, số người tự tin ca hát trước đám đông là không nhiều. 

Các học viên tìm đến trung tâm với mong muốn có thể cải thiện được giọng hát, vượt qua được nỗi sợ của bản thân. Độ tuổi học viên đang theo học tại trung tâm của anh Ngọc khá đa dạng thậm chí còn có học viên 76 tuổi, nhưng chủ yếu là những người đã đi làm.

Được mở trong mùa dịch, trung tâm dạy hát karaoke do anh Ngọc làm chủ đến nay đã phát triển lên hai cơ sở. Các ca học gần như kín lịch, kể cả ngày thường. Năm 2022, trung tâm có gần 3.000 học viên đăng ký học hát karaoke.

Mức học phí từ khoảng 2 triệu - hơn 4 triệu/khóa/học viên, tùy thuộc vào từng cấp độ học cũng như số buổi của mỗi khóa.

Anh Hoàng Văn Ngọc đang hướng dẫn học viên hát giọng giả thanh. Ảnh: Phương Anh
Anh Hoàng Văn Ngọc đang hướng dẫn học viên hát giọng giả thanh. Ảnh: Phương Anh

“Hiện tại, số học viên bên chúng tôi rơi vào khoảng 500-1.000 người. Có những lớp 1 giáo viên kèm 1 học viên hoặc 1 giáo viên kèm từ 2 - 3 học viên.

Nếu là học viên cá nhân thì mỗi buổi học sẽ kéo dài trong khoảng thời gian 1 tiếng. Còn 75 - 90 phút là thời gian dành cho nhóm học 2,3 thành viên. Chúng tôi sắp xếp các lớp không đông quá để đảm bảo chất lượng cho tất cả các học viên” - anh Ngọc nói. 

 
Giáo viên sẽ đệm đàn và sửa từng lỗi chi tiết cho mỗi học viên. Ảnh: Phương Anh

Chị Nguyễn Thị Thu Hà - Quản lý của một trung tâm dạy hát karaoke khác trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, những người chưa biết cách hát sẽ tìm đến trung tâm với mong muốn cải thiện giọng hát, để có thể tham gia trong các cuộc vui như mọi người.

Kết thúc khóa học, học viên sẽ nắm bắt được những kiến thức cơ bản cần có. Quan trọng nhất, các học viên sẽ có cho mình một vài bài tủ để tự tin thể hiện trước đám đông.

“Học phí bên chúng tôi là 1,9 triệu đồng/khoá đối với lớp tập thể và 5,6 triệu đồng/khoá đối với lớp cá nhân. Kết thúc 16 buổi học, học viên sẽ nắm bắt được những kiến thức cơ bản cần có. Quan trọng nhất, các học viên sẽ có cho mình một vài bài tủ để tự tin thể hiện trước đám đông” - chị Hà khẳng định.

Chị Thuý chia sẻ về lí do quyết định tham gia lớp học hát karaoke. Video: Phương Anh
PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Kinh doanh karaoke chờ gỡ vướng từng ngày

VƯƠNG TRẦN |

Cửa đóng then cài - tình cảnh chung của nhiều cơ sở kinh doanh karaoke… Nhiều tháng nay, các cơ sở này rơi vào cảnh nợ nần, kiệt quệ vì phải trả phí duy trì cơ sở kinh doanh trong khi việc nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy vẫn đang là vấn đề đau đầu...

Quán karaoke ở Hà Nội chi hàng tỉ đồng, gấp rút sang sửa để sớm mở cửa lại

KHÁNH AN |

Nhiều quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục còn thiếu về phòng cháy chữa cháy để được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ.

Giám sát chặt phòng cháy karaoke: Không còn đất sống cho các cơ sở bát nháo

Minh Hạnh |

Ngay sau khi UBND TP Hà Nội thực hiện cao điểm kiểm tra, giám sát 100% quán karaoke, đến nay rất nhiều quán karaoke đã phải đình chỉ hoạt động. Những nguy cơ cháy nổ đã được kiểm soát, các quán karaoke không đủ các điều kiện, tiêu chuẩn bảo đảm thực sự không còn "đất sống".

Xét xử cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận tại Hà Nội

Việt Dũng |

TAND Hà Nội vừa có quyết định đưa cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và đồng phạm ra xét xử vào ngày 10.5 tới.

Cao điểm lễ Giỗ Tổ và 30.4, lượt khách đến Tân Sơn Nhất tăng vọt 33%

KHÁNH LINH |

TP Hồ Chí Minh - Theo thông tin mới nhất từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong những ngày cao điểm dịp lễ Giỗ Tổ và 30.4-1.5, lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất lên tới 755.910 lượt khách quốc tế và nội địa, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm 2022.

Thủ đoạn lừa đảo 2.700 tỉ đồng của "tiến sĩ dạy học làm giàu"

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Thanh Hải - chủ tịch Công ty IDT lập website "hoclamgiau" tổ chức các hội thảo dạy làm giàu để huy động vốn lên tới 2.725 tỉ đồng, hứa trả lãi suất 40-50%.

Số ca mắc COVID-19 cao nhất từ đầu năm 2023, ai cần tiêm vaccine bổ sung?

AN AN - MINH HÀ |

Trong ngày 22.4 ghi nhận 2461 ca mắc COVID-19 mới - số ca cao nhất trong hơn 6 tháng qua. Trước tình hình trên, các chuyên gia y tế đã khuyến cáo một số nhóm đối tượng cần tiêm vaccine bổ sung để đảm bảo chất lượng miễn dịch.

Không có chuyện Giám đốc Quỹ tín dụng ở Lâm Đồng vỡ nợ, bỏ trốn

Phan Tuấn |

Rất đông khách hàng, thành viên đang đến rút tiền tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Phường II, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng), bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng khẳng định đơn vị này không liên quan đến các trường hợp vỡ nợ như tin đồn.

Kinh doanh karaoke chờ gỡ vướng từng ngày

VƯƠNG TRẦN |

Cửa đóng then cài - tình cảnh chung của nhiều cơ sở kinh doanh karaoke… Nhiều tháng nay, các cơ sở này rơi vào cảnh nợ nần, kiệt quệ vì phải trả phí duy trì cơ sở kinh doanh trong khi việc nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy vẫn đang là vấn đề đau đầu...

Quán karaoke ở Hà Nội chi hàng tỉ đồng, gấp rút sang sửa để sớm mở cửa lại

KHÁNH AN |

Nhiều quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục còn thiếu về phòng cháy chữa cháy để được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ.

Giám sát chặt phòng cháy karaoke: Không còn đất sống cho các cơ sở bát nháo

Minh Hạnh |

Ngay sau khi UBND TP Hà Nội thực hiện cao điểm kiểm tra, giám sát 100% quán karaoke, đến nay rất nhiều quán karaoke đã phải đình chỉ hoạt động. Những nguy cơ cháy nổ đã được kiểm soát, các quán karaoke không đủ các điều kiện, tiêu chuẩn bảo đảm thực sự không còn "đất sống".