Người dân TPHCM tháo dỡ nhà, giao mặt bằng làm dự án Vành đai 3

MINH QUÂN |

TPHCM – Nhiều người dân ở huyện Hóc Môn tháo dỡ nhà để bàn giao mặt bằng cho dự án Vành đai 3 TPHCM, sẽ khởi công ngày 18.6.

“Mong dự án sớm hoàn thành là vui lắm rồi”

Những ngày qua, dọc đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn qua ấp 6, xã Xuân Thới Sơn và ấp 5, xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) hàng chục hộ dân bắt đầu tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng cho dự án Vành đai 3 TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Bảy, ấp 6, xã Xuân Thới Thượng sau khi nhận tiền đền bù đã tiến hành dỡ phần nhà mặt tiền để lùi về phía sau. Khu nhà của ông Bảy rộng khoảng 1.000 m2. Ông Bảy cho biết đang chờ giấy tờ để xây dựng, sửa sang lại nhà.

“Địa phương cho biết sẽ hỗ trợ miễn phí giấy phép xây dựng, thủ tục giấy tờ. Trước sau cũng bàn giao nên gia đình làm cho xong sớm. Chỉ mong dự án hoàn thành đúng tiến độ là vui lắm rồi" – ông Bảy nói.

Người dân trên đường Nguyễn Văn Bứa tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng dự án Vành đai 3.  Ảnh: Minh Quân
Người dân trên đường Nguyễn Văn Bứa tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng dự án Vành đai 3. Ảnh: Minh Quân

Gia đình ông Bảy là một trong số 330 trường hợp ở huyện Hóc Môn bị ảnh hưởng bởi dự án Vành đai 3 TPHCM. Theo UBND huyện, đến nay đã có 284 trường hợp đất nông nghiệp và 31 trường hợp đất ở bàn giao mặt bằng, đạt hơn 95%.

Hiện nay tại huyện Hóc Môn còn 15 hộ dân đang kiến nghị mức giá đền bù và đang chờ địa phương giải quyết.

Lãnh đạo huyện Hóc Môn cho biết, huyện đang đề nghị, kiến nghị chính sách nên sắp tới người dân cũng sẽ đồng thuận bàn giao mặt bằng. Dự kiến đến ngày 30.6, huyện Hóc Môn sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án Vành đai 3 TPHCM, sớm hơn 6 tháng so với yêu cầu.

Huyện Hóc Môn có tỉ lệ bàn giao mặt bằng cao nhất trong 4 địa phương ở TPHCM.  Ảnh: Minh Quân
Huyện Hóc Môn có tỉ lệ bàn giao mặt bằng cao nhất trong 4 địa phương ở TPHCM. Ảnh: Minh Quân

Dự án Vành đai 3 đi qua TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An, được đầu tư giai đoạn một với chiều dài hơn 76 km, tổng mức đầu tư gần 75.400 tỉ đồng.

Trong đó, Vành đai 3 ở TPHCM dài hơn 47 km, qua TP Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỉ đồng.

Tổng diện tích giải phóng mặt bằng làm Vành đai 3 trên địa bàn TPHCM khoảng 410 ha, gần 1.700 trường hợp bị ảnh hưởng.

Theo Ban chỉ huy dự án thành phần 2 (bồi thường, giải phóng mặt bằng), dự án Vành đai 3 đã có 357 ha/410 ha mặt bằng (đạt khoảng 87%).

Trong đó, TP Thủ Đức đã thu hồi gần 72 ha/99,8 ha (đạt khoảng 72%), huyện Củ Chi đã thu hồi 54,2 ha/65,3 ha (đạt khoảng 83%), huyện Hóc Môn đã thu hồi 94 ha/98,9 ha (đạt khoảng 95%), huyện Bình Chánh đã thu hồi 134,3 ha/145,9 ha (đạt khoảng 93%).

Giải phóng mặt bằng Vành đa 3 nhanh kỉ lục

Theo ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư dự án Vành đai 3 qua TPHCM), dự án Vành đai 3 đã làm được điều mà chưa dự án giao thông lớn nào làm được. Đó là lần đầu tiên lịch sử ngành giao thông có một dự án khối lượng lớn nhưng đạt kỉ lục trong 7 tháng đã giao 87% diện tích mặt bằng.

Theo ông Lương Minh Phúc, cách triển khai dự án Vành đai 3 cũng rất thuyết phục, trong đó không thể không nói tới yếu tố con người. "Có những anh chị em không nghỉ lễ, làm ngày làm đêm để dự án bảo đảm tiến độ. Các chủ tịch phường, xã vất vả vô cùng, đi đến gặp từng người dân để vận động, thuyết phục người dân đồng ý giao mặt bằng" - ông Phúc nói.

Một phần ngồi nhà trên đường Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn) đã tháo dỡ, giao mặt bằng.  Ảnh: Minh Quân
Một phần ngồi nhà trên đường Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn) đã tháo dỡ, giao mặt bằng. Ảnh: Minh Quân

Bên cạnh sự quan tâm, đồng hành, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo Trung ương và TPHCM, theo ông Phúc, các địa phương có dự án đi qua (TP Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh) có cách làm rất hay, đúng nghĩa cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo nên sự đồng thuận vô cùng lớn từ người dân đối với dự án.

"Với chủ trương đúng đắn, giá bồi thường tiệm cận giá thị trường, ngày chi trả tiền bồi thường như ngày hội của người dân" - ông Phúc chia sẻ.

Cũng theo ông Lương Minh Phúc, hiện chủ đầu tư đã hoàn thành các thủ tục khởi công theo quy định như ký kết hợp đồng, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

“Dự án Vành đai 3 sẽ khởi công ngày 18.6, cơ bản hoàn thành, thông xe kỹ thuật năm 2025 và xong toàn bộ năm 2026” - ông Phúc nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM muốn đấu giá đất dọc dự án Vành đai 3 để thu hàng chục nghìn tỉ đồng

MINH QUÂN |

TPHCM lên kế hoạch rà soát quỹ đất dọc hai bên tuyến đường Vành đai 3 để quy hoạch, thu hồi, đầu tư hạ tầng rồi tổ chức bán đấu giá tạo nguồn vốn đầu tư phát triển.

Khởi công Vành đai 3 TPHCM cùng 2 dự án cao tốc phía Nam

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 18.6, Thủ tướng sẽ phát động khởi công dự án Vành đai 3 TPHCM và hai dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

TP Hồ Chí Minh giải ngân đầu tư công tăng gấp đôi nhờ dự án Vành đai 3

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Nhờ chi hơn 5.600 tỉ đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 3, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 5 tăng hơn gấp đôi so với 4 tháng đầu năm cộng lại.

Sự thật đằng sau bức ảnh 1.000 người nằm ở phố đi bộ hồ Gươm

KHÁNH AN |

Mạng xã hội đang lan truyền bức ảnh 1.000 người nằm ở phố đi bộ hồ Gươm vào sáng 18.6.

Tránh tác dụng ngược khi cho con trẻ tham gia khóa tu mùa hè

LƯƠNG HẠNH |

Không thể phủ nhận lợi ích của các khóa tu mùa hè dành cho con trẻ, song phụ huynh cần tìm hiểu cụ thể nội dung của từng khóa để tránh tác dụng ngược khi cho con trẻ tham gia.

Việc giữ chân Gundogan có ý nghĩa quan trọng với Man City

Văn An |

Gundogan - nhân tố quan trọng giúp Man City giành cú ăn ba mùa trước, vẫn chưa quyết định tương lai tại Etihad.

Dự án mới nhất của Tập đoàn Tam Hiệp

Ngọc Vân |

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp của Trung Quốc vừa kí hợp đồng mới nhất với nhà sản xuất khí đốt Pháp Air Liquide.

Cảnh người dân phải dắt bộ xe trên con đường xuống cấp ở Hà Nội

Thiện Nhân |

Nhiều người dân đi qua đoạn đường thuộc thôn Trù 2, phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phải dắt bộ xe bởi đường hỏng và xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn rủi ro gây tai nạn giao thông.

TPHCM muốn đấu giá đất dọc dự án Vành đai 3 để thu hàng chục nghìn tỉ đồng

MINH QUÂN |

TPHCM lên kế hoạch rà soát quỹ đất dọc hai bên tuyến đường Vành đai 3 để quy hoạch, thu hồi, đầu tư hạ tầng rồi tổ chức bán đấu giá tạo nguồn vốn đầu tư phát triển.

Khởi công Vành đai 3 TPHCM cùng 2 dự án cao tốc phía Nam

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 18.6, Thủ tướng sẽ phát động khởi công dự án Vành đai 3 TPHCM và hai dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

TP Hồ Chí Minh giải ngân đầu tư công tăng gấp đôi nhờ dự án Vành đai 3

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Nhờ chi hơn 5.600 tỉ đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 3, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 5 tăng hơn gấp đôi so với 4 tháng đầu năm cộng lại.