Khởi công Vành đai 3 TPHCM cùng 2 dự án cao tốc phía Nam

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 18.6, Thủ tướng sẽ phát động khởi công dự án Vành đai 3 TPHCM và hai dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Thông tin được ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM - cho biết ngày 15.6.

Theo ông Lương Minh Phúc, lễ khởi công Vành đai 3 TPHCM, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sẽ được tổ chức kết hợp, theo hình thức trực tuyến.

Dự kiến tại điểm cầu TPHCM sẽ có Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát động khởi công.

Dự án Vành đai 3 đi qua TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An, được đầu tư giai đoạn một với chiều dài hơn 76 km, tổng mức đầu tư gần 75.400 tỉ đồng. Trong đó, Vành đai 3 ở TPHCM dài hơn 47 km, qua TP Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỉ đồng.

Tổng diện tích giải phóng mặt bằng làm Vành đai 3 trên địa bàn TPHCM khoảng 410 ha, gần 1.700 trường hợp bị ảnh hưởng.

Ông Lương Minh Phúc cho hay, hiện dự án Vành đai 3 đã có 356 ha/410 ha mặt bằng (đạt khoảng 87%) - vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, TP Thủ Đức đã thu hồi 72,8 ha/99,8 ha (đạt khoảng 73%), huyện Củ Chi đã thu hồi 54,2 ha/65,3 ha (đạt khoảng 83%), huyện Hóc Môn đã thu hồi 94 ha/98,9 ha (đạt khoảng 95%), huyện Bình Chánh đã thu hồi 134,3 ha/145,9 ha (đạt khoảng 92%).

"Hiện chủ đầu tư đã hoàn thành các thủ tục khởi công theo quy định như ký kết hợp đồng, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, an toàn lao động, vệ sinh môi trường" - ông Phúc nói.

Các đoạn Vành đai 3 đi qua Đồng Nai, Bình Dương, Long An đang hoàn thiện các thủ tục liên quan, chuẩn bị mặt bằng để khởi công dự án cuối tháng 6 và trong tháng 7.

“Sau khởi công, các địa phương phấn đấu đến năm 2025 cơ bản thông 4 làn xe. Năm 2026 hoàn tất nốt đường song hành” - ông Phúc nói.

Ông Lương Minh Phúc cho biết, Vành đai 3 khi hoàn thành sẽ kết nối 5 tuyến cao tốc hướng tâm, gồm: TPHCM - Trung Lương, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, TPHCM - Mộc Bài và TPHCM - Chơn Thành tạo liên kết cho cả vùng.

Công trình sẽ giúp giảm ùn tắc, mở ra không gian mới, hình thành các hành lang công nghiệp, kết nối nhiều cụm cảng biển, giảm thời gian đi lại cũng như chi phí logistics.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương sẽ khởi công Vành đai 3 TPHCM vào 15.6 và hoàn thành năm 2026

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 28.5, đại diện cơ quan chức năng UBND tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay, các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan đang khẩn trương thực hiện các bước pháp lý để khởi công xây dựng dự án đường Vành đai 3 TPHCM qua địa bàn tỉnh.

TPHCM có đủ vật liệu và mặt bằng khởi công Vành đai 3 trong tháng 6

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Dự án Vành đai 3 sẽ kịp tiến độ khởi công tháng 6 tới khi nguồn vật liệu cơ bản đáp ứng và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng rất thuận lợi.

Dự án Vành đai 3 TPHCM bước vào giai đoạn đặc biệt quan trọng

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Vành đai 3 TPHCM bước sang giai đoạn đặc biệt quan trọng là hoàn thành giải phóng mặt bằng và khởi công phần xây lắp. Thành phố đang đứng trước áp lực cực lớn khi phải giải ngân hết số tiền 23.000 tỉ đồng cho dự án Vành đai 3 trong 9 tháng còn lại của năm nay.

Khởi công tuyến đường ven biển gần 77km kết nối Vũng Tàu - Bình Thuận

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 17.6, UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công tuyến đường Tỉnh lộ ĐT 994 (còn gọi là đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận), dài gần 77km tại TP Vũng Tàu.

Học sinh Việt Nam giành 4 huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế

Vân Trang |

Cả 8 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy lần thứ nhất đều giành huy chương.

Gửi cháu cho người thân, tối không dám ngủ ở nhà vì lo sạt lở

HOÀNG LỘC |

Người dân sinh sống tại các điểm sạt lở, điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt ở huyện Long Hồ, đang lo lắng trước tình hình sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Đất lâm nghiệp tan hoang, người dân trắng đêm lập lán canh giữ

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân tại xã Minh Đức (TP Phổ Yên) đã phải dựng lán, thức trắng đêm để canh cho khu đất đồi bị doanh nghiệp xâm phạm, tự ý san gạt trái phép.

Mặt đường Âu Cơ ở Hà Nội nứt toác

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Mặt đường Âu Cơ đang trong tình trạng nứt toác, xuất hiện nhiều vết nứt sâu khiến người dân lo lắng sẽ tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông.

Bình Dương sẽ khởi công Vành đai 3 TPHCM vào 15.6 và hoàn thành năm 2026

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 28.5, đại diện cơ quan chức năng UBND tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay, các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan đang khẩn trương thực hiện các bước pháp lý để khởi công xây dựng dự án đường Vành đai 3 TPHCM qua địa bàn tỉnh.

TPHCM có đủ vật liệu và mặt bằng khởi công Vành đai 3 trong tháng 6

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Dự án Vành đai 3 sẽ kịp tiến độ khởi công tháng 6 tới khi nguồn vật liệu cơ bản đáp ứng và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng rất thuận lợi.

Dự án Vành đai 3 TPHCM bước vào giai đoạn đặc biệt quan trọng

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Vành đai 3 TPHCM bước sang giai đoạn đặc biệt quan trọng là hoàn thành giải phóng mặt bằng và khởi công phần xây lắp. Thành phố đang đứng trước áp lực cực lớn khi phải giải ngân hết số tiền 23.000 tỉ đồng cho dự án Vành đai 3 trong 9 tháng còn lại của năm nay.