Người dân Lào Cai khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra

Phạm Đông |

Trận mưa lớn tại Lào Cai đã gây thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản, hoa màu... Hiện tại các cơ quan chức năng đang phối hợp với người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo thông tin của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa lũ đêm 5 và sáng 6.10 đã gây nhiều thiệt hại tại thành phố Lào Cai, huyện Bát Xát, Bảo Thắng làm hơn 40 nhà dân bị hư hỏng, làm một cháu nhỏ tử vong.

Cụ thể, mưa lũ đã làm 42 nhà dân bị ảnh hưởng, thiệt hại. Trong đó, 1 nhà bị sập đổ, 1 nhà bị cuốn trôi (1 nhà tại xã Bản Qua, huyện Bát Xát; 1 nhà tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai); 7 nhà bị đất đá tràn vào (3 nhà xã Bản Qua, huyện Bát Xát; 2 nhà xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng; 2 nhà xã Cốc San, thành phố Lào Cai); 33 nhà tại thành phố Lào Cai bị ngập nước (phường Cốc Lếu 7; Bắc Cường 16; Kim Tân 4; Nam Cường 1; Cốc San 5).

Thiệt hại về sản xuất nông, lâm nghiệp, mưa lũ đã làm ngập úng, vùi lấp 17,7 ha lúa mùa (tại huyện Bảo Thắng 17 ha , huyện Văn Bàn 0,7 ha); làm 4,7 ha cây hoa màu bị vùi lấp, ngập nước (3,5 ha khoai tại xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng; 1,2 ha rau màu bị ngập úng tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai); làm 16 ao cá tại huyện Bát Xát và thành phố Lào Cai bị vỡ, thiệt hại trên 10 tấn cá.

Thiệt hại về hạ tầng và đường giao thông, mưa lũ gây ngập đường tại 2 vị trí (thuộc xã Đồng Tuyển) và làm sạt lở 5 điểm (thuộc xã Cốc San) Quốc lộ 4D.

Một cây cầu tại huyện Bát Xát bị nước lũ làm sập. Ảnh: Hoàng An
Một cây cầu tại huyện Bát Xát bị nước lũ làm sập. Ảnh: Hoàng An

Bên cạnh đó, các tuyến đường tỉnh như Tỉnh lộ 156 (Lào Cai – Bát Xát – Y Tý) sạt lở 6 vị trí, ước tính tổng khối lượng đất đá là 3.292m3; Tỉnh lộ 156B sạt lở tại 8 vị trí, ước tính tổng khối lượng 2.588m3.

Các điểm ngập nước và sạt lở đã gây chia cắt và ách tắc giao thông trên địa bàn. Ngoài ra, nhiều tuyến đường huyện, xã và đường đến các thôn vùng cao của huyện Bảo Thắng, Bát Xát, thành phố Lào Cai cũng mưa lũ làm sạt lở gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Đặc biệt, vào khoảng 5h ngày 6.10, mưa lũ đã làm vỡ bờ ao gây sập đổ một nhà dân tại thôn Bản Vai, xã Bản Qua, huyện Bát Xát cuốn trôi cháu Phí Thị Ngọc V. (sinh năm 2017). Sau 1 giờ tìm kiếm, gia đình và lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Ước tính ban đầu, mưa lũ đã gây thiệt hại trên 3,2 tỉ đồng; trong đó chưa thống kê thiệt hại của hệ thống giao thông.

Tại một con đường ở Bát Xát nước ngập đến sát hông người. Ảnh: Hoàng An
Tại một con đường ở Bát Xát nước ngập đến sát hông người. Ảnh: Hoàng An

Hiện tại, chính quyền địa phương các xã huyện và thành phố đang phối hợp với người dân, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng bộ đội đi giúp từng nhà khắc phục hậu quả mưa lũ, ưu tiên những gia đình bị thiệt hại nặng trước.

Trước tình trạng lũ lên cao sẽ gây ngập lụt nhiều khu vực, người dân sinh sống dọc theo 2 bên sông Chảy cần theo dõi sát diễn biến lũ trên sông để có biện pháp phòng tránh kịp thời. Khẩn trương sơ tán người và tài sản nếu thấy nguy cấp, không đánh bắt cá, vận chuyển bè mảng, vớt củi, gỗ trôi trên sông để phòng ngừa mọi hiểm hoạ.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho hay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và kết hợp với hoạt động của vùng hội tụ gió trên cao, đêm 5.10, rạng sáng 6.10 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa trên diện rộng; lượng mưa trong khoảng 12h tại một số nơi như thị trấn Bát Xát 418mm, Quang Kim 313mm, Cốc Mỳ 234,4mm...

Theo ông Hải, đây là trận mưa lớn nhất trong vòng 63 năm qua (xảy ra vào tháng 10) tại huyện Bát Xát. Theo số liệu quan trắc từ năm 1957 tới nay, trong khoảng 9 giờ (từ 22h tối 5.10 tới 7h sáng 6.10), lượng mưa đo được kỷ lục lên tới hơn 400mm.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hồ Tuyên Quang xả lũ: Cần đảm bảo an toàn hạ du

Vũ Long |

5 giờ chiều nay (6.10), Thủy điện Tuyên Quang xả lũ. Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu đảm bảo an toàn hạ du.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại Lào Cai, một cháu bé tử vong

Phạm Đông |

Mưa lũ ở Lào Cai đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương trong tỉnh và làm một người tử vong.

Hôm nay (4.10), Thủy điện Hòa Bình đóng cửa đáy thứ 2, ngừng xả lũ

Vũ Long |

Thủy điện Hòa Bình đã đóng cả 2 cửa xả đáy. Đến thời điểm này, chỉ còn 1 cửa đáy của Thủy điện Thác Bà đang xả lũ.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hồ Tuyên Quang xả lũ: Cần đảm bảo an toàn hạ du

Vũ Long |

5 giờ chiều nay (6.10), Thủy điện Tuyên Quang xả lũ. Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu đảm bảo an toàn hạ du.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại Lào Cai, một cháu bé tử vong

Phạm Đông |

Mưa lũ ở Lào Cai đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương trong tỉnh và làm một người tử vong.

Hôm nay (4.10), Thủy điện Hòa Bình đóng cửa đáy thứ 2, ngừng xả lũ

Vũ Long |

Thủy điện Hòa Bình đã đóng cả 2 cửa xả đáy. Đến thời điểm này, chỉ còn 1 cửa đáy của Thủy điện Thác Bà đang xả lũ.