Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại Lào Cai, một cháu bé tử vong

Phạm Đông |

Mưa lũ ở Lào Cai đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương trong tỉnh và làm một người tử vong.

Sáng 6.10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết, mưa lớn làm vỡ nhiều ao, đã gây lũ cục bộ, cuốn trôi và làm tử vong một cháu bé ở xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Cụ thể, từ đêm 5.10 đến sáng 6.10, trên địa bàn huyện Bát Xát xảy ra mưa lớn, có nơi đo được trên 230 mm, khiến một số xã như: Quang Kim, Bản Qua và thị trấn Bát Xát bị ngập nặng, gây lũ và sạt lở đất.

Theo ước tính sơ bộ của huyện Bát Xát, mưa lũ đã làm ngập hàng chục ha hoa màu, cây vụ đông, ao nuôi thủy sản của người dân thôn Bản Vai, xã Bản Qua; ngập cả cánh đồng rộng hàng trăm ha của làng Quang, xã Quang Kim; các tổ 5, 6, 7, 8 thị trấn Bát Xát ngập sâu trong nước, có chỗ lên tới gần 1 mét. Tỉnh lộ 156A, 156B bị sạt lở với khối lượng đất đá lớn, gây ách tắc giao thông.

Đặc biệt, mưa lũ đã làm một ao nuôi thủy sản của người dân thôn Bản Vai, xã Bản Qua bị vỡ, nước tràn vào nhà khiến cháu bé Phí Thị Ngọc H, sinh năm 2017 bị nước cuốn, thiệt mạng.

Ông Sí Trung Kiên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bát Xát cho biết: Dự báo có mưa lớn, ngành chức năng huyện Bát Xát đã tuyên truyền, vận động người dân chủ động các phương án để đề phòng, xử lý. Tuy nhiên, do lượng mưa quá lớn, lại xảy ra vào ban đêm và kéo dài trong nhiều giờ, nên việc ứng phó gặp nhiều khó khăn.

Hiện tại huyện Bát Xát đã cử lực lượng chức năng xuống địa phương bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại để có cơ sở hỗ trợ người dân tái sản xuất, ổn định cuộc sống.

Mưa lũ gây thiệt hại tại nhiều địa phương ở Lào Cai.
Mưa lũ gây thiệt hại tại nhiều địa phương ở Lào Cai.

Tại thành phố Lào Cai, đoạn Quốc lộ 4D đi qua địa bàn tổ 1, phường Kim Tân (gần nhà máy nước Cốc San), cách ngã ba cầu Kim Tân 500m, lũ suối Cốc San lên cao khiến nhiều phương tiện đi Sa Pa không thể qua được.

Theo thống kê ban đầu, mưa lũ đã làm 28 hộ dân bị ngập và bị đất sạt vào nhà. Cụ thể: Tại phường Duyên Hải 1 nhà dân bị đất sạt vào làm hỏng nhà; phường Cốc Lếu 7 hộ (tổ 15) bị ngập úng; phường Bắc Cường 16 hộ bị ngập úng do nước suối Ngòi Đum lên cao; phường Kim Tân 4 hộ (tổ 1) bị ngập úng.

Tại huyện Bảo Thắng, sáng 6.10, trên địa bàn xã Gia Phú và Xuân Giao có mưa to đến rất to, mưa lũ làm đường giao thông thôn Nậm Trà đi thôn Nậm Phảng (Gia Phú) sạt lở ta luy dương, khối lượng đất đá khoảng 500m3, khiến giao thông bị ách tắc, 265 hộ dân tại 2 thôn trên bị cô lập hoàn toàn.

Trong hai thôn bị cô lập có 1 trường tiểu học và 2 phân hiệu mầm non phải cho học sinh nghỉ học do các thầy cô giáo không thể đi đến được các trường.

Mưa lũ làm tuyến đường thôn Tân Lợi (Xuân Giao) sạt ta luy âm dài 20m, xói lở lòng đường, thân đường dài 5m, rộng 4m, các phương tiện giao thông không lưu thông được.

Ngoài ra, mưa lũ đã làm ngập úng 17 ha lúa mùa (10 ha tại xã Xuân Giao, 7 ha tại xã Gia Phú), 3,5 ha khoai lang tại xã Thái Niên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào cai vừa ký Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 6.10 về việc chủ động các biện pháp phòng, chống và ứng phó với mưa, lũ, lũ ống, lũ quét, ngập úng, sạt lở đất.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí thượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai dự báo: Đêm nay và ngày mai (7.10), rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến Lào Cai đạt ngưỡng mạnh nhất. Các khu vực trong tỉnh có mưa trên diện rộng, rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Cuối năm 2020: Nguy cơ rất cao xuất hiện mưa lũ lớn

Thế Vinh (ghi) |

Tình hình mưa, lũ cuối năm 2020 có nhiều diễn biến phức tạp, ông Vũ Đức Long - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (KTTVQG) - đã có trao đổi nhanh với chúng tôi về vấn đề này.

Dọn bùn đất phòng học, rửa sách giáo khoa sau trận mưa lũ ở Lào Cai

Phạm Đông |

Trận mưa lũ ở Lào Cai đã nhấn chìm nhiều sách vở của học sinh Trường THCS xã Điện Quan (huyện Bảo Yên) trong đầu năm học mới.

Trao tặng cặp phao cho học sinh vùng mưa lũ đến trường

Trần Nga |

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tặng 500 cặp phao cứu sinh cho học sinh vùng lũ tỉnh Điện Biên nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 - 2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cuối năm 2020: Nguy cơ rất cao xuất hiện mưa lũ lớn

Thế Vinh (ghi) |

Tình hình mưa, lũ cuối năm 2020 có nhiều diễn biến phức tạp, ông Vũ Đức Long - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (KTTVQG) - đã có trao đổi nhanh với chúng tôi về vấn đề này.

Dọn bùn đất phòng học, rửa sách giáo khoa sau trận mưa lũ ở Lào Cai

Phạm Đông |

Trận mưa lũ ở Lào Cai đã nhấn chìm nhiều sách vở của học sinh Trường THCS xã Điện Quan (huyện Bảo Yên) trong đầu năm học mới.

Trao tặng cặp phao cho học sinh vùng mưa lũ đến trường

Trần Nga |

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tặng 500 cặp phao cứu sinh cho học sinh vùng lũ tỉnh Điện Biên nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 - 2021.