Người dân lại vào chiếm hàng chục ha đất dự án nuôi bò nghìn tỉ tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Những năm trước, nhiều người dân xã Cẩm Mỹ và Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên) đã vào chiếm đất của dự án chăn nuôi bò của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà để trồng keo chưa được xử lý dứt điểm thì nay lại tái diễn tình trạng này.

Tái chiếm hàng chục ha đất trồng keo

Sáng 23.2, ông Võ Phi Long - Tổng Giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà) - cho biết, đầu năm 2024 này, nhiều người dân ở xã Cẩm Mỹ và xã Cẩm Quan lại tiếp tục vào chiếm đất của công ty để trồng keo trái phép.

Cụ thể, theo ông Long, đầu năm nay, ước diện tích bị người dân vào xâm chiếm khoảng 30 ha. Tính cả những năm trước nữa thì tổng diện tích bị người dân lấn chiếm trái phép là gần 70ha với 40 hộ tham gia lấn chiếm.

“Hiện chúng tôi đã có văn bản và tổng hợp danh sách các hộ lấn chiếm gửi đến chính quyền địa phương và các hộ dân để yêu cầu chủ động di dời cây trồng, hàng rào nhằm trả lại đất cho chúng tôi trước ngày 29.2. Sau thời gian trên, họ không thực hiện thì chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng tổ chức di dời cây, mọi thiệt hại họ phải chịu trách nhiệm” - ông Long nói.

Cây keo mà người dân từng chiếm đất của Công ty Chăn nuôi Bình Hà để trồng. Ảnh: Trần Tuấn.
Loại cây keo mà người dân chiếm đất của Công ty Chăn nuôi Bình Hà để trồng. Ảnh: Trần Tuấn

Tuy nhiên, theo Tổng Giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà, dù văn bản đã gửi 1 tuần nhưng đến nay, người dân vẫn chưa chấp hành di dời cây trên đất chiếm trái phép của công ty.

Ông Long cũng than phiền việc người dân vào chiếm đất trái phép của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà đã diễn ra nhiều năm. Công ty đã nhiều lần có văn bản báo cáo lên chính quyền địa phương, đồng thời cũng trực tiếp làm việc, nhắc nhở, yêu cầu người dân không vi phạm, trả lại diện tích đất lấn chiếm. Thế nhưng, tình trạng này nay lại tái diễn.

Công ty cần quản lý tốt đất của dự án

Ông Phạm Văn Thành - Chủ tịch UBND xã Cẩm Quan - cho hay, có tình trạng một số hộ dân của xã này vào chiếm đất của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà để trồng keo.

Cũng theo ông Thành, những năm trước, tình trạng người dân xã Cẩm Quan vào chiếm đất của dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty Bình Hà cũng đã diễn ra, chính quyền xã đã nhiều lần tuyên truyền, ngăn chặn, xử lý.

“Theo tôi, trách nhiệm chính bảo vệ tài sản của mình vẫn thuộc về Công ty Bình Hà. Nhà nước đã giao đất cho nhưng dự án không hiệu quả, đất bỏ hoang rồi buông lỏng quản lý nên người dân thấy tiếc đất thì vào lấn chiếm trồng keo. Khi dân lấn chiếm, chính quyền lại phải vào cuộc xử lý mà nguyên nhân chính không giải quyết thì khó ngăn chặn triệt để được” - ông Thành nói.

Lãnh đạo UBND xã Cẩm Mỹ cũng xác nhận, xã này đã nhận được văn bản báo cáo về việc người dân xã Cẩm Mỹ lấn chiếm đất của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà để trồng keo. Xã cũng sẽ phối hợp với Công ty Bình Hà để xử lý.

Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty Bình Hà sau tái cơ cấu, điều chỉnh quy mô vẫn không hiệu quả, nhiều chuồng nuôi bỏ hoang. Ảnh: Trần Tuấn.
Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty Bình Hà sau tái cơ cấu, điều chỉnh quy mô vẫn không hiệu quả, nhiều chuồng nuôi bỏ hoang. Ảnh: Trần Tuấn

Ông Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên - cho biết, huyện đã nắm được báo cáo của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà về việc tái diễn tình trạng người dân ở xã Cẩm Mỹ và xã Cẩm Quan vào chiếm đất của công ty để trồng keo.

Vấn đề này những năm trước cũng đã xảy ra, sau đó huyện cũng đã chỉ đạo Công an, Kiểm lâm phối hợp với chính quyền các xã và Công ty Bình Hà để xử lý. Tuy nhiên, việc xử lý vẫn còn khó khăn do người dân thấy đất bỏ hoang lãng phí nên đã vào lấn chiếm để trồng cây keo.

Cũng theo ông Hà, hiện có một doanh nghiệp ở Ninh Bình đã vào khảo sát để thuê lại dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà. Khi tiếp nhận dự án, vấn đề dân chiếm đất trái phép cũng sẽ được xử lý để bàn giao lại cho nhà đầu tư mới.

Dự án Chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2015 với tổng vốn đầu tư 4.582 tỉ đồng, diện tích đất sử dụng 2.163ha tại huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh với quy mô 254.200 con bò/năm.

Tuy nhiên, dự án sau đó không hiệu quả, lãnh đạo công ty và một số cán bộ ngân hàng liên quan cho dự án vay vốn bị khởi tố. Tháng 5.2021, dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy mô giảm còn 1.227ha với tổng vốn đầu tư 1.800 tỉ đồng.

Quy mô đàn bò giảm xuống còn 35.000 con, đồng thời bổ sung thêm trồng các loại dứa, chuối, ngô, cây ăn quả, cỏ, dược liệu. Sau điều chỉnh dự án, Công ty Bình Hà và đối tác kinh doanh là Công ty CP Thương mại đầu tư phát triển Do Holdings (TP.Hồ Chí Minh) đã kết hợp chăn nuôi và trồng ngô, sắn nguyên liệu, cỏ, dứa và cây dược liệu nhưng không hiệu quả nên từ ngày 31.3.2023, đối tác đã rút lui khỏi dự án.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Dự án chăn nuôi bò Bình Hà: Lãnh đạo bị bắt, dân ào vào chiếm đất trồng keo

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà kém hiệu quả, bỏ hoang đất nên nhiều người dân đã kéo nhau lên phát quang, cắm mốc chiếm đất để trồng keo.

Hà Tĩnh: Dự án bò Bình Hà sau điều chỉnh quy mô liệu có khả thi?

TRẦN TUẤN |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã đồng ý về chủ trương cho điều chỉnh quy mô dự án nuôi bò giống và bò thịt của Công ty CP chăn nuôi Bình Hà. Tuy nhiên, tính khả thi của dự án vẫn còn nhiều băn khoăn.

Công ty nuôi bò Bình Hà xin giảm đàn từ 254.000 con xuống 35.000 con

TRẦN TUẤN |

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà (Hà Tĩnh) vừa xin tái cơ cấu, điều chỉnh quy mô đàn bò từ 254.000 con/năm xuống còn 35.000 con/năm và trồng thêm chuối, ngô, cây ăn quả, cỏ, dược liệu.

Ngắm công trình cầu vượt Mai Dịch sắp thông xe giúp giảm ùn tắc

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau khoảng một năm thi công, tiến độ dự án xây dựng 2 cầu vượt thép nút giao Mai Dịch - Vành đai 3 tổng vốn 342 tỉ đồng đạt hơn 80% khối lượng. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 3, kỳ vọng giảm tải ùn tắc.

Nữ chính "Đào, phở và piano": Tôi biết mình diễn chưa đạt

Thùy Trang |

Ở tuổi 20, Cao Thùy Linh chạm ngõ điện ảnh với vai nữ chính trong "Đào, phở và piano". Đây là lần đầu tiên cô đóng phim.

Lý do bất ngờ khiến cá chết nổi trên sông ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Trước hiện tượng cá chết nổi thành đám trên một đoạn sông ở huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị), cơ quan công an đã vào cuộc tìm hiểu và xác định được nguyên nhân.

Chủ đất dịch vụ ven đô hét giá hơn 100 triệu đồng/m2

ANH HUY |

Khi thị trường trầm lắng, ít có giao dịch nhưng loại hình đất dịch vụ vẫn được giới đầu tư đánh giá là giá cao, vượt xa giá trị thực. Nhiều mảnh đất dịch vụ vùng ven ở các huyện ngoại thành đang được chủ, môi giới rao bán lên đến 100 triệu đồng/m2.

Quảng Nam tiếp tục khai quật con đường “Thần đạo” ở Mỹ Sơn

Hoàng Bin |

Con đường “Thần đạo” lần đầu tiên được phát hiện ở Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục được khai quật, mở rộng nghiên cứu.

Dự án chăn nuôi bò Bình Hà: Lãnh đạo bị bắt, dân ào vào chiếm đất trồng keo

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà kém hiệu quả, bỏ hoang đất nên nhiều người dân đã kéo nhau lên phát quang, cắm mốc chiếm đất để trồng keo.

Hà Tĩnh: Dự án bò Bình Hà sau điều chỉnh quy mô liệu có khả thi?

TRẦN TUẤN |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã đồng ý về chủ trương cho điều chỉnh quy mô dự án nuôi bò giống và bò thịt của Công ty CP chăn nuôi Bình Hà. Tuy nhiên, tính khả thi của dự án vẫn còn nhiều băn khoăn.

Công ty nuôi bò Bình Hà xin giảm đàn từ 254.000 con xuống 35.000 con

TRẦN TUẤN |

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà (Hà Tĩnh) vừa xin tái cơ cấu, điều chỉnh quy mô đàn bò từ 254.000 con/năm xuống còn 35.000 con/năm và trồng thêm chuối, ngô, cây ăn quả, cỏ, dược liệu.