Quảng Nam tiếp tục khai quật con đường “Thần đạo” ở Mỹ Sơn

Hoàng Bin |

Con đường “Thần đạo” lần đầu tiên được phát hiện ở Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục được khai quật, mở rộng nghiên cứu.

Con đường “Thần đạo” lần đầu tiên được biết đến

Ngày 23.2, ông Nguyễn Công Khiết - Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn cho biết, Bộ VHTTDL vừa thống nhất cho phép đơn vị này phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam tiếp tục tổ chức thăm dò mở rộng phạm vi khai quật, khảo cổ phía đông tháp K thuộc khu di tích Mỹ Sơn (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên).

Tổng diện tích khai quật, khảo cổ 220m2. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 1.3 - 29.4. Kinh phí khoảng 500 triệu đồng. Đáng chú ý, đây là khu vực đã phát lộ vết tích của những công trình kiến trúc chưa từng được biết đến ở Mỹ Sơn, sau đợt khảo cổ vào tháng 6.2023.

Trao đổi với Báo Lao Động, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quý, người chủ trì nhóm nghiên cứu của Viện khảo cổ học Việt Nam khi đó, cho biết, kết quả thăm dò đã xác định có một con đường dẫn bắt đầu từ tháp K đi vào khu trung tâm Thánh địa Mỹ Sơn ở thế kỷ XII, mà lần đầu tiên giới nghiên cứu khảo cổ - lịch sử trong nước và quốc tế được biết đến.

“Chúng tôi cho rằng tính chất của con đường thể hiện đầy đủ nhất trong tên gọi là Con đường Hoàng gia - con đường dẫn để Thần linh - Vua chúa và Tăng lữ Bà la môn giáo đi vào không gian thiêng Thánh địa Mỹ Sơn.

“Trong một quy hoạch di tích kinh thành hay di tích kiến trúc đều có trục trung tâm, dân khảo cổ của mình gọi là “con đường thần đạo” - có thể hiểu theo nhiều cách. Nhưng trong phát hiện này, đó là con đường thiêng để đi vào thánh địa Mỹ Sơn. Đặt trong bối cảnh khu Mỹ Sơn là thánh địa của cả 1 vương quốc Chămpa, phát hiện của các nhà khảo cổ lần này cũng góp thêm vào việc khám phá những bí ẩn đằng sau di tích Mỹ Sơn” - TS Nguyễn Ngọc Quý lý giải thêm.

Thận trọng khám phá bí ẩn Mỹ Sơn

Dù đã trải qua nhiều đợt khai quật khảo cổ một cách có hệ thống và bài bản bởi các nhà khoa học trong nước và chuyên gia của UNESCO, Italy, Ấn Độ… giúp cho các khu tháp đã bị sụp đổ dần phục hồi. Trên thực tế, đến nay khu di tích Mỹ Sơn vẫn là một khu phế tích kiến trúc khảo cổ học.

T.S Nguyễn Ngọc Quý cho biết, bên cạnh những kiến trúc hiện còn, ở thánh địa Mỹ Sơn còn tìm thấy nhiều dấu tích kiến trúc bị sụp đổ hoàn toàn. Do vậy, nhiều nhà nghiên cứu đã nhận định những công trình được biết “còn xa mới có thể đại diện cho toàn thể các công trình đã từng hiện diện ở đó. Mỹ Sơn vẫn còn quá nhiều bí ẩn nằm sâu trong lòng đất”.

Đáng chú ý, theo báo cáo của Viện khảo cổ học Việt Nam, trước đây, khi dọn dẹp để thực hiện tu bổ nhóm đền tháp A, H&K tại Mỹ Sơn, các chuyên gia Ấn Độ đã làm lộ một đoạn của kiến trúc đường đi gắn liền với cửa phía đông của tháp K. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên phát hiện này đã không được quan tâm đúng mức.

Đồng thời, một tường bao mới được xây để bảo vệ quanh tháp K nhưng lại sử dụng các loại gạch cùng chất liệu gạch tu bổ tường tháp để làm tường, đã khiến cho việc nhận diện những yếu tố gốc của ngôi tháp cũng trở lên khó khăn hơn.

Có thể nói rằng, cảnh quan của tháp K đã khác biệt rất nhiều so với khi nó mới được phát hiện vào đầu thế kỷ XX bởi H. Parmentier và sau đó là trong mô tả của các nhà nghiên cứu trong nước tại những cuộc khảo sát sau này - Báo cáo nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Công Khiết, đây là lý do khiến việc triển khai dự án khai quật khảo cổ khu vực phía đông tháp K sắp tới là rất kịp thời, cần thiết và phải theo lộ trình nghiên cứu thận trọng, nhằm góp thêm những tư liệu mới giúp nhận thức toàn diện hơn về không gian văn hóa - lịch sử - kiến trúc Mỹ Sơn trong suốt tiến trình lịch sử tồn tại.

Theo Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn, thánh địa Mỹ Sơn được người Chăm bắt đầu xây dựng vào thế kỷ IV. Đây là một trong những trung tâm đền tháp chính của Ấn Độ giáo ở khu vực Đông Nam Á và là Di sản duy nhất của thể loại này tại Việt Nam.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Hoàn tất trùng tu tháp A13 ở khu di tích Mỹ Sơn, Quảng Nam

Trung Hiếu |

Ngày 11.10, Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn cho biết, vừa hoàn tất tái phát hiện và bảo tồn ngôi tháp A13 - di tích cuối trong nhóm tháp A, đồng thời khép lại Dự án hợp tác bảo tồn văn hoá giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino ấn tượng với thánh địa Mỹ Sơn

Hoàng Bin |

Trong chuyến thăm, làm việc tại Quảng Nam, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko đã có lần đầu tiên đặt chân đến với Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Tập đoàn Dabaco đã bị tỉnh Bắc Ninh xử phạt hành chính

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Đưa công trình là tòa nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm vào sử dụng khi chưa nghiệm thu, Tập đoàn Dabaco đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Lo ngại về chất lượng nhiều gói thầu dịch vụ công ích tại Cao Bằng

Tân Văn |

Liên tiếp từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Nga Hải đã trở thành nhà thầu trúng nhiều dự án xây lắp, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, chất lượng của các dự án này lại đang là dấu hỏi.

Nhiều người dân ở TPHCM lại xếp hàng dài từ sáng sớm chờ mua vàng miếng SJC

NGỌC LÊ |

Sáng 10.6, hàng trăm người dân lại tiếp tục xếp hàng chờ đợi trước trụ sở Công ty TNHH MTV thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 (TPHCM) để chờ mua vàng miếng.

Nơi cứ đến Tết Đoan Ngọ, người dân đổ xô đi tắm biển giữa trưa

Thanh Trà |

Ngày Tết Đoan Ngọ (tức 5.5 Âm lịch), hàng nghìn người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) và các vùng lân cận đổ xô đi tắm biển vào chính Ngọ.

Cháy nhà dân trong đêm, kịp thời giải cứu 5 người thoát ra ngoài an toàn

Nguyên Chân |

TPHCM - Đám cháy bắt đầu từ tầng 2 của một căn nhà 2 tầng ở Quận 10 rồi lan rộng, 5 người mắc kẹt bên trong kịp thời được giải cứu ra ngoài an toàn.

Hoàn tất trùng tu tháp A13 ở khu di tích Mỹ Sơn, Quảng Nam

Trung Hiếu |

Ngày 11.10, Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn cho biết, vừa hoàn tất tái phát hiện và bảo tồn ngôi tháp A13 - di tích cuối trong nhóm tháp A, đồng thời khép lại Dự án hợp tác bảo tồn văn hoá giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino ấn tượng với thánh địa Mỹ Sơn

Hoàng Bin |

Trong chuyến thăm, làm việc tại Quảng Nam, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko đã có lần đầu tiên đặt chân đến với Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.