Người dân đốt rác “hun” cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

L.A |

Tình trạng người dân tập kết rác rồi đốt gây khói mù mịt ở cao tốc Hà Nội- Hải Phòng tiềm ẩn nguy cơ gây tại nạn giao thông. Doanh nghiệp đang khai thác tuyến đường này đã phải gửi công văn "cầu cứu" địa phương nhằm xử lý triệt để.

Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) vừa có văn bản chính thức gửi UBND TP. Hải Phòng và các địa phương như Hải Dương, Hưng Yên có chỉ đạo các UBND quận, huyện có đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng đi qua có biện pháp ngăn chặn hành vi lấn chiếm hành lang an toàn đường cao tốc, đường gom để tập kết, đổ và đốt rác thải gây khói khiến lái xe ảnh hưởng tầm nhìn, hỏng kết cấu hạ tầng đường cao tốc.

Trước đó, tình trạng người dân sinh sống cạnh cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua xã Đào Dương, huyện Ân Thi (Hưng Yên) đốt rác tạo thành các cột khói bốc cao, bay ra đường cao tốc khiến nhiều tài xế bị hạn chế tầm nhìn, phải giảm tốc độ để quan sát. Lãnh đạo địa phương cho biết, thời gian qua, công an xã đã bắt và xử lý một vài trường hợp đổ rác trộm, đốt rác ở đường gom cao tốc, qua đó, những hành vi này đã giảm dần nhưng vẫn có những người cố tình vi phạm.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được thiết kế mỗi bên 3 làn xe ôtô và một làn dừng khẩn cấp. Tốc độ tối đa cho phép trên tuyến cao tốc này lên tới 120km/h.

Việc đốt rác cạnh đường cao tốc là rất nguy hiểm. Ngày 3.4, tại cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, người dân đốt rác ven đường khiến khói bay mù mịt và đã xảy ra tai nạn liên hoàn ở cả hai hướng, làm 8 ôtô bị biến dạng, 4 người bị thương.

L.A
TIN LIÊN QUAN

Vụ bãi phế thải công nghiệp tại Bắc Ninh - Hà Nội: Ngày đốt, đêm đốt “bức tử” người dân

Hà Phương |

Những ngày qua, loạt bài phản ánh xoay quanh đốt phế liệu công nghiệp ở thôn Quan Độ (Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh) giáp ranh với hai thôn Vân Điềm, Thụy Lôi (Đông Anh, Hà Nội) của Báo Lao Động nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc.

Bãi đốt phế thải ô nhiễm nghiêm trọng ở Bắc Ninh, chính quyền nói gì?

Quân Đỗ - Hà Phương |

Những cột khói đen xì, bốc mùi khét lẹt vẫn diễn ra hàng ngày từ  việc đốt phế thải công nghiệp tại thôn Quan Độ (Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh) đang là mối đe dọa nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe người dân nơi đây.

Vụ khói đen vây bủa người dân huyện Đông Anh: Cơ quan chức năng nói gì?

Quân Đỗ - Hà Phương |

Những cột khói đen xì, bốc mùi khét lẹt vẫn diễn ra hàng ngày từ  việc đốt phế thải công nghiệp tại thôn Quan Độ (Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh) là mối đe dọa nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe người dân hai xã lân cận: xã Vân Hà và xã Thụy Lâm (Đông Anh, Hà Nội) từ nhiều năm trở lại đây.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Vụ bãi phế thải công nghiệp tại Bắc Ninh - Hà Nội: Ngày đốt, đêm đốt “bức tử” người dân

Hà Phương |

Những ngày qua, loạt bài phản ánh xoay quanh đốt phế liệu công nghiệp ở thôn Quan Độ (Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh) giáp ranh với hai thôn Vân Điềm, Thụy Lôi (Đông Anh, Hà Nội) của Báo Lao Động nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc.

Bãi đốt phế thải ô nhiễm nghiêm trọng ở Bắc Ninh, chính quyền nói gì?

Quân Đỗ - Hà Phương |

Những cột khói đen xì, bốc mùi khét lẹt vẫn diễn ra hàng ngày từ  việc đốt phế thải công nghiệp tại thôn Quan Độ (Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh) đang là mối đe dọa nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe người dân nơi đây.

Vụ khói đen vây bủa người dân huyện Đông Anh: Cơ quan chức năng nói gì?

Quân Đỗ - Hà Phương |

Những cột khói đen xì, bốc mùi khét lẹt vẫn diễn ra hàng ngày từ  việc đốt phế thải công nghiệp tại thôn Quan Độ (Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh) là mối đe dọa nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe người dân hai xã lân cận: xã Vân Hà và xã Thụy Lâm (Đông Anh, Hà Nội) từ nhiều năm trở lại đây.