Theo đó, hơn 15 năm nay, người dân sinh sống tại 2 xã Thụy Lâm và xã Vân Hà phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ khói bãi rác nằm giữa ở thôn Quan Độ (xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh) và 2 xã Thụy Lâm và Vân Hà (Đông Anh). Khói rác đen sì, khét lẹt của nhiều loại phế thải công nghiệp như vỏ nhựa dây điện, dây cáp, rác thải y tế... đã làm đảo lộn cuộc sống của hàng nghìn người dân.
Dù người dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng tình trạng đốt rác vẫn xảy ra hàng ngày, khiến người dân nơi đây chịu muôn vàn khốn khổ.
Độc giả Vũ Xuân Lợi chia sẻ: “Đốt đồ nhựa như thế này độc lắm, nhất là từ các nguồn thiết bị điện cũ thì nguy cơ phát thải dioxin rất cao và cả kim loại nặng nữa. Đã vậy, ven sông làm chất độc phát tán đi xa. Đây là sông Ngũ Huyện Khê chảy qua ven Bắc Ninh trước khi đổ ra sông Cầu. Ô nhiễm nặng, dân kêu nhiều cũng chỉ mong các cơ quan chức năng phía Bắc Ninh giải quyết”.
Nhiều độc giả khác còn cho biết, ngày nào hàng tấn chất thải công nghiệp (vỏ dây điện, vỏ hộp công tơ điện, giấy dầu trong biến thế điện, xốp, phần nhựa của linh kiện điện tử...) cũng bị đốt, khiến khói đen bay ngút trời, nhân dân bức xúc kêu nhiều nhưng hầu như không thấy sự xuất hiện của cán bộ môi trường. Người dân nơi đây ngày ngày phải đối mặt với nguy hiểm, nguy cơ mắc phải các bệnh đường hô hấp và ung thư rất cao. Để tái sử dụng một phần rác thải, người dân thôn Quan Độ chỉ nhìn thấy lợi ích kinh tế trước mắt (đốt rác) mà coi thường tính mạng con người.
Độc giả Lê Hiển cùng quan điểm: “Ba năm nữa thôi, môi trường sống của người dân nơi ô nhiễm và nơi ảnh hưởng sẽ đi xuống một cách trầm trọng. Hi vọng các cấp chính quyền nhìn nhận ra vấn đề này và giúp cho người dân có ý thức bảo vệ môi trường hơn!”
“Các hạt độc hại siêu nhỏ trong không khí sẽ đi vào phổi và mạch máu qua đường hô hấp, qua thời gian gây ra nhiều bệnh nguy hiểm. Đặc biệt cơ quan hô hấp của trẻ em còn non nớt càng dễ bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Mong chính quyền và các sở ngành mạnh tay hơn nữa” - độc giả Tùng cho hay.
“Sao chính quyền Thụy Lâm lại trả lời khác với những gì người dân chứng kiến thế nhỉ?” - độc giả Phuong Tran thắc mắc.
Nhiều độc giả gửi lời cảm ơn đến Báo Lao Động đã phản ánh thực trạng ô nhiễm môi trường đang nhức nhối. “Cảm ơn các bạn phóng viên Báo Lao Động đã không ngại vất vả về tận nơi đốt rác công nghiệp lấy tư liệu để phản ánh sự thật nguy hiểm đáng báo động cho sức khỏe người dân quê mình. Đã rất lâu rồi chưa được chính quyền xử lí dứt điểm!” – độc giả Hoàng Thị Hà chia sẻ.
Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.