Người dân chặn xe vào bãi rác Xuân Sơn, Hà Nội sẽ giải quyết dứt điểm

PHẠM ĐÔNG |

Các đơn vị chức năng của Hà Nội sẽ có cuộc họp chuyên đề giải quyết tổng thể các nội dung liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng tại dự án bãi rác Xuân Sơn.

Ngày 15.3, theo Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, liên quan đến Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn ở thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội, người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ đối với đất, tài sản trên đất trong ranh giới thu hồi đất của dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường (bán kính 500m) của bãi chôn lấp rác thải.

Do đó có khoảng 15 công dân trú tại thôn Hiệu Lực, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì thường xuyên tập trung phản đối, ngăn cản, không cho xe ô tô vận chuyển rác thải di chuyển vào bãi chôn lấp, gây mất an ninh trật tự.

Trước đó, vào cuối năm 2022, nhiều hộ dân nơi đây cũng đã ngăn chặn xe chở rác. Việc người dân bức xúc là sự không nhất quán trong giá đền bù giữa các thời điểm 2009, 2017 và 2022.

Theo đó, vào các năm 2009, 2017, cơ chế đền bù được áp dụng đối với các đã sinh sống ổn định là tương đương với hộ đã có sổ đỏ. Ví dụ như năm 2017, là thời điểm dự án mở rộng lần thứ 2, các hộ dân có đất nông nghiệp nằm trong vùng ảnh hưởng, đã được đền bù từ 90-181 triệu đồng/sào. Nhưng trong đợt giải phóng lần này, người dân cho rằng giá áp quá thấp.

Để không ảnh hưởng đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có thông báo phân luồng tạm thời rác thải sinh hoạt của khu vực này lên Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

Ban Dân nguyện đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP.Hà Nội có giải pháp căn cơ, lâu dài để giải quyết dứt điểm khiếu nại của các hộ dân liên quan đến Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn.

Thông tin với Lao Động về vấn đề này, Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, trong thời gian tới, dự kiến Công an thành phố sẽ có cuộc họp chuyên đề giải quyết tổng thể các nội dung liên quan đến bãi rác trên địa bàn thành phố, khắc phục, tránh tình trạng người dân dựng lều chặn đường vào bãi rác.

Còn Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Mai Trọng Thái cho biết, vụ việc trên đã có phương án giải quyết nhưng vì một số người chưa đồng tình nên vẫn cần thêm thời gian.

Cơ quan này đã tham mưu thành phố chỉ đạo UBND huyện Ba Vì giải quyết dứt điểm những kiến nghị của người dân về công tác giải phóng mặt bằng và có lộ trình hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân trong vùng bán kính ảnh hưởng môi trường của Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn.

Đồng thời sở cũng phối hợp với UBND huyện Ba Vì tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân không tập trung đông người ngăn cản xe vận chuyển rác thải, gây mất an ninh trật tự.

“Vấn đề ở đây là đất của dân vì thế, giải quyết thì phải có căn cứ. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng tháo gỡ tất cả những gì có thể tháo gỡ được theo quy định pháp luật”, ông Thái nhấn mạnh.

Do đó, ông Thái cho biết Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Hà Nội phân luồng vận chuyển rác thải về các khu xử lý. Chỉ đạo các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường tăng cường theo dõi, quản lý chặt chẽ các điểm lưu chứa rác thải trên địa bàn bảo đảm vệ sinh môi trường.

Các đơn vị chức năng cũng chịu trách nhiệm giám sát phương tiện vận chuyển, không để phát tán mùi, chảy nước rác, rơi vãi rác trong quá trình vận chuyển về các khu xử lý.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội mỗi năm lãng phí hơn 100 tỉ đồng xử lý nước rỉ rác tại Sóc Sơn

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho rằng, Hà Nội không thể cứ mãi đi xử lý nước rỉ rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Mỗi năm thành phố tốn hơn 100 tỉ đồng để xử lý nước rỉ rác là quá lãng phí.

Quy định quản lý rác thải nhựa khó áp dụng vì thiếu các hướng dẫn cụ thể

Thùy Linh |

Theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất của Việt Nam hiện nay trong quản lý rác thải nhựa là phải thu hẹp khoảng cách từ chính sách đến thực tế để xử lý chất thải nhựa và phát triển nền công nghiệp tái chế. Hiện đã có nhiều quy định, chính sách về vấn đề này nhưng thực tế chưa triển khai được.

Nạn đổ trộm rác hoành hành tại Hà Nội, xem xét xử lý hình sự vi phạm

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội thường xuyên diễn ra tình trạng đổ trộm rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng, gây ô nhiễm, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân. Tại quận Tây Hồ, chính quyền địa phương yêu cầu kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn xử lý vi phạm, xem xét xử lý hình sự đối với cá nhân, tổ chức vi phạm.

Tràn lan nạn mua - bán sim rác: Bị khóa vẫn có thể mở lại

LƯƠNG HẠNH - NHƯ QUỲNH |

Chỉ còn chưa đầy nửa tháng, các doanh nghiệp vi phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao thì việc mua - bán sim rác vẫn diễn ra nhan nhản. Thậm chí, nếu khách hàng thắc mắc, các cửa hàng khẳng định, "sim khóa vẫn có thể mở lại".

Góc nhìn thể thao 102: Điểm mạnh trong triết lý bóng đá của ông Troussier

Nhóm PV |

Các cầu thủ U23 Việt Nam đang dần định hình và làm quen được với phong cách huấn luyện cũng như triết lý bóng đá của huấn luyện viên Philippe Troussier. Góc nhìn thể thao số 102 trao đổi với chuyên gia Phan Anh Tú về vấn đề này.

Ngân hàng ở Mỹ được 11 đối thủ hợp lực bơm 30 tỉ USD giải cứu

Thanh Hà |

Các ngân hàng lớn nhất ở Mỹ đang can thiệp để cứu ngân hàng First Republic.

Ca sĩ ảo đầu tiên ở Việt Nam bị chê

Chí Long |

Nữ ca sĩ ảo đầu tiên của Việt Nam - Ann, ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên hôm 14.3, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và dân mạng.

Không để người bệnh BHYT phải tự mua các thuốc, vật tư y tế

Hà Anh |

UBND TP.Hà Nội vừa giao Sở Y tế phối hợp BHXH TP.Hà Nội và các cơ quan có liên quan tăng cường tham mưu giúp UBND TP.Hà Nội quản lý nhà nước về BHYT thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm Luật BHYT.

Hà Nội mỗi năm lãng phí hơn 100 tỉ đồng xử lý nước rỉ rác tại Sóc Sơn

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho rằng, Hà Nội không thể cứ mãi đi xử lý nước rỉ rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Mỗi năm thành phố tốn hơn 100 tỉ đồng để xử lý nước rỉ rác là quá lãng phí.

Quy định quản lý rác thải nhựa khó áp dụng vì thiếu các hướng dẫn cụ thể

Thùy Linh |

Theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất của Việt Nam hiện nay trong quản lý rác thải nhựa là phải thu hẹp khoảng cách từ chính sách đến thực tế để xử lý chất thải nhựa và phát triển nền công nghiệp tái chế. Hiện đã có nhiều quy định, chính sách về vấn đề này nhưng thực tế chưa triển khai được.

Nạn đổ trộm rác hoành hành tại Hà Nội, xem xét xử lý hình sự vi phạm

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội thường xuyên diễn ra tình trạng đổ trộm rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng, gây ô nhiễm, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân. Tại quận Tây Hồ, chính quyền địa phương yêu cầu kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn xử lý vi phạm, xem xét xử lý hình sự đối với cá nhân, tổ chức vi phạm.