Nhà máy điện rác Sóc Sơn tiếp nhận xử lý rác sau nhiều lần chậm tiến độ

Phạm Đông - Tùng Giang |

Hà Nội - Từ hôm nay (28.1), Nhà máy điện rác Sóc Sơn chính thức tiếp nhận, xử lý rác thải.

Trong bối cảnh khối lượng rác thải tăng cao trong những ngày giáp Tết (tăng khoảng 40-50% so với ngày thường), Sở Xây dựng Hà Nội và Công ty Cổ phần Năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội - chủ đầu tư dự án Nhà máy Điện rác Sóc Sơn - đã làm việc, thống nhất kế hoạch vận hành Nhà máy Điện rác Sóc Sơn trong giai đoạn tới.

Sau nhiều lần chậm tiến độ, nhà máy điện rác Sóc Sơn tại bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã chính thức nhận rác.
Sau nhiều lần chậm tiến độ, nhà máy điện rác Sóc Sơn tại bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã chính thức nhận rác.

Ngày 28.1, ông Trịnh Nhật Cường - Phó Tổng Giám đốc Nhà máy điện rác Sóc Sơn - cho biết, nhà máy đã hoàn thiện tất cả các hạng mục như: Cân tự động, đào tạo các quy trình về tiếp nhận rác với các đơn vị thu gom vận chuyển...

Hiện tại, một xe rác khi vào bể đổ sẽ qua trạm cân để cân khối lượng, sau đó đưa lên cầu dẫn để vào đổ rác theo hướng dẫn của nhân viên vận hành. Tiếp đó, thùng quay ra và vào cầu rửa xe tự động. Sau khi được phun rửa, xe rác sẽ đi qua trạm cân 1 lần nữa để cân vỏ, từ đó đơn vị điều hành sẽ tính ra khối lượng rác. Mỗi xe sẽ được gắn thẻ chip để cân tự động và nhận diện xe.

Điện rác Sóc Sơn tiếp nhận xử lý hàng trăm tấn rác/ngày.
Điện rác Sóc Sơn tiếp nhận xử lý hàng nghìn tấn rác/ngày.
Nhà máy Điện rác Sóc Sơn vận hành trước Tết.
Nhà máy Điện rác Sóc Sơn vận hành trước Tết.

Tiến độ vận hành nhà máy được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, ngày 20.1, lò đốt số 3 sẽ đốt rác với công suất 800 tấn/ngày, rác tiếp nhận vào nhà máy 1.000 tấn/ngày. Tổ máy số 2 phát điện công suất 15 MW.

Giai đoạn 2, ngày 20.2, lò đốt số 2 và số 4 sẽ đốt rác với công suất 800 tấn/lò/ngày; khối lượng rác tiếp nhận vào nhà máy là 3.000 tấn/ngày. Tổ máy số 1 phát điện. Công suất phát của cả 2 tổ máy 1 và 2 là 45 MW.

Giai đoạn 3, ngày 25.3, lò đốt số 1 và số 5 sẽ đốt rác với công suất 800 tấn/lò/ngày; khối lượng rác tiếp nhận vào nhà máy là 5.000 tấn/ngày. Tổ máy số 3 phát điện. Tổng công suất phát điện của 3 tổ máy 1, 2 và 3 là 75 MW.

Sau khi hoàn thiện cả 3 giai đoạn, tổng công suất tiếp nhận, xử lý rác thải của Nhà máy điện rác Sóc Sơn là 5.000 tấn/ngày. Mức công suất này lớn hơn so với chủ trương đầu tư ban đầu.

Trước khi vào bể chứa, các xe rác phải đi qua trạm cân tự động để tính lượng rác trước khi đốt.
Trước khi vào bể chứa, các xe rác phải đi qua trạm cân tự động để tính lượng rác trước khi đốt.
Trước khi vào bể chứa, các xe rác phải đi qua trạm cân tự động để tính lượng rác trước khi đốt.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Tổng Giám đốc phát triển thị trường tại Đông Nam Á (Công ty Cổ phần Môi trường năng lượng Thiên Ý) - cho hay: Nhà máy điện rác Sóc Sơn đã chính thức tiếp nhận rác vào hôm nay. Tuy nhiên, việc đóng điện để nhà máy hoạt động chính thức có thể sẽ phải lùi lại sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Theo bà Vân, công trình được đầu tư và tự vận hành nhưng không chuyển giao vận hành và chuyển giao công nghệ. Công ty đã ký với UBND TP.Hà Nội hợp đồng tiếp nhận rác, lượng rác vào lò mỗi ngày trung bình 4.000 tấn, lượng rác vào nhà máy sẽ từ 5.000 đến 5.500 tấn/ngày. Sản lượng điện dự kiến phát ra là 75 MW/h.

Rác được chứa tạm trong một bể khổng lồ.
Rác được chứa tạm trong một bể khổng lồ.
Rác được chứa tạm trong một bể khổng lồ.
Rác được chứa tạm trong một bể khổng lồ.

"Chúng tôi cũng đã ký hợp đồng mua, bán điện với Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Hiện tại, lượng điện của chúng tôi chưa được bán ra ngoài, dự kiến lượng điện sản sinh từ quá trình đốt rác sẽ được hòa vào lưới điện từ tháng 3.2022, với sản lượng 30 MW/h" - bà Vân nói.

Trong những ngày cao điểm vệ sinh môi trường phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Công ty Cổ phần Năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội sẽ hỗ trợ tiếp nhận 3.000 tấn rác trong 4 ngày (từ ngày 28 đến ngày 31.1.2022).

Phạm Đông - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Mỹ giúp Việt Nam quản lý chất lượng không khí, tái chế rác thải

Ngọc Vân |

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ và Bộ Tài nguyên Môi trường ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, bao gồm quản lý chất lượng không khí và tái chế rác thải.

Hà Nội: Chưa ấn định ngày vận hành chính thức nhà máy điện rác Sóc Sơn

Tùng Giang |

Hà Nội – Xác nhận với Lao Động, đại diện Công ty Thiên Ý cho biết, ngày 20.1 chưa phải là ngày nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam chính thức đi vào hoạt động.

Tháo dỡ cổng chào ở Kon Tum, thiệt hại ngân sách ai chịu trách nhiệm?

Lê Thanh Phong |

Ngày 18.1, đại diện Chi cục Quản lý đường bộ III.4 (thuộc Cục Quản lý đường bộ III, Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị đã có văn bản đề nghị UBND thành phố Kon Tum tháo dỡ các cổng chào xây dựng khi chưa được cấp phép.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Mỹ giúp Việt Nam quản lý chất lượng không khí, tái chế rác thải

Ngọc Vân |

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ và Bộ Tài nguyên Môi trường ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, bao gồm quản lý chất lượng không khí và tái chế rác thải.

Hà Nội: Chưa ấn định ngày vận hành chính thức nhà máy điện rác Sóc Sơn

Tùng Giang |

Hà Nội – Xác nhận với Lao Động, đại diện Công ty Thiên Ý cho biết, ngày 20.1 chưa phải là ngày nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam chính thức đi vào hoạt động.

Tháo dỡ cổng chào ở Kon Tum, thiệt hại ngân sách ai chịu trách nhiệm?

Lê Thanh Phong |

Ngày 18.1, đại diện Chi cục Quản lý đường bộ III.4 (thuộc Cục Quản lý đường bộ III, Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị đã có văn bản đề nghị UBND thành phố Kon Tum tháo dỡ các cổng chào xây dựng khi chưa được cấp phép.