Ngân hàng ở Mỹ được 11 đối thủ hợp lực bơm 30 tỉ USD giải cứu

Thanh Hà |

Các ngân hàng lớn nhất ở Mỹ đang can thiệp để cứu ngân hàng First Republic.

Một nhóm gồm 11 ngân hàng Mỹ cho biết, sẽ gửi 30 tỉ USD vào ngân hàng hạng trung First Republic, theo NPR.

Bank of America, Citigroup, J.P. Morgan Chase và Wells Fargo sẽ gửi 5 tỉ USD mỗi ngân hàng. Goldman Sachs và Morgan Stanley sẽ gửi 2,5 tỉ USD mỗi ngân hàng và có thêm 5 tỉ USD từ 5 ngân hàng khác.

Cuộc giải cứu ngân hàng First Republic diễn ra trong bối cảnh niềm tin vào những ngân hàng nhỏ hơn bị suy giảm sau sự sụp đổ của Ngân hàng Silicon Valley và Signature Bank trong vòng một tuần.

Trong thông cáo, 11 ngân hàng Mỹ tuyên bố, hành động này nhằm thể hiện cam kết với những bên cho vay như ngân hàng First Republic.

“Các ngân hàng khu vực, vừa và nhỏ rất quan trọng với sức khỏe và hoạt động của hệ thống tài chính của chúng ta" - thông cáo nêu rõ.

Trong tuyên bố riêng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, Chủ tịch Hội đồng Dự trữ Liên bang Jerome Powell, Chủ tịch Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang (FDIC) Martin Gruenberg và quyền lãnh đạo Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) Michael Hsu ca ngợi quyết định của các ngân hàng.

“Việc một nhóm các ngân hàng lớn thể hiện sự hỗ trợ này rất đáng hoan nghênh và thể hiện khả năng phục hồi của hệ thống ngân hàng” - giới chức Mỹ nhấn mạnh.

Ngân hàng First Republic có trụ sở tại California đã trải qua đợt rút tiền gửi lớn sau khi ngân hàng Silicon Valley và Signature Bank phá sản bởi nhiều khách hàng chuyển tiền gửi sang các đối thủ lớn hơn.

Việc rút tiền tại First Republic xảy ra ngay cả khi ngân hàng này thông báo đã đăng ký để nhận tài trợ mới từ cả Cục Dự trữ Liên bang và ngân hàng lớn nhất thế giới J.P. Morgan Chase. First Republic cũng khẳng định, ngân hàng đủ điều kiện để tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung từ Fed nếu nhu cầu rút tiền tăng cao.

Ngân hàng First Republic cho biết, bảng cân đối kế toán lành mạnh và những người gửi tiền đều an toàn nhưng các nhà đầu tư vẫn lo ngại ngân hàng có thể dễ bị tổn thương trước tình trạng rút tiền gửi tương tự như Silicon Valley.

Giống như Silicon Valley, First Republic phục vụ cho các cá nhân và doanh nghiệp giàu có. Ngày 15.3, Fitch Ratings và S&P Global Ratings đều hạ xếp hạng tín dụng của First Republic. Theo Fitch, Ngân hàng First Republic "tập trung vào những khách hàng giàu có và có khả năng tài chính tốt tại các thị trường đô thị ven biển chọn lọc ở Mỹ" dẫn đến “một tỉ lệ cao các khoản tiền gửi không được bảo hiểm”.

Theo phân tích của S&P Global Market Intelligence, vào cuối năm ngoái, 67,7% tiền gửi trong nước của Ngân hàng First Republic không được FDIC bảo hiểm - nghĩa là khoản tiền gửi đó vượt ngưỡng 250.000 USD được bảo hiểm mà cơ quan quản lý đặt ra.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nguồn cơn khủng hoảng của Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ 2 Thụy Sĩ

Thanh Hà |

Cổ phiếu của Credit Suisse rơi tự do ngày 15.3, trong bối cảnh gã khổng lồ ngân hàng Thuỵ Sĩ dính vào loạt vụ bê bối cùng với đó là thị trường hoảng loạn sau vụ phá sản của 2 ngân hàng Mỹ.

6 ngân hàng Mỹ trong tầm ngắm sau vụ Silicon Valley phá sản

Thanh Hà |

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service đang cân nhắc việc hạ cấp tín dụng đối với 6 ngân hàng Mỹ sau vụ phá sản của ngân hàng Silicon Valley.

Vụ phá sản ngân hàng Mỹ: Trong cái rủi có cái may với Nga

Song Minh |

Điện Kremlin giải thích lý do Nga "miễn nhiễm" với vụ phá sản ngân hàng lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ - ngân hàng Silicon Valley (SVB).

Giao thông chia cắt vì cầu tạm xây chưa xong đã vội phá cầu chính

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Cầu tạm xây chưa xong đã vội phá cầu chính khiến cho các phương tiện qua lại ùn ứ cục bộ. Tuyến đường huyết mạch từ Bạc Liêu về huyện Hồng Dân bị chia cắt.

Làm gì để giá xe ôtô Việt Nam rẻ như Thái Lan, Indonesia

Anh Tuấn |

Giá xe ôtô Việt Nam gấp gần hai lần Thái Lan, Indonesia và cao hơn Mỹ, Nhật Bản, theo Bộ Công Thương, chủ yếu vì thuế phí và tỉ lệ nội địa hoá chưa cao. Các chuyên gia cho rằng, không có một hãng xe nào tự sản xuất hoàn toàn 100% từ linh kiện trong nước. Điều mà các doanh nghiệp Việt cần chú trọng là tham gia sâu hơn vào các chi tiết, linh kiện chính của ôtô.

Công ty Dạ Lan vẫn chưa tháo dỡ các công trình vi phạm ở Công viên Hội An

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Mặc dù nhiều hạng mục, công trình vi phạm đã được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa “điểm mặt, chỉ tên”, nhưng nhiều tháng qua, các công trình vi phạm của Công ty cổ phần Dạ Lan (ở Công viên Hội An, TP.Thanh Hóa) vẫn chưa tháo dỡ, hoạt động kinh doanh trên phần đất sai phép vẫn diễn ra bình thường.

TPHCM: Dâu tây giá rẻ, nhập nhằng nguồn gốc

Như Quỳnh - Ngọc Ánh |

TPHCM - Sau Hà Nội, dâu tây  gắn mác "Mộc Châu”, "Đà Lạt”... lại xuất hiện khắp trên các tuyến đường TPHCM với giá rẻ bất ngờ tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Cao tốc Bến Lức – Long Thành: Rút ngắn thời gian sớm hơn kế hoạch 30.9.2025

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài 57,8 km, với tổng mức đầu tư là 31.320 tỉ đồng, được khởi công từ 10.2014 nhưng đến tháng 1.2019 do các vướng mắc trong việc bố trí vốn và một số nguyên nhân khác khiến dự án bị đình trệ.

Nguồn cơn khủng hoảng của Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ 2 Thụy Sĩ

Thanh Hà |

Cổ phiếu của Credit Suisse rơi tự do ngày 15.3, trong bối cảnh gã khổng lồ ngân hàng Thuỵ Sĩ dính vào loạt vụ bê bối cùng với đó là thị trường hoảng loạn sau vụ phá sản của 2 ngân hàng Mỹ.

6 ngân hàng Mỹ trong tầm ngắm sau vụ Silicon Valley phá sản

Thanh Hà |

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service đang cân nhắc việc hạ cấp tín dụng đối với 6 ngân hàng Mỹ sau vụ phá sản của ngân hàng Silicon Valley.

Vụ phá sản ngân hàng Mỹ: Trong cái rủi có cái may với Nga

Song Minh |

Điện Kremlin giải thích lý do Nga "miễn nhiễm" với vụ phá sản ngân hàng lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ - ngân hàng Silicon Valley (SVB).