Tràn lan nạn mua - bán sim rác: Bị khóa vẫn có thể mở lại

LƯƠNG HẠNH - NHƯ QUỲNH |

Chỉ còn chưa đầy nửa tháng, các doanh nghiệp vi phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao thì việc mua - bán sim rác vẫn diễn ra nhan nhản. Thậm chí, nếu khách hàng thắc mắc, các cửa hàng khẳng định, "sim khóa vẫn có thể mở lại".

Dễ dàng mua - bán sim rác

Trong công văn gửi đến các doanh nghiệp viễn thông di động tại Việt Nam vào ngày 14.3, Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) cho biết, mục tiêu đến ngày 31.3, tất cả thuê bao đang hoạt động phải có thông tin thuê bao đầy đủ, chính xác và trùng khớp.

Cục Viễn thông cho hay, sẽ phối hợp với các Sở TTTT tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện của các doanh nghiệp, đặc biệt với việc phát triển thuê bao mới. Đáng chú ý, các doanh nghiệp vi phạm có thể bị đề nghị đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao mới.

Các hành vi vi phạm bao gồm cung cấp dịch vụ cho thuê bao phát triển mới có thông tin thuê bao không đầy đủ hoặc không chính xác; bán và lưu thông trên thị trường sim thuê bao đã được nhập sẵn thông tin; kích hoạt sẵn dịch vụ di động cho sim thuê bao...

Hoạt động mua- bán sim rác vẫn diễn ra nhan nhản tại Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Nhóm PV.
Hoạt động mua - bán sim rác vẫn diễn ra nhan nhản tại Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Như Quỳnh

Thế nhưng, hiện nay trên dọc các tuyến đường lớn của TP. Hà Nội, không khó để tìm mua sim rác trong những cửa hàng mua - bán, sửa chữa điện thoại.

Theo ghi nhận của PV, ngày 16.3, tại cửa hàng chuyên bán phụ kiện điện thoại ở tuyến đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, các loại sim được bày bán ngay tại tủ kính đặt phía trước cửa hàng, chỉ cần khách có nhu cầu, số lượng nào cũng có thể đáp ứng.

Đối với người mua lẻ, sim của nhà mạng Viettel có giá 150.000 đồng, hai nhà mạng Vinaphone và Mobiphone chỉ có 100.000 đồng. Ngoài ra, nếu có nhu cầu mua sim với số lượng lớn, sẽ có ưu đãi giá sỉ. Khách hàng có nhu cầu mua với số lượng lớn sẽ được giảm từ 10.000 đồng - 20.000 đồng/sim.

Dễ dàng có được số sim rác mà không cần có giấy tờ như CCCD, CMND. Ảnh: Như Quỳnh
Dễ dàng có được số sim rác mà không cần có giấy tờ như CCCD, CMND. Ảnh: Như Quỳnh
Khi bày tỏ có nhu cầu mua hàng chục sim cho nhân viên sale chăm sóc khách hàng, chủ cửa hàng này không ngần ngại cho biết: “Muốn bao nhiêu cũng có, lấy nhiều chỉ cần gọi điện thoại trước, gọi sáng chiều có luôn”.

Cứ nạp tiền là dùng thoải mái

Còn tại một cửa hàng khác nằm trên đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội giá ưu đãi cho mối mua sỉ có phần chênh lệch. Khi mua sim Vinaphone với số lượng lớn được giảm chỉ còn 70.000 đồng/sim.

Qua tìm hiểu của PV tại 3 cửa hàng bán sim khác nhau, chủ quán cho hay, sim ở đây đều đã được kích hoạt, không cần đăng ký chính chủ. Thậm chí, chủ cửa hàng còn cam kết: “Nếu tài khoản bị khóa, ra cửa hàng, chị sẽ mở lại, cứ nạp tiền thường xuyên là dùng thoải mái”.

Chủ cửa hàng tư vấn bán sim rác cho PV. Ảnh: Nhóm PV.
Chủ cửa hàng tư vấn bán sim rác cho PV. Ảnh: Lương Hạnh

Theo tìm hiểu của PV, đầu số của sim không đăng ký chính chủ tại đây đều là đầu 08, được chủ quán quảng cáo là đầu số phổ biến hiện nay, ưu đãi tài khoản như sim thường, không cần xuất trình bất kỳ loại giấy tờ nào khi mua sim.

Ngoài ra, nếu muốn mua online, các cửa hàng đều đáp ứng. Không cần cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, khách hàng vẫn có thể mua được sim với số lượng không giới hạn tùy vào nhu cầu.

Theo quy định từ 2017, thuê bao di động mới đều phải đăng ký thông tin, gồm giấy tờ tùy thân và ảnh chụp chân dung. Từ tháng 8.2022, thuê bao mới phải xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thế nhưng thực tế, người dùng vẫn dễ dàng mua sim đã kích hoạt sẵn bằng thông tin của người khác.

H.L - chủ một cửa hàng điện thoại tại Tam Nông, Phú Thọ - cho biết, sim đã kích hoạt là một trong những mặt hàng luôn được nhiều người tìm mua. Cửa hàng cũng dễ dàng nhập mặt hàng này về bán.

 
Tràn lan các loại sim rác. Ảnh: Lương Hạnh

"Khách hàng đều biết cần đăng ký thuê bao chính chủ, phải có ảnh chụp mặt và Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân. Tuy nhiên, nhiều người chỉ mua sim phụ, sim để vào mạng, ngại đăng ký và loại sim này đáp ứng được nhu cầu đó" - chủ cửa hàng nói.

Không chỉ ở các cửa hàng, sim đã đăng ký còn được rao bán công khai trên các mạng xã hội: Facebook, Tiktok, YouTube... hay trang thương mại điện tử. Trên TikTok, một người tự xưng là chuyên bán sim giá rẻ nhấn mạnh việc "không cần đăng ký". Đây như một ưu điểm của dịch vụ.

Trên Shopee, danh mục sim di động liệt kê hàng trăm cửa hàng, nhiều trong số đó đã bán được vài trăm nghìn sản phẩm "sử dụng ngay".

Với từng cửa hàng khác nhau, giá bán của các loại sim này cũng khác nhau. Bên dưới là hàng loạt bình luận khẳng định "dùng tốt" và phù hợp với nhu cầu.

LƯƠNG HẠNH - NHƯ QUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Sim rác 5.000 đồng tràn lan, là công cụ cho tội phạm hoành hành

Lê Thanh Phong |

Chỉ cần 5.000 đồng, bạn có thể mua được một chiếc sim điện thoại tại TPHCM cũng như nhiều địa phương khác. Có nhiều loại như không chính chủ, giá rẻ, gọi chung là sim rác.

Nhà mạng giải đáp thắc mắc về chuẩn hóa thông tin để không bị khóa SIM

Anh Vũ |

Theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) về việc chuẩn hóa dữ liệu thông tin thuê bao di động, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư, các thuê bao di động có thông tin không trùng khớp với CSDLQG sẽ bị khoá SIM một chiều từ ngày 31.3 tới đây.

Sim không chính chủ, giá rẻ tràn lan, có loại chỉ 5.000 đồng/cái

Như Quỳnh - Ngọc Ánh |

TPHCM - Sim rác, sim không chính chủ vẫn được bày bán tràn lan trên thị trường, dễ mua và chưa được quản lý, xử phạt triệt để.

Nở rộ dịch vụ đăng kiểm thuê, đăng kiểm hộ, người dân cần lưu ý những gì?

Minh Hà - Hà Chi |

Kể từ khi xảy ra tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm, trên mạng xã hội đã nở rộ hình thức đăng kiểm thuê, đăng kiểm hộ với mức giá từ 1-2 triệu đồng/xe. Tuy nhiên, dịch vụ này mang lại rất nhiều rủi ro, người dân cần cân nhắc trước khi sử dụng.

Giao thông chia cắt vì cầu tạm xây chưa xong đã vội phá cầu chính

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Cầu tạm xây chưa xong đã vội phá cầu chính khiến cho các phương tiện qua lại ùn ứ cục bộ. Tuyến đường huyết mạch từ Bạc Liêu về huyện Hồng Dân bị chia cắt.

Làm gì để giá xe ôtô Việt Nam rẻ như Thái Lan, Indonesia

Anh Tuấn |

Giá xe ôtô Việt Nam gấp gần hai lần Thái Lan, Indonesia và cao hơn Mỹ, Nhật Bản, theo Bộ Công Thương, chủ yếu vì thuế phí và tỉ lệ nội địa hoá chưa cao. Các chuyên gia cho rằng, không có một hãng xe nào tự sản xuất hoàn toàn 100% từ linh kiện trong nước. Điều mà các doanh nghiệp Việt cần chú trọng là tham gia sâu hơn vào các chi tiết, linh kiện chính của ôtô.

Công ty Dạ Lan vẫn chưa tháo dỡ các công trình vi phạm ở Công viên Hội An

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Mặc dù nhiều hạng mục, công trình vi phạm đã được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa “điểm mặt, chỉ tên”, nhưng nhiều tháng qua, các công trình vi phạm của Công ty cổ phần Dạ Lan (ở Công viên Hội An, TP.Thanh Hóa) vẫn chưa tháo dỡ, hoạt động kinh doanh trên phần đất sai phép vẫn diễn ra bình thường.

TPHCM: Dâu tây giá rẻ, nhập nhằng nguồn gốc

Như Quỳnh - Ngọc Ánh |

TPHCM - Sau Hà Nội, dâu tây  gắn mác "Mộc Châu”, "Đà Lạt”... lại xuất hiện khắp trên các tuyến đường TPHCM với giá rẻ bất ngờ tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Sim rác 5.000 đồng tràn lan, là công cụ cho tội phạm hoành hành

Lê Thanh Phong |

Chỉ cần 5.000 đồng, bạn có thể mua được một chiếc sim điện thoại tại TPHCM cũng như nhiều địa phương khác. Có nhiều loại như không chính chủ, giá rẻ, gọi chung là sim rác.

Nhà mạng giải đáp thắc mắc về chuẩn hóa thông tin để không bị khóa SIM

Anh Vũ |

Theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) về việc chuẩn hóa dữ liệu thông tin thuê bao di động, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư, các thuê bao di động có thông tin không trùng khớp với CSDLQG sẽ bị khoá SIM một chiều từ ngày 31.3 tới đây.

Sim không chính chủ, giá rẻ tràn lan, có loại chỉ 5.000 đồng/cái

Như Quỳnh - Ngọc Ánh |

TPHCM - Sim rác, sim không chính chủ vẫn được bày bán tràn lan trên thị trường, dễ mua và chưa được quản lý, xử phạt triệt để.