Ngọt ngào mùa muối Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Mùa mưa chính thức bắt đầu, mùa muối năm 2019 tại Bạc Liêu cũng kết thúc. Năm nay, nắng nóng kéo dài thuận lợi cho những người làm muối. Năng suất rất cao và giá muối lần đầu tiên sau 10 năm tỉ lệ thuận với năng suất.

Hiện tại giá muối trắng thương lái mua tại ruộng dao động 1.500 - 1.600 đồng/kg; muối đen giá từ 900 – 1.000 đồng/kg; cao gấp 2 – 3 lần so với năm 2018. Với giá hiện tại, diêm dân có lãi khoảng 40 -50 triệu đồng/ha/vụ.

Lần đầu tiên giá muối tỉ lệ thuận với sản lượng
Lần đầu tiên giá muối tỉ lệ thuận với sản lượng
Lần đầu tiên giá muối tỉ lệ thuận với sản lượng

Bạc Liêu có trên 1.670 ha muối sản xuất năm 2019, trong đó muối trải bạt hơn 72 ha, sản lượng thu hoạch hơn 10.500 tấn, trong đó muối trắng hơn 1.700 tấn.

Dù trúng mùa, nhưng Bạc Liêu khuyến cáo không nên mở rộng diện tích
Dù trúng mùa, nhưng Bạc Liêu khuyến cáo không nên mở rộng diện tích

Diêm dân Nguyễn Văn Điền (xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) phấn khởi: “Đây là lần đầu tiên muối vừa trúng mùa, trúng giá. Diêm dân chúng tôi tranh thủ cào muối vào đêm tối để bán cho thương lái”.

Giá muối tăng, diêm dân tranh thủ cào vào ban đêm
Giá muối tăng, diêm dân tranh thủ cào vào ban đêm

Mặc dù giá muối hiện có tăng mạnh so với trước, nhưng Bạc Liêu tiếp tục khống chế diện tích sản xuất, đồng thời khuyến khích diêm dân chuyển một phần diện tích sản xuất kém hiệu quả sang nuôi trồng những cây, con có giá trị kinh tế cao, ổn định, điển hình như việc nuôi Artemia làm thức ăn cho tôm cá.

Ông Trịnh Hoài Thanh - Phó giám đốc Sở NNPTNT Bạc Liêu lý giải: “ Giá muối không phải lúc nào cũng cao, trong khi Bạc Liêu có diện tích sản xuất lớn nhất nước. Khi muối bán không được, đời sống diêm dân vô cùng khó khăn. Chính vì vậy chúng tôi không mở rộng diện tích sản xuất muối”.

Mùa muối chính thức kết thúc trong ngọt ngào
Mùa muối chính thức kết thúc trong ngọt ngào

Theo đó, đến năm 2020, Bạc Liêu sẽ chuyển đổi khoảng 500 ha làm muối sang nuôi Artemia. Cùng với đó, tỉnh khuyến khích bà con chuyển đổi nhanh từ phương thức sản xuất muối đen truyền thống sang sản xuất muối trắng trải bạt trên.

Bạc Liêu là một trong những địa phương có diện tích sản xuất muối lớn của cả nước với 1.700 ha, với sản lượng hàng năm hơn 100.000 tấn. Muối Bạc Liêu đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Hạt muối tinh ở ngọn núi hơn 400 năm tuổi

ĐỖ VẠN |

Cứ vào tháng 4 đến tháng 9 hàng năm, người dân ở thôn Thuận An, xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) lại ra bãi đá Bàn Than để lấy muối tinh. Với họ, đây là thứ gia vị không thể thiếu để dùng cho các món ăn được vùng biển quê hương ban tặng.

Tôi buồn vì quy định về muối I-ốt, từ năm 2016 tới nay chưa sửa xong

Theo chinhphu.vn |

"Tôi rất buồn vì quy định về muối I-ốt, từ năm 2016 tới nay mà chưa sửa xong", Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng đã nói như vậy tại buổi kiểm tra về các quy định đang gây khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp sáng 1.4.

Ruộng muối, diêm dân và đô thị

HỮU NHÂN |

Vài ngày qua, dư luận diêm dân Sa Huỳnh dậy sóng, khi UBND huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Sa Huỳnh với diện tích gần 20ha.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Hạt muối tinh ở ngọn núi hơn 400 năm tuổi

ĐỖ VẠN |

Cứ vào tháng 4 đến tháng 9 hàng năm, người dân ở thôn Thuận An, xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) lại ra bãi đá Bàn Than để lấy muối tinh. Với họ, đây là thứ gia vị không thể thiếu để dùng cho các món ăn được vùng biển quê hương ban tặng.

Tôi buồn vì quy định về muối I-ốt, từ năm 2016 tới nay chưa sửa xong

Theo chinhphu.vn |

"Tôi rất buồn vì quy định về muối I-ốt, từ năm 2016 tới nay mà chưa sửa xong", Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng đã nói như vậy tại buổi kiểm tra về các quy định đang gây khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp sáng 1.4.

Ruộng muối, diêm dân và đô thị

HỮU NHÂN |

Vài ngày qua, dư luận diêm dân Sa Huỳnh dậy sóng, khi UBND huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Sa Huỳnh với diện tích gần 20ha.