Ruộng muối, diêm dân và đô thị

HỮU NHÂN |

Vài ngày qua, dư luận diêm dân Sa Huỳnh dậy sóng, khi UBND huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Sa Huỳnh với diện tích gần 20ha.

Trong đó, có hơn 10ha ruộng muối bị thu hồi với khoảng 50 hộ diêm dân bị ảnh hưởng. Một Cty sẽ xây dựng biệt thự, nhà ở liền kề, trồng cây xanh, đường giao thông… Sau khi hoàn thành, chủ đầu tư được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Đồng muối Sa Huỳnh với diện tích hơn 116ha là phương tiện mưu sinh của gần 600 hộ diêm dân. Do phương thức sản xuất lạc hậu nên năng suất, chất lượng và giá muối đạt thấp. Các cấp, ngành chức năng đã có những giải pháp hỗ trợ diêm dân duy trì nghề sản xuất muối nhưng chưa đem lại hiệu quả. Cuộc sống khó khăn nên nhiều hộ diêm dân chuyển sang nghề khác mưu sinh. Việc thu hồi một phần diện tích đồng muối để xây dựng đô thị sẽ không có gì đáng bàn nếu đảm bảo lợi ích của các bên liên quan. Đó là, mức đền bù thỏa đáng và giải quyết việc làm với nguồn thu nhập ổn định cuộc sống đối với diêm dân bị thu hồi ruộng muối. Nhà đầu tư phải xây dựng hệ thống thoát nước đảm bảo để tráng tình trạng ô nhiễm, làm ảnh hưởng việc sản xuất với diện tích hơn 100ha ruộng muối còn lại. Và, vấn đề quan trọng là việc sử dụng khoản lợi nhuận hợp lý, tránh tình trạng chủ đầu tư đền bù giá rẻ rồi bán đất với giá cao gấp hàng chục lần.

Thực tế, nhiều dự án ở các tỉnh, thành theo cơ chế “đổi đất lấy hạ tầng” đang gây bất bình trong người dân do hiện tượng đền bù thiếu thỏa đáng, mua rẻ, bán đắt... Thay vì nhà nước trả cho doanh nghiệp bằng đất đai, thì chính quyền địa phương cần tổ chức bán đấu giá đất; từ đó trả lại cho doanh nghiệp nguồn vốn đầu tư và khoản lãi hợp lý. Khoản lợi nhuận còn lại sẽ do nhà nước quản lý để đầu tư cho sự phát triển của cộng đồng. Với cơ chế quản lý như thế sẽ tránh được tình trạng mang danh nhà đầu tư, “xâu xé” đất công và hạn chế tiêu cực có thể xảy ra với vài cá nhân có quyền quyết định trong bộ máy công quyền. Hơn hết, cơ chế “đổi đất lấy hạ tầng”, cần sự minh bạch trong nội dung, số lượng các dự án đầu tư. Có như vậy thì dân mới đồng thuận, việc thu hồi đất để thực hiện dự án sẽ thuận lợi, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

HỮU NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.