Ngày bình thường mới tại nơi từng là tâm dịch lớn nhất cả nước

Vân Trường |

Từng là tâm dịch lớn nhất của cả nước, giờ đây khi dịch đã được kiểm soát, nhịp sống của người dân Bắc Giang đã trở lại bình thường mới. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tăng tốc sản xuất trở lại, trong khi vẫn phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

Ngày bình thường mới

Trần Anh Vương (28 tuổi, TP.Bắc Giang) là một thanh niên đam mê thể thao và mỗi ngày thường dành 2 tiếng để tập luyện. Kể từ khi Bắc Giang trở thành tâm dịch lớn nhất của cả nước (từ đầu tháng 5.2021 – PV), phòng gym nơi Vương thường tập luyện đã đóng cửa hơn 3 tháng nay.

Trong những ngày Bắc Giang là tâm dịch lớn nhất của cả nước, đảm bảo an toàn chống dịch, Vương duy trì tập luyện tại nhà.

“Tối muộn ngày hôm qua, tôi nhận được tin UBND tỉnh Bắc Giang cho phép các phòng tập Thể dục thể thao và bể bơi trong nhà được hoạt động trở lại. Mấy anh em cùng nhóm tập gym chúng tôi vui mừng báo tin cho nhau. Khoảng thời gian ảnh hưởng dịch, không được đến phòng tập đối với dân ưa vận động như chúng tôi là cực hình”, Vương nói và cho biết sau nhiều ngày mong chờ, với việc cho phép hoạt động thể thao trong nhà trở lại, cuộc sống sinh hoạt của người dân Bắc Giang đã chính thức sang trạng thái bình thường mới.

Người dân TP.Bắc Giang vẫn thực hiện nghiêm đeo khẩu trang và sát khuẩn. khi ra đường. Ảnh: Quang Đoàn.
Người dân TP.Bắc Giang vẫn thực hiện nghiêm đeo khẩu trang và sát khuẩn. khi ra đường. Ảnh: Quang Đoàn.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, đã 21 ngày qua tỉnh không phát hiện F0 trong cộng đồng. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cũng được kiểm soát chặt chẽ. Tính tới 17h ngày 8.8, số F0 trên địa bàn tỉnh dừng ở 5.775 ca và số bệnh nhân ra viện đã đạt 99,9% (còn 6 bệnh nhân biểu hiện nhẹ, không triệu chứng).

Sáng 9.8, nhiều tuyến phố chính ở TP.Bắc Giang, cuộc sống đã trở lại bình thường. Tuy vậy, người dân vẫn đeo khẩu trang, sát khuẩn và tuân thủ 5K theo khuyến cáo của chính quyền địa phương khi ra đường.

Dọc các tuyến phố lớn như Lê Lợi, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Xương Giang…, các cửa hàng sửa chữa xe máy, cửa hàng quần áo, cửa hàng bán đồ ăn… đã mở cửa trở lại đón khách dù số lượng chưa nhiều. Tại đường Lê Lợi - một trong những tuyến phố sầm uất nhất TP Bắc Giang, do chưa tìm được khách thuê nhà nên nhiều cửa hàng vẫn đóng cửa.

Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất

Sau 2 tháng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh phải ngừng sản xuất, hoạt động xuất khẩu bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy vậy, đến nay, 100% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tại Bắc Giang đã trở lại sản xuất, với số lượng công nhân đi làm lại là 150.000 người (đạt gần 98% so với trước dịch).

Cty TNHH SeoJin (Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng) là doanh nghiệp chuyên sản xuất linh kiện điện tử và cơ khí. Trong tháng 5 và 6, doanh nghiệp này phải dừng hoạt động theo tinh thần chống dịch chung của UBND tỉnh dẫn đến nhiều đơn hàng không thể đáp ứng.

Từ ngày 1.7 đến nay, công ty này đón công nhân đi làm trở lại và tuyển mới, đến nay số lượng công nhân đã đạt 98% so với trước dịch.

Công nhân đi làm trở lại trong các KCN tại Bắc Giang. Ảnh: H.A.
Công nhân đi làm trở lại trong các KCN tại Bắc Giang. Ảnh: H.A.
Công nhân làm việc trong các xưởng trong KCN ở Bắc Giang phải đảm bảo giãn cách 2m. Ảnh: H.A.
Công nhân làm việc trong các xưởng trong KCN ở Bắc Giang phải đảm bảo giãn cách 2m. Ảnh: H.A.

Đại diện lãnh đạo đơn vị cho biết, ngoài việc đảm bảo nghiêm quy định chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang, doanh nghiệp tăng cường đăng ký tiêm vaccine cho công nhân. Tín hiệu vui khi giá trị xuất khẩu tháng 7 của doanh nghiệp này đã tăng gấp đôi so với tháng 6.

Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, giá trị kim ngạch xuất khẩu tháng 7.2021 toàn tỉnh Bắc Giang đạt 885 triệu USD, tăng 79,8% so với tháng trước, cộng dồn 7 tháng ước đạt hơn 7,2 tỉ USD, đạt gần 50% kế hoạch năm. Năm 2021, tỉnh phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 14,8 tỉ USD, tăng 32,2% so với năm trước. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng đẩy mạnh thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”.

Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang Phạm Công Toản cho biết, hiện dịch COVID-19 được kiểm soát đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Để hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Công Thương thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết khó khăn cho các đơn vị. Hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực logistics, thương mại điện tử; cử cán bộ thường trực hỗ trợ về thủ tục hành chính xuất nhập khẩu và chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Chủ động chống dịch, bảo vệ sản xuất an toàn

Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đánh giá, thời điểm này, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã bảo đảm an toàn, không để dịch xâm nhập từ các nguồn lây bên ngoài tỉnh. Người dân từ các tỉnh, thành phố có dịch bệnh trở về đều được theo dõi, quản lý chặt chẽ, phát hiện ca nhiễm kịp thời, không để lây lan thứ phát.

Hoạt động khôi phục sản xuất diễn ra sôi động, nhiều dây chuyền sản xuất mới đi vào hoạt động hiệu quả. Tâm lý người lao động tin tưởng, yên tâm trở lại làm việc trong bối cảnh các doanh nghiệp đều chủ động thực hiện phương án phòng, chống dịch, bảo vệ sản xuất an toàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang kiểm tra công tác chống dịch trong KCN. Ảnh: Giang Đông.
Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang kiểm tra công tác chống dịch trong khu công nghiệp. Ảnh: Giang Đông.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng cho rằng, hiện một bộ phận tổ chức, cá nhân có biểu hiện chủ quan, lơ là trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Trong đó vẫn còn tình trạng lấy mẫu xét nghiệm lộn xộn, không giữ khoảng cách nơi đông người. Một số huyện chưa kiểm soát chặt chẽ lái xe đường dài, vẫn tụ tập đông người ăn uống.

Trong khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn còn gặp một số khó khăn trong quá trình di chuyển công nhân, một số huyện triển khai hỗ trợ nhóm lao động tự do, trường hợp thuộc diện F0, F1 chậm.

Hiện dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu được kiểm soát trên cả nước nên ông Lê Ánh Dương cho rằng, người dân cần luôn chủ động cảnh giác cao đề phòng các yếu tố nguy cơ, không lơ là mất cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Án mạng kinh hoàng ở Bắc Giang: Chồng bị chém chết tại chỗ, vợ nguy kịch

Vân Trường |

Hơn 1h sáng 9.8, tại thôn Xuân Thượng, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) xảy ra vụ án mạng làm 2 vợ chồng thương vong.

Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận 1,7 tỉ đồng nhu yếu phẩm do Bắc Giang ủng hộ

Thành An |

Ngày 8.8, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức tiếp nhận lượng nhu yếu phẩm gồm: Gạo, mì gói, nước rửa tay sát khuẩn... trị giá khoảng 1,7 tỉ đồng do Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang hỗ trợ.

Tra cứu điểm tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tỉnh Bắc Giang

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang vừa công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Án mạng kinh hoàng ở Bắc Giang: Chồng bị chém chết tại chỗ, vợ nguy kịch

Vân Trường |

Hơn 1h sáng 9.8, tại thôn Xuân Thượng, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) xảy ra vụ án mạng làm 2 vợ chồng thương vong.

Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận 1,7 tỉ đồng nhu yếu phẩm do Bắc Giang ủng hộ

Thành An |

Ngày 8.8, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức tiếp nhận lượng nhu yếu phẩm gồm: Gạo, mì gói, nước rửa tay sát khuẩn... trị giá khoảng 1,7 tỉ đồng do Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang hỗ trợ.

Tra cứu điểm tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tỉnh Bắc Giang

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang vừa công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.