Nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân xuất viện

Lệ Hà |

Thiếu tá Nguyễn Văn Chương - nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) - đã hồi phục và được xuất viện vào chiều 6.11.

Sau gần 2 tháng điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch, thiếu tá Nguyễn Văn Chương (sinh năm 1986) công tác tại Lữ đoàn 21, Bộ đội Biên phòng đã được xuất viện.

Thiếu tá Chương cùng gia đình sống ở căn hộ tầng 8. Anh được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu, nguy kịch, phổi ám đen vì khói độc.

Bệnh nhân thở máy qua nội khí quản từ ngày 13-21.9. Sau đó, hội đồng chuyên môn quyết định mở khí quản để tự thở và có cơ hội thở ôxy cao áp phục hồi tổn thương đa cơ quan do ngộ độc CO2. Đến 5.10, bệnh nhân được rút ống nội khí quản. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được thở ôxy cao áp từ ngày 13.10, đến nay, bệnh nhân hồi phục dần dần các cơ quan bị tổn thương.

Chiều 6.11, PGS TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - cho biết: Trường hợp thiếu tá Nguyễn Văn Chương là ca nặng nhất trong số 31 nạn nhân vụ cháy được điều trị tại bệnh viện.

Sau một thời gian điều trị tích cực, hiện thiếu tá Chương tự đi lại, tự cầm bát ăn cơm, tuy nhiên chưa thực hiện được các động tác như viết chữ. Trí nhớ của thiếu tá Chương đang phục hồi, từ mức mất hoàn toàn, dần hồi phục đều, nhớ lại được nhiều thông tin cũ và mới, người quen, sự việc cơ bản, biết hỏi và lo về với gia đình, nhớ lại công việc cơ quan... Các bác sĩ chưa thấy các biểu hiện biến chứng muộn về tâm thần kinh ở bệnh nhân.

Ngoài bệnh nhân Chương, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 31 người lớn, già nhất là hơn 80 tuổi; trẻ nhất là 8 tháng tuổi. Đến nay, tất cả bệnh nhân đã được xuất viện.

Vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, quận Thanh Xuân xảy ra nửa đêm 12.9. Chung cư này gồm 9 tầng với khoảng 45 căn hộ, hơn 150 nhân khẩu. Công an Hà Nội xác định, 56 người tử vong, 37 trường hợp bị thương. Người chủ chung cư mini đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng phục vụ điều tra.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Tin tức 24h: Chi trả hơn 130 tỉ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Chi trả hơn 130 tỉ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini; Miền Bắc sắp đón không khí lạnh kèm mưa dông; Người dân đi săn cá khủng hơn chục cân dưới chân đập Thuỷ điện Trị An...

Chi trả gần 124 tỉ đồng hỗ trợ đợt 2 cho các nạn nhân của vụ cháy chung cư

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Các đơn vị chức năng tiến hành chi trả 123,94 tỉ đồng hỗ trợ đợt 2 cho các nạn nhân của vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân. Tổng cộng đợt 1 và đợt 2 đã hỗ trợ 130,12 tỉ đồng.

Khen thưởng nhiều gia đình, cá nhân cứu hộ, chữa cháy chung cư mini Khương Hạ

Thu Giang |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 5498/QĐ-UBND về việc khen thưởng 2 gia đình, 13 cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chung cư mini số 37 (ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Phim Đất rừng phương Nam không vi phạm, sẽ xử lý nếu có hành vi bôi xấu

Cường Ngô - Phạm Đông |

Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, bộ phim "Đất rừng phương Nam" không vi phạm pháp luật điện ảnh. Do đó, cần xem xét, tính toán để xử lý theo quy định nếu như có vấn đề xúc phạm, bôi xấu.

Bộ trưởng Y tế nói về việc trả lại tiền cho bệnh nhân ra ngoài mua thuốc

Thùy Linh-Trần Vương |

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết liên quan đến cơ chế thanh toán tiền trực tiếp cho người bệnh phải ra ngoài mua thuốc, hiện Bộ đã giao vụ Bảo hiểm Y tế xây dựng thông tư, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

33 đơn vị hành chính cấp huyện, hàng nghìn đơn vị hành chính cấp xã cần sắp xếp

Thùy Linh - Trần Vương |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, qua tổng rà soát, cả nước có 58 tỉnh phải tiến hành rà soát với 33 đơn vị hành chính cấp huyện, hàng nghìn đơn vị hành chính cấp xã cần sắp xếp. Đây là khối lượng công việc rất lớn.

Rung chấn mạnh như động đất vì vụ nổ lớn làm 2 người bị thương nặng ở Hà Nội

Hiệp Phạm |

Liên quan đến vụ nổ lớn khiến 2 người bị thương nặng ở phường Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội), các nhân chứng cho biết, vụ nổ lớn làm rung chuyển nền đất, một số căn nhà giáp khu vực hiện trường bị ảnh hưởng, khiến đồ đạc bị xê dịch, hoặc rơi xuống nền nhà.

Đình chỉ hoạt động trường mầm non nhét học sinh vào cốp xe khi đi dã ngoại

Khánh Linh |

Liên quan đến việc 11 trẻ nhỏ của trường Mầm non Vườn Trẻ Thơ (Đông Anh, Hà Nội) bị nhồi nhét vào cốp xe khi đi dã ngoại, cơ quan chức năng cho biết, đã đình chỉ hoạt động của cơ sở này để tiến hành xác minh vụ việc.

Tin tức 24h: Chi trả hơn 130 tỉ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Chi trả hơn 130 tỉ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini; Miền Bắc sắp đón không khí lạnh kèm mưa dông; Người dân đi săn cá khủng hơn chục cân dưới chân đập Thuỷ điện Trị An...

Chi trả gần 124 tỉ đồng hỗ trợ đợt 2 cho các nạn nhân của vụ cháy chung cư

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Các đơn vị chức năng tiến hành chi trả 123,94 tỉ đồng hỗ trợ đợt 2 cho các nạn nhân của vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân. Tổng cộng đợt 1 và đợt 2 đã hỗ trợ 130,12 tỉ đồng.

Khen thưởng nhiều gia đình, cá nhân cứu hộ, chữa cháy chung cư mini Khương Hạ

Thu Giang |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 5498/QĐ-UBND về việc khen thưởng 2 gia đình, 13 cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chung cư mini số 37 (ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội).