Xe điện "khổ" vì bị vạ lây sau vụ cháy chung cư Khương Hạ

Anh Tuấn |

Sau vụ cháy ở Khương Hạ rạng sáng 13.9, nhiều người lo lắng việc xe điện có trạm sạc dưới hầm chung cư liệu có nguy cơ gây cháy nổ hay không? Nhiều vấn đề đã đặt ra, như tính an toàn của các phương tiện xe cơ giới, việc xây dựng các hầm để xe chung cư như thế nào để đảm bảo an toàn trong tình hình mới?

Xe máy điện bị "vạ lây"

Nguyễn Tuấn Anh - sống tại một khu đô thị thuộc phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, cách đây gần 2 năm (cuối năm 2020), khi chủ đầu tư bàn giao nhà cho cư dân, Tuấn Anh cho biết hầu như ở đây không có một trạm sạc xe điện nào, kể cả dành cho xe máy điện.

Tuy nhiên, từ giữa năm 2022, những trạm sạc ôtô điện bất ngờ mọc lên dọc tuyến đường trong khu đô thị. Ở mỗi lốt đỗ xe, chủ đầu tư đều lắp các trạm sạc dành cho cả xe ôtô và xe máy điện. Tuấn Anh cho rằng, điều này rất tốt để phát triển hạ tầng cho loại hình xe xanh phát triển trong thời gian tới.

Tuy nhiên, ngay sau khi xảy ra vụ cháy tại Khương Hạ, Tuấn Anh cũng lo lắng việc xe điện có trạm sạc dưới hầm chung cư liệu có nguy cơ gây cháy nổ hay không. Lên mạng tìm hiểu, anh tìm được nhiều kết quả khác nhau, thậm chí trái chiều nên khá hoang mang.

Nhiều chung cư thương mại đang bố trí chỗ sạc xe máy điện, xe đạp điện dưới tầng hầm. Ảnh: Cao Nguyên.
Nhiều chung cư thương mại đang bố trí chỗ sạc xe máy điện, xe đạp điện dưới tầng hầm. Ảnh: Cao Nguyên.

Anh Trần Tùng, chủ cửa hàng xe điện Bảo Tín (61 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Thời điểm nguyên nhân hỏa hoạn chưa được xác định rõ ràng, có nhiều thông tin sai lệch khiến người mua xe điện hoang mang. Có khách hàng đã đặt cọc, hẹn đến nhận xe nhưng lại báo hủy", anh Tùng nói.

Xe máy điện an toàn

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Quang Hà – Phó vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường (Bộ Giao thông vận tải), Bộ Giao thông vận tải đã ban hành đầy đủ các quy định của pháp luật từ thông tư trong quản lý chất lượng, lắp ráp, nhập khẩu. Đối với xe điện (2 bánh) cũng đã có những quy chuẩn về động cơ, ắc quy, an toàn kỹ thuật đảm bảo việc khai thác, sử dụng được an toàn.

“Với các điều kiện như vậy, người sử dụng có thể lựa chọn các sản phẩm xe điện chất lượng, có đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn đã được cấp phép, đăng ký, tham gia giao thông. Đây là những sản phẩm an toàn, kể cả các trạm sạc đã được cơ quan chức năng đánh giá kỹ lưỡng”, ông Hà nói và khuyến cáo khách hàng tránh mua các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Ông Trần Quang Hà cũng cho biết, có thể khẳng định việc sạc điện dẫn đến nổ pin hay bình ắc-quy chỉ là hạn hữu. Bởi theo nguyên lý của các loại pin, khi sạc điện đầy thì dòng điện sẽ nhỏ dần và tiến tới cân bằng, có thể tự động ngắt dòng sạc. Bản thân các loại pin và ắc-quy khi thiết kế cũng đã tính đến những nguy cơ chống chập cháy nên được kiểm soát chất lượng rất nghiêm ngặt bằng các bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn và thử nghiệm cháy nổ.

Ông Hà cũng cho rằng, xe điện là xu thế phát triển của tương lai, thực hiện cam kết của Chính phủ tại Hội nghị COP 26 về việc giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050. Đối với phương tiện, ngành giao thông vận tải đối cũng có xu thế loại bỏ dần xe sử dụng nhiên liệu hoá thạch, do vậy, việc phổ biến phương tiện chạy điện là tất yếu.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Nhiều nước đã luật hóa trạm sạc xe điện

Xuyên Đông |

Cùng với các chính sách phát triển xe điện, các nước tiên tiến trên thế giới đã luật hóa các trạm sạc xe điện.

Nhiều cửa hàng ở Đắk Lắk bán xe điện không rõ nguồn gốc

BẢO TRUNG |

Ngày 30.9, lãnh đạo Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đang xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý 4 cửa hàng kinh doanh hơn 100 chiếc xe điện các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Xu hướng phát triển trạm sạc xe điện tại tầng hầm chung cư

Hiếu Anh |

Nhiều chuyên gia cho rằng, phát triển xe điện sẽ là xu hướng tất yếu trong tương lai. Theo đó, cơ quan chức năng cần nghiên cứu quy định phát triển hệ thống trạm sạc xe điện ngay trong các tầng hầm chung cư.b

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 2.10: Môn Kurash sẽ có huy chương

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 2.10 tại ASIAD 19.

Con vào mầm non, mẹ vẫn đi nhận từng đồng chế độ thai sản bảo hiểm xã hội

Nhóm Phóng viên |

Trao đổi với Báo Lao Động, bạn đọc tên Minh (tên nhân vật được thay đổi) cho biết, gần 3 năm nay, chị phải đấu tranh đòi quyền lợi chế độ thai sản bảo hiểm xã hội. Đó là hành trình nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Thầy giáo xưng "bố mày", xúc phạm học sinh ngay trước lớp

Vân Trang |

Thầy giáo Trường THPT Phan Huy Chú, huyện Thạch Thất, Hà Nội xưng "mày - tao", chỉ tay vào mặt học sinh và mắng "hiểu chưa con chó".

Xác định nguyên nhân vụ cô giáo mầm non ẩu đả trước mặt trẻ nhỏ

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Liên quan đến vụ việc nhân viên, cô giáo tại cơ sở mầm non tư thục ẩu đả trước mặt hàng chục trẻ nhỏ, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 con dao và đã xác định được nguyên nhân.

Cái giá phải trả của Lisa và Jennie Blackpink khi nổi loạn, phá vỡ giới hạn

Huyền Chi |

Lisa và Jennie đều đối mặt với làn sóng tranh cãi nảy lửa khi thể hiện khía cạnh nổi loạn, phá cách của bản thân.

Nhiều nước đã luật hóa trạm sạc xe điện

Xuyên Đông |

Cùng với các chính sách phát triển xe điện, các nước tiên tiến trên thế giới đã luật hóa các trạm sạc xe điện.

Nhiều cửa hàng ở Đắk Lắk bán xe điện không rõ nguồn gốc

BẢO TRUNG |

Ngày 30.9, lãnh đạo Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đang xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý 4 cửa hàng kinh doanh hơn 100 chiếc xe điện các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Xu hướng phát triển trạm sạc xe điện tại tầng hầm chung cư

Hiếu Anh |

Nhiều chuyên gia cho rằng, phát triển xe điện sẽ là xu hướng tất yếu trong tương lai. Theo đó, cơ quan chức năng cần nghiên cứu quy định phát triển hệ thống trạm sạc xe điện ngay trong các tầng hầm chung cư.b