Đình chỉ hoạt động trường mầm non nhét học sinh vào cốp xe khi đi dã ngoại

Khánh Linh |

Liên quan đến việc 11 trẻ nhỏ của trường Mầm non Vườn Trẻ Thơ (Đông Anh, Hà Nội) bị nhồi nhét vào cốp xe khi đi dã ngoại, cơ quan chức năng cho biết, đã đình chỉ hoạt động của cơ sở này để tiến hành xác minh vụ việc.

Chiều 7.11, thông tin đến PV, bà Tạ Thị Hồng Vân - Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Anh - cho biết, Phòng đang phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã tiếp tục kiểm tra hoạt động của cơ sở Mầm non Vườn Trẻ Thơ - Kids Garden Kindergarten (Đông Anh, Hà Nội).

Đồng thời, chính quyền xã cũng đã ra thông báo tạm dừng hoạt động của cơ sở để kiểm tra, xác minh. Thời gian tạm đình chỉ từ ngày 7.11 cho đến khi có thông báo.

"Chủ nhóm mầm non này cũng đã tiến hành xin lỗi phụ huynh và được phụ huynh đồng tình" - bà Vân cho hay.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao đoạn video chia sẻ về nội dung, một nhóm học sinh mầm non khoảng 2 tuổi, gồm khoảng 11 trẻ bị nhồi nhét vào cốp một xe ôtô 7 chỗ tại một khu dã ngoại thuộc khu vực huyện Đông Anh, Hà Nội.

Theo đó, khi những người lớn cố gắng nhồi nhét để đóng cốp xe, bên trong đã có tiếng khóc của những đứa trẻ. Nội dung bài đăng đã gây bức xúc trong dư luận với nhiều ý kiến lên án sự vô trách nhiệm của nhà trường.

Học sinh trong vụ việc trên được xác định là của trường Mầm non Vườn Trẻ Thơ - Kids Garden Kindergarten, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ngày 6.11, đại diện nhà trường xác nhận vụ việc và cho biết, thứ 7 (ngày 4.11), nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan dã ngoại tại Chimi Farm (huyện Đông Anh).

Theo đại diện trường, hôm đó, số lượng học sinh đăng ký ít, chỉ có 17 bạn (bao gồm cả con giáo viên) nên cô có sử dụng xe 7 chỗ, đưa đón 2 vòng xe, tổng là 4 lượt đi và về.

“Tuy nhiên, đoàn xe về có 6 bạn là con giáo viên nên đi xe máy cùng mẹ. Số còn lại là 11 bạn. Do đoạn đường về trường ngắn, mất ít thời gian di chuyển nên bác tài xế tư vấn giúp là cho các con lên cùng xe, gập hết ghế phía sau, các bạn bé nên ngồi vừa.

Bình thường là các con sẽ lên xe bằng cửa nhưng hôm đó cô có nhờ tài xế mở đường cốp, gập ghế và bế các con lên cho dễ.

Sau sự việc, nhà trường đã liên hệ toàn bộ phụ huynh có con tham gia buổi dã ngoại và gửi lời xin lỗi chân thành. Nhà trường xin nhận lỗi và kiểm điểm về hành động của mình. Chúng tôi cũng cam kết không vi phạm" - vị đại diện cho hay.

Lý giải về video clip được chia sẻ, nhà trường thông tin, theo kế hoạch, các con sẽ trải nghiệm tham quan một ngày, nhưng do thời tiết nắng nóng nên các cô cho học sinh về trước thời gian dự kiến. Tổng số học sinh toàn trường là 25 em, chi phí tham gia dã ngoại là 150.000 đồng/học sinh.

Trên xe ô tô 7 chỗ có tổng cộng 13 người, trong đó gồm 1 cô giáo, 1 tài xế và 11 trẻ.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Đình chỉ học 7 ngày với nữ sinh tố trường "xử lý không công bằng"

Chân Phúc |

Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ (Quận 12) cho biết, hội đồng kỷ luật trường đã họp và đưa ra hình thức xử lý đối với cả hai học sinh T và M.

Tạm đình chỉ cô giáo đánh gãy ngón tay học sinh ở TPHCM

Chân Phúc |

Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Tân Bình, TPHCM) cho biết đã tạm đình chỉ với cô giáo chủ nhiệm trong vụ việc học sinh bị đánh gãy ngón tay.

Trường THPT Lạc Long Quân vẫn im lặng về lý do đình chỉ học sinh

Khánh Linh |

Hà Nội - Đã nhiều ngày trôi qua sau sự việc lùm xùm xảy ra tại Trường THPT Lạc Long Quân (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), thông tin từ phụ huynh cho biết, đến nay gia đình vẫn chưa nhận được lời giải thích từ phía nhà trường về việc đình chỉ học sinh ngày 4.10.

Sáng dọn hàng ra, 5h chiều mới có người mua ở chợ từng sầm uất nhất Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Dời địa chỉ, treo bảng sang lô, ngồi bấm điện thoại, người mua thưa thớt… là những gì phóng viên Báo Lao Động ghi nhận được tại Trung tâm thương mại Cái Khế (quận Ninh Kiều) - nơi từng được xem là chợ truyền thống sầm uất bậc nhất ở TP Cần Thơ.

Người giàu thứ 2 Ấn Độ gọi ông Phạm Nhật Vượng là nhà lãnh đạo có tầm nhìn

Thanh Hà |

Ông Phạm Nhật Vượng vừa có cuộc gặp với ông Gautam Adani - tỉ phú giàu thứ hai Ấn Độ, giàu thứ 23 thế giới.

Nghịch lý của mạng xã hội nhìn từ vụ Ngọc Trinh và Đất rừng phương Nam

Mi Lan |

Đề tài xoay quanh hệ lụy của mạng xã hội được tranh luận, bàn thảo trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Trước đó, những tranh cãi, “bắt nạt” trên mạng xã hội từng là đề tài nóng của truyền thông.

18 giờ kinh hoàng trên du thuyền chở 1.000 khách gặp bão dữ giữa biển

Ngọc Vân |

Chuyến đi trong mơ trở thành cơn ác mộng đối với 1.000 hành khách trên du thuyền bị bão tấn công giữa biển, khiến 100 người bị thương.

Công an vào cuộc vụ người dân ồ ạt mang sổ đỏ đi tích hợp VNeID

Khánh Linh |

Sau khi nhận được các cuộc gọi từ số máy lạ, nhiều công dân đã mang sổ đỏ và căn cước công dân đến Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Hà Nội để làm thủ tục khai báo, tích hợp thông tin vào ứng dụng VNelD.

Đình chỉ học 7 ngày với nữ sinh tố trường "xử lý không công bằng"

Chân Phúc |

Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ (Quận 12) cho biết, hội đồng kỷ luật trường đã họp và đưa ra hình thức xử lý đối với cả hai học sinh T và M.

Tạm đình chỉ cô giáo đánh gãy ngón tay học sinh ở TPHCM

Chân Phúc |

Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Tân Bình, TPHCM) cho biết đã tạm đình chỉ với cô giáo chủ nhiệm trong vụ việc học sinh bị đánh gãy ngón tay.

Trường THPT Lạc Long Quân vẫn im lặng về lý do đình chỉ học sinh

Khánh Linh |

Hà Nội - Đã nhiều ngày trôi qua sau sự việc lùm xùm xảy ra tại Trường THPT Lạc Long Quân (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), thông tin từ phụ huynh cho biết, đến nay gia đình vẫn chưa nhận được lời giải thích từ phía nhà trường về việc đình chỉ học sinh ngày 4.10.