500 tài sản công đang bỏ không, gây lãng phí sau sắp xếp đơn vị hành chính

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết có 10% với gần 1.000 tài sản công chưa được xử lý, trong đó có khoảng 500 tài sản công đang bị bỏ không, gây lãng phí.

Nhiều trụ sở hành chính còn bỏ trống

Sáng 6.11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Chất vấn Bộ Tài chính, đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai (Đoàn Hưng Yên) cho biết, thời gian qua và tới đây, nhiều huyện, xã đã và sẽ được chia tách, sáp nhập. Tuy nhiên, việc xử lý nhà đất khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn chậm, nhiều trụ sở hành chính còn bỏ trống trong khi còn nhiều cơ quan đang sử dụng chung nơi làm việc.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết thực trạng, nguyên nhân xảy ra tình trạng này và Bộ trưởng có giải pháp căn cơ nào?

Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai - Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Phạm Thắng
Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai - Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Phạm Thắng

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, tài sản công cấp tỉnh thuộc trách nhiệm, quyền quản lý của UBND các địa phương. Tài sản công thuộc cấp Trung ương do bộ, ngành quản lý thì trách nhiệm thuộc Chính phủ, cơ quan tham mưu Chính phủ là Bộ Tài chính và các cơ quan trực tiếp quản lý tài sản công của các bộ, ngành.

Bộ trưởng khẳng định, đa số tài sản công sau khi sắp xếp các đơn vị cấp huyện, cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, hiện đã xử lý được khoảng 90% tài sản công; còn 10% với gần 1.000 tài sản công chưa được xử lý, trong đó có khoảng 500 tài sản công đang bị bỏ không, gây lãng phí.

Về nguyên nhân, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, khi chuyển tài sản công cho các cơ quan, đơn vị ở nhiều địa bàn khác nhau không có nhu cầu; hơn nữa, khi muốn định giá để bán tài sản công thì cũng khó để tìm được cơ quan định giá. Bên cạnh đó, trong điều kiện trầm lắng, cũng khó bán được những tài sản công này.

Ngoài ra, để chuyển tài sản công sang mục đích khác để tổ chức định giá thì những trụ sở này được phê duyệt lại về quy hoạch sử dụng đất và phải chuyển mục đích sử dụng đất và phải điều chỉnh lại quy hoạch, phải làm một loạt thủ tục khác gây khó trong vấn đề này.

Giữa tháng 9 vừa qua, Bộ Tài chính đã hướng dẫn và có văn bản đôn đốc, đồng thời sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để hướng dẫn thêm, xử lý các tài sản công này, đảm bảo đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả.

Giải pháp khắc phục chậm ban hành văn bản liên quan tới quản lý tài sản công

Đặt vấn đề chất vấn, đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh (Đoàn Hà Nội) phản ánh về những vướng mắc về quản lý tài sản công, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính, đất đai thì còn chưa đầy đủ, đồng bộ. Bộ trưởng có giải pháp gì để khắc phục tình trạng chậm ban hành các văn bản liên quan đến quản lý tài sản công?

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, hiện đã có Luật Quản lý tài sản công năm 2017.

Sau khi luật được ban hành, Chính phủ đã ban hành 20 nghị định và Thủ tướng Chính phủ ban hành 3 quyết định, Bộ Tài chính đã ban hành 15 thông tư hướng dẫn tài sản công.

Bộ trưởng khẳng định, lĩnh vực tài sản công liên quan đến tất cả các ngành, các cấp, từ cấp xã lên đến cấp Trung ương nên phạm vi quản lý rất lớn. Việc quản lý tài sản công thể hiện trách nhiệm của người được giao quản lý tài sản công đối với việc phát huy và sử dụng hiệu quả tài sản công.

Bộ Tài chính đang đề xuất Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa Luật Quản lý tài sản công. Ví dụ hiện tại chưa có hình thức mua lại tài sản để biến thành tài sản công; các trạm BOT thay đổi hướng tuyến nhưng khi triển khai, do thay đổi quy hoạch nên không sử dụng được nữa thì đoạn đường đó sẽ do Nhà nước quản lý...

Căn cứ nào sát nhập VTC vào VOV và xử lý khoản nợ hơn 1.200 tỉ đồng?

Phát biểu tranh luận tại phiên chất vấn, đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ (Đoàn Quảng Nam) bày tỏ trăn trở về thực trạng đầu tư công quản trị tư, đầu tư tư quản trị công… đang gặp nhiều vướng mắc.

Đại biểu Tạ Văn Hạ đề nghị cần làm rõ căn cứ vào đâu để các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định sát nhập truyền hình kỹ thuật số VTC vào VOV, trong đó có khoản nợ hơn 1.200 tỉ đồng đến nay vẫn vướng mắc, chưa tháo gỡ được?

Đại biểu Tạ Văn Hạ - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Phạm Thắng
Đại biểu Tạ Văn Hạ - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Phạm Thắng

Đối với việc VTC chuyển sang trực thuộc VOV, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, VTC là một đơn vị sự nghiệp của nhà nước, chuyển giao về VOV, cũng là một đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Trong đó có vấn đề chưa được xử lý là một số công trình có phần góp vốn tư nhân, doanh nghiệp và hiện chưa được xử lý.

Bộ Tài chính đã họp nhiều lần về vấn đề này và đã tính đến việc cho một doanh nghiệp Nhà nước có đầy đủ tiềm năng về tài chính để mua lại, trả nợ cho các doanh nghiệp góp vốn.

Tuy nhiên, sau khi tính toán thì các đơn vị đó không có nhu cầu, số tiền mua được cũng không đủ để trả nợ. Vấn đề này đã lâu không xử lý, lãi suất ngân hàng làm số tiền phải giải quyết tăng lên. Chính phủ hiện đang chỉ đạo các bộ, ngành để tiếp tục xử lý các vấn đề này.

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Cải cách tiền lương chưa bảo đảm tiến độ theo yêu cầu Nghị quyết số 27

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, việc tinh giản biên chế vẫn còn mang tính cơ học và chủ yếu giảm từ số cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu; việc cải cách tiền lương chưa bảo đảm tiến độ theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần vẫn có xu hướng tăng

Vương Trần - Giang Linh |

Báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội chỉ rõ, chất lượng lao động, năng suất lao động của lực lượng lao động còn chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần vẫn có xu hướng tăng.

Lý do đấu giá tài sản công đến 6 lần không ai mua

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, có những vụ bán đấu giá tài sản đến 6 lần nhưng không ai mua, có tâm lý e ngại khi mua tài sản thi hành án của người dân, phải hời lắm thì mới mua.

Phong tỏa hiện trường vụ nổ lớn khiến 2 người bị thương nặng ở Hà Nội

Hiệp Phạm |

Ngày 7.11, lực lượng chức năng phường Vĩnh Hưng và quận Hoàng Mai tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ nổ lớn vừa xảy ra vào sáng cùng ngày.

Đại tướng Tô Lâm nói về giải pháp khắc phục vi phạm phòng cháy chữa cháy

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết đến nay, đã có 15.536 trên 38.140 cơ sở khắc phục tồn tại vi phạm phòng cháy chữa cháy, đạt khoảng 40%.

Chuyên gia tâm lý nói về những hội nhóm độc hại trên mạng xã hội

MAI LINH |

Trước thực trạng tràn lan những hội nhóm mạng xã hội độc hại, theo chuyên gia tâm lý, cơ quan chức năng cần phải tăng cường hơn nữa các biện pháp ngăn chặn kỹ thuật. Đồng thời, các giải pháp chăm sóc sức khoẻ tinh thần cũng hết sức cần thiết.

Doanh nghiệp làm sai bị xử phạt, cơ quan chậm ban hành hướng dẫn bị chế tài gì?

Vương Trần - Phạm Đông |

Đại biểu Quốc hội nêu chất vấn Bộ trưởng Tư pháp, tại sao nhiều doanh nghiệp sai phạm hay làm chậm thì bị xử phạt nghiêm, nhưng các cơ quan chậm ban hành hướng dẫn hay ban hành văn bản không khả thi thì chưa có chế tài cụ thể và đủ mạnh, dù tác động rất lớn đến người dân và doanh nghiệp?

Quy hoạch khu dịch vụ đô thị Đông Bắc Ninh Hòa dự kiến lấn 53 ha mặt biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Khu dịch vụ đô thị và dân cư Đông Bắc Ninh Hòa được lập quy hoạch với diện tích đất liền khoảng 2.696 ha trong đó, khu vực dự kiến lấn biển khoảng 53 ha; vùng mặt nước biển khoảng 131 ha.

Cải cách tiền lương chưa bảo đảm tiến độ theo yêu cầu Nghị quyết số 27

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, việc tinh giản biên chế vẫn còn mang tính cơ học và chủ yếu giảm từ số cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu; việc cải cách tiền lương chưa bảo đảm tiến độ theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần vẫn có xu hướng tăng

Vương Trần - Giang Linh |

Báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội chỉ rõ, chất lượng lao động, năng suất lao động của lực lượng lao động còn chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần vẫn có xu hướng tăng.

Lý do đấu giá tài sản công đến 6 lần không ai mua

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, có những vụ bán đấu giá tài sản đến 6 lần nhưng không ai mua, có tâm lý e ngại khi mua tài sản thi hành án của người dân, phải hời lắm thì mới mua.