Năm 2023, Bình Thuận có hơn 50% công chức, viên chức nghỉ việc là giáo viên, y bác sĩ

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Trong năm 2023, toàn tỉnh Bình Thuận có hơn 220 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc với nhiều lí do khác nhau. Trong số này, hơn 50% là trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

Thông tin về việc nhiều cán bộ, công chức, viên chức ở Bình Thuận xin nghỉ việc trong năm 2023 được đưa ra trong chiều 22.1 tại cuộc họp báo định kỳ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức.

Các y, bác sĩ làm việc tại bệnh viện. Ảnh: Duy Tuấn
Các y, bác sĩ làm việc tại bệnh viện. Ảnh: Duy Tuấn

Theo Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận, năm 2023, toàn tỉnh Bình Thuận có 224 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc.

Trong đó có 90 trường hợp cấp tỉnh, 94 trường hợp cấp huyện, 40 trường hợp cấp xã. Riêng lĩnh vực y tế có 45 trường hợp; lĩnh vực giáo dục có 72 trường hợp xin nghỉ việc. Nguyên nhân nghỉ việc chủ yếu do cá nhân về sức khỏe, hoàn cảnh gia đình của cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, còn do chế độ tiền lương trong khu vực Nhà nước thấp, cộng thêm áp lực khối lượng công việc ngày càng tăng khi thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

Các nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành giáo dục Bình Thuận tham dự chương trình do công đoàn ngành tổ chức. Ảnh: Duy Tuấn
Các nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành giáo dục Bình Thuận tham dự chương trình do công đoàn ngành tổ chức. Ảnh: Duy Tuấn

Để khắc phục tình trạng nhiều cán bộ, công chức, viên chức ở Bình Thuận xin nghỉ việc, nhiều giải pháp được đưa ra.

Theo đó, tỉnh Bình Thuận đã có kiến nghị Trung ương sớm ban hành chính sách tiền lương mới, kịp thời cải thiện chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức.

Nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Duy Tuấn
Nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Duy Tuấn

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác ổn định tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, tỉnh cũng tiếp tục thực hiện cơ cấu lại đội ngũ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, và khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời các trường hợp thực thi tốt nhiệm vụ.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên y tế nghỉ việc vẫn tăng, Tiền Giang thêm chính sách hỗ trợ

Thành Nhân |

Trong 3 năm, kể từ ngày 1.1.2024 Tiền Giang có thêm chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ y tế. Theo đó, mức hỗ trợ thấp nhất là 500.000 đồng/người/tháng, tối đa là 1 triệu đồng/người/tháng.

Tình trạng lao động nghỉ việc, giãn việc hạ nhiệt trong thời điểm cuối năm

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, năm 2023, thị trường lao động tiếp tục được phục hồi, lực lượng lao động, số người có việc làm tiếp tục tăng so với năm trước. Đặc biệt, tình trạng hàng trăm nghìn lao động bị buộc nghỉ giãn việc, thôi việc, mất việc ở các doanh nghiệp diễn ra từ quý IV năm 2022 đã giảm nhiệt trong các tháng cuối năm 2023.

Năm 2023, gần 11.000 công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

Vương Trần |

Trong năm 2023 có 10.880 công chức, viên chức xin nghỉ việc, thôi việc, trong đó số người nghỉ ở Trung ương là 983 người, ở địa phương là 9.897 người.

Quan tâm giải quyết khó khăn từng công nhân, từng người lao động

Tạ Quang |

Sáng 23.1, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi thăm, chúc Tết, trao quà cho công nhân tại tỉnh Hậu Giang.

Thủ phủ sản xuất đồ "cõi âm" lớn nhất Hà Nội tất bật dịp cận Tết

Thảo Trang |

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, làng vàng mã truyền thống Phúc Am (Thường Tín, Hà Nội) đang hối hả, chạy đua với thời gian để hoàn thành các đơn hàng phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân dịp trước và sau Tết.

Khách Tây bất ngờ nhất về Hội An trong 365 ngày vòng quanh thế giới

Minh Anh |

Christopher Elliott, blogger Mỹ, chia sẻ rằng Hội An là bất ngờ lớn nhất trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới của ông trong năm 2023.

Sau kỳ thi viên chức giáo dục sẽ dừng hợp đồng nhân viên thư viện Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi có kết quả kỳ thi viên chức sự nghiệp giáo dục, trường hợp có thí sinh trúng tuyển vào vị trí việc làm thì nhà trường thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chính sách thôi việc đối với nhân viên thư viện.

Ukraina phản hồi lời kêu gọi thỏa hiệp với Nga

Thanh Hà |

Kiev vừa có phản hồi xung quanh đề xuất của Thủ tướng Slovakia Robert Fico về việc Ukraina xem xét một sự thỏa hiệp nào đó với Nga.

Nhân viên y tế nghỉ việc vẫn tăng, Tiền Giang thêm chính sách hỗ trợ

Thành Nhân |

Trong 3 năm, kể từ ngày 1.1.2024 Tiền Giang có thêm chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ y tế. Theo đó, mức hỗ trợ thấp nhất là 500.000 đồng/người/tháng, tối đa là 1 triệu đồng/người/tháng.

Tình trạng lao động nghỉ việc, giãn việc hạ nhiệt trong thời điểm cuối năm

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, năm 2023, thị trường lao động tiếp tục được phục hồi, lực lượng lao động, số người có việc làm tiếp tục tăng so với năm trước. Đặc biệt, tình trạng hàng trăm nghìn lao động bị buộc nghỉ giãn việc, thôi việc, mất việc ở các doanh nghiệp diễn ra từ quý IV năm 2022 đã giảm nhiệt trong các tháng cuối năm 2023.

Năm 2023, gần 11.000 công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

Vương Trần |

Trong năm 2023 có 10.880 công chức, viên chức xin nghỉ việc, thôi việc, trong đó số người nghỉ ở Trung ương là 983 người, ở địa phương là 9.897 người.