Năm 2023, gần 11.000 công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

Vương Trần |

Trong năm 2023 có 10.880 công chức, viên chức xin nghỉ việc, thôi việc, trong đó số người nghỉ ở Trung ương là 983 người, ở địa phương là 9.897 người.

Bộ Nội vụ vừa có báo cáo về việc quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, trong năm 2023 (từ 1.1 đến 15.12.2023), tổng số cán bộ đảng viên, công chức, viên chức bị kỷ luật là 17.808 người; số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc là 10.880 người. Trong đó ở Trung ương là 983 người (110 công chức, 873 viên chức), ở địa phương là 9.897 người (866 công chức, 9.031 viên chức).

Cũng theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023 đã tập trung nghiên cứu, rà soát, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Trong đó có nhiều nội dung đổi mới cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh phân cấp và cải cách thủ tục hành chính trong các khâu tuyển dụng, nâng ngạch công chức, xét thăng hạng viên chức, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, liên thông giữa các quy định của Đảng và yêu cầu thực tiễn đổi mới công vụ, công chức; tiếp tục hoàn thiện quy định, cơ chế để sàng lọc, thay thế kịp thời những người thiếu trách nhiệm, năng lực hạn chế…

Đặc biệt đã tham mưu Chính phủ thể chế hóa chủ trương của Đảng về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung tạo cơ sở quan trọng để khắc phục tình trạng không ít cán bộ sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không dám làm khiến công việc nhiều nơi bị trì trệ, gây ách tắc; qua đó tạo thêm động lực để cán bộ, công chức tự tin, bản lĩnh hơn khi đương đầu với khó khăn, thử thách trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Đến nay đã có nhiều địa phương ban hành văn bản triển khai Nghị định số 73/2023/NĐ-CP, như: Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Bình Phước, Hải Dương, Quảng Nam;

Báo cáo kết quả rà soát Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và các luật có liên quan để báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở đó đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi cho phù hợp. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành theo thẩm quyền 05 Thông tư.

Thực hiện thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài vào hệ thống cơ quan nhà nước và chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện;

Báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về “Đề án thí điểm mở rộng việc bố trí Chủ tịch UBND, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chánh Thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ lãnh đạo cấp trưởng các ngành công an, thuế, hải quan… không phải là người địa phương”; đồng thời, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức việc thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng và tiết kiệm ngân sách, thời gian, công sức trong tổ chức tuyển dụng.

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện chủ trương của Đảng về kịp thời thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm;

Báo cáo về thực trạng, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước...

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Năm 2023 tinh giản biên chế hơn 7.100 người, gần 98% là ở địa phương

Vương Trần |

Trong năm 2023, tổng số đối tượng tinh giản biên chế là 7.151 người, trong đó Trung ương là 146 người, địa phương là 7.005 người (chiếm gần 98%).

Cắt giảm 17 tổng cục, 144 vụ/ban thuộc tổng cục sau sắp xếp bộ máy

Vương Trần |

Qua sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay đã giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương; giảm 10 cục và 144 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc Bộ.

Chế độ chính sách với cán bộ, công chức, viên chức khi sắp xếp huyện xã

Vương Trần |

Các chế độ, chính sách về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị cấp huyện và cán bộ cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính được nêu tại Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương.

Vụ cháy chung cư Carina làm 13 người chết, 2 bị cáo đầu vụ bị đề nghị 7-9 năm tù

Anh Tú |

TPHCM - Chiều ngày 21.12, đại diện VKSND TPHCM đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Văn Tùng (Giám đốc Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina) 8-9 năm tù và bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (Trưởng ban Quản lý chung cư Carina, đại diện Công ty Sejco) 7-8 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Nam sinh bị nhóm bạn đánh gãy mũi: Nhiều lần bị bạn bè dè bỉu

Hoài Luân |

Trước khi bị nhóm bạn đánh đến mức gãy mũi phải nhập viện cấp cứu, nam sinh lớp 10 ở Bình Định thường bị các học sinh khác trêu chọc, dè bỉu, phải đi học trong thấp thỏm, lo sợ.

Vì sao Phương Mỹ Chi phủ nhận, video "nóng" 56s vẫn lan truyền?

Huyền Chi |

Nhiều ngày sau khi Phương Mỹ Chi phủ nhận là nhân vật trong clip nhạy cảm, cô vẫn là tâm điểm của những ồn ào.

Cháy trong Khu nghỉ dưỡng Vườn Vua, 7 xe điện bị thiêu rụi

Tô Công |

Phú Thọ - Sáng 21.12, tại Khu nghĩ dưỡng Vườn vua Resort & Villas thuộc địa phận xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, đã xảy ra một vụ cháy khiến 7 xe điện bị thiêu rụi, 1 xe ôtô bị hư hỏng.

Công an Hà Nội đề nghị tài xế xe tải ép ngã xe máy đến làm việc

Tô Thế |

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội đã phát đi thông báo đề nghị tài xế xe tải và những người có liên quan đến vụ việc xe tải ép ngã 2 người đi xe máy trên đường Nguyễn Xiển đến làm việc.

Năm 2023 tinh giản biên chế hơn 7.100 người, gần 98% là ở địa phương

Vương Trần |

Trong năm 2023, tổng số đối tượng tinh giản biên chế là 7.151 người, trong đó Trung ương là 146 người, địa phương là 7.005 người (chiếm gần 98%).

Cắt giảm 17 tổng cục, 144 vụ/ban thuộc tổng cục sau sắp xếp bộ máy

Vương Trần |

Qua sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay đã giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương; giảm 10 cục và 144 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc Bộ.

Chế độ chính sách với cán bộ, công chức, viên chức khi sắp xếp huyện xã

Vương Trần |

Các chế độ, chính sách về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị cấp huyện và cán bộ cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính được nêu tại Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương.