Một ngày vận động được 262 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Hà Thuỷ |

Vừa qua, chỉ trong một ngày thứ 7 (18.9), BHXH và Bưu điện tỉnh Hà Nam đã vận động được 209 người tham gia BHXH tự nguyện và 53 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Ông Hoàng Mạnh Thuấn - Phó Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng (BHXH tỉnh Hà Nam) - cho biết, để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình bắt đầu từ tháng 9.2021 đến hết tháng 12.2021.

Đồng thời, phát động phong trào thi đua phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tới toàn thể cán bộ, viên chức của hai đơn vị cũng như đại lý thu.

Theo đó, mỗi tháng, hai đơn vị sẽ tổ chức 2 buổi ra quân vào ngày thứ bảy trên phạm vi toàn tỉnh. Cụ thể, trong tháng 9 sẽ tổ chức ra quân vào ngày 18.9 và 25.9; tháng 10 sẽ tổ chức ra quân vào ngày 9.10 và 30.10; tháng 11 sẽ tổ chức ra quân vào ngày 13.11 và 27.11; tháng 12 sẽ tổ chức ra quân vào ngày 11.12 và 25.12. Thành viên tham gia buổi ra quân gồm có cán bộ, viên chức và NLĐ thuộc Văn phòng BHXH và Bưu điện tỉnh Hà Nam, BHXH và Bưu điện các huyện, thị xã.

Cũng theo kế hoạch, tại mỗi buổi ra quân, các nhóm đều được giao chỉ tiêu cụ thể; đồng thời cuối ngày sẽ có chương trình khen thưởng dành cho “cặp đôi xuất sắc” vận động được nhiều người tham gia nhất trong ngày ra quân.

“Kết thúc ngày ra quân (18.9), toàn tỉnh đã vận động được 209 người tham gia BHXH tự nguyện và 53 tham gia BHYT”- ông Thuấn thông tin nhanh về kết quả đạt được trong ngày đầu ra quân.

Được cán bộ BHXH đến tận nhà tư vấn, vận động, chị Nguyễn Thị Huệ (xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm) đã quyết định đăng ký tham gia BHXH tự nguyện với mức đóng 424.600 đồng/tháng. Đáng chú ý, chị Huệ đã không ngại ngần đóng luôn một lần cho 60 tháng, với tổng số tiền 22.478.000 đồng.

Theo chị Huệ, mỗi ngày chị chỉ cần để dành ra khoảng 15.000 đồng tham gia, sau này về già vừa có lương hưu, lại còn được cấp thẻ BHYT miễn phí.

“Nhiều lần tôi đã muốn đến đại lý thu tìm hiểu kỹ hơn về chính sách này. Tuy nhiên, do dịch bệnh thời gian qua diễn biến phức tạp, việc đi lại cũng hạn chế, thêm vào nữa là tâm lý ngại tìm hiểu, nên tôi vẫn chưa đi. Nay được cán bộ BHXH đến tận nhà tư vấn tận tình, giải đáp mọi thắc mắc, nên tôi đã hiểu kỹ về chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và yên tâm đăng ký tham gia”- chị Huệ vui vẻ nói.

Ông Trần Mạnh Toàn - Giám đốc BHXH tỉnh Hà Nam - cho biết, việc phối hợp cùng với Bưu điện tổ chức chương trình ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh từ nay đến cuối năm là một trong những giải pháp cụ thể, nhằm thực hiện một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ phát triển người tham gia, qua đó góp phần “bứt phá” trong những tháng cuối năm để hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021.

Theo ông Trần Mạnh Toàn, cùng với tổ chức các buổi ra quân, BHXH tỉnh Hà Nam cũng đã chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đại lý thu tổ chức tuyên truyền theo nhóm nhỏ tại các hộ gia đình, vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện đảm bảo phù hợp với bối cảnh phòng chống dịch COVID-19.

Theo số liệu thống kê, tính đến hết tháng 8.2021, toàn tỉnh Hà Nam có 155.567 người tham gia BHXH, tăng 6.791 người so với năm 2020. Trong đó, tham gia BHXH tự nguyện có 11.506 người, tăng 1.188 người và vượt 11,5% so với năm 2020; tham gia BHYT có 774.918 người, tỉ lệ bao phủ đạt 90,9% dân số.


Hà Thuỷ
TIN LIÊN QUAN

Lao động Hà Nam, Thanh Hóa làm việc ở Ninh Bình phải thực hiện "3 tại chỗ"

DIỆU ANH |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Hà Nam và Thanh Hóa, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh có người lao động cư trú trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Thanh Hóa phải thực hiện nghiêm “3 tại chỗ” kể từ ngày 22.9.

Hà Nam: Thêm 23 F1 đã cách ly dương tính với SARS-CoV-2

TRUNG DU |

Sáng 22.9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam cho biết, trong ngày 21.9, toàn tỉnh này đã ghi nhận thêm 23 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nam: Hỗ trợ 50 tấn gạo cho công nhân lao động khó khăn

Phúc Lộc |

Ngày 18.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình hỗ trợ gạo cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” với tổng số 50 tấn gạo được cấp phát cho 5.000 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Lao động Hà Nam, Thanh Hóa làm việc ở Ninh Bình phải thực hiện "3 tại chỗ"

DIỆU ANH |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Hà Nam và Thanh Hóa, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh có người lao động cư trú trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Thanh Hóa phải thực hiện nghiêm “3 tại chỗ” kể từ ngày 22.9.

Hà Nam: Thêm 23 F1 đã cách ly dương tính với SARS-CoV-2

TRUNG DU |

Sáng 22.9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam cho biết, trong ngày 21.9, toàn tỉnh này đã ghi nhận thêm 23 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nam: Hỗ trợ 50 tấn gạo cho công nhân lao động khó khăn

Phúc Lộc |

Ngày 18.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình hỗ trợ gạo cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” với tổng số 50 tấn gạo được cấp phát cho 5.000 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.