Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Thông tin trên được ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam xác nhận với Lao Động vào chiều nay (15.3).

Theo ông Nguyễn Tô An, vào thứ Bảy tuần này, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp nhận lực lượng đăng kiểm viên từ Bộ Quốc phòng gửi sang hỗ trợ lực lượng kiểm định xe cơ giới của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT).

"Trước mắt đợt 1, quân đội sẽ gửi sang 30 kiểm định viên. Những cán bộ, chiến sĩ sau đó sẽ được bố trí về các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và TPHCM - 2 địa phương đang xảy ra tình trạng ùn tắc đăng kiểm nghiêm trọng", ông An nói.

Hiện, Bộ GTVT đang phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng, xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm của Bộ Quốc phòng tham gia kiểm định xe cơ giới, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Đăng kiểm viên dán tem kiểm định đăng kiểm. Ảnh: Hữu Chánh
Đăng kiểm viên dán tem kiểm định cho phương tiện. Ảnh: Hữu Chánh

Trước đó, ngày 14.3, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng đề nghị hỗ trợ, xem xét cho phép lực lượng đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm của Bộ Quốc phòng tham gia hỗ trợ công tác kiểm định xe cơ giới của Bộ GTVT.

Thời gian qua, việc đăng kiểm phương tiện tại Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh thành xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Nhiều phương tiện đến nay đã hết hạn kiểm định nhưng vẫn chưa thể đăng kiểm.

Trước thực trạng người dân phải xếp hàng dài chờ kiểm định ôtô, nhiều giải pháp đã được Chính phủ, các ban, bộ ngành đưa ra. 

Mới đây, Cục CSGT (Bộ Công an) đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ, tăng cường cho hệ thống đăng kiểm ở Hà Nội và TPHCM.

Hôm nay, đã có thêm hơn 100 cán bộ, chiến sĩ được đưa về các trung tâm đăng kiểm ở 2 địa phương này, nâng tổng số lực lượng ngành Công an được huy động lên 150 người.

Dự báo trong ba tháng tới, nhu cầu kiểm định sẽ lên đến đỉnh điểm. Tính riêng tại Hà Nội, sẽ có gần 90.000 ôtô mỗi tháng trong lúc năng lực đáp ứng hiện vẫn chưa tới 20%.

Do đó, việc nghiên cứu, triển khai các giải pháp cần gấp rút hơn, nếu không tình trạng ùn tắc đăng kiểm sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Người dân đến sớm xếp hàng, chen chúc lấy phiếu hẹn đăng kiểm

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Một số trạm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội đã đưa ra hình thức phát phiếu hẹn để có thể kiểm soát lượt vào và giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, với hình thức này, nhiều người cũng phải đến từ sớm xếp hàng, thậm chí chen chúc nhau đăng ký lịch hẹn.

6 tháng đăng kiểm một lần với xe cá nhân là không cần thiết

HỮU CHÁNH |

Nhiều ý kiến cho rằng, xe ôtô cá nhân dù đã mua được hơn 12 năm nhưng việc bảo dưỡng định kỳ thường xuyên, cẩn thận nên xe vẫn hoạt động tốt. Do vậy, việc 6 tháng phải đi đăng kiểm một lần là không cần thiết, tốn kém và phiền hà cho người dân.


Đề xuất điều chỉnh chu kỳ kiểm định để giảm tải cho các trung tâm đăng kiểm

HỮU CHÁNH |

Theo các chuyên gia, trong thời gian vừa qua, các phương tiện mới trở nên nhiều hơn, chất lượng mặt bằng chung của các phương tiện đều tốt lên. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và cơ quan chức năng nên nghiên cứu, xem xét để điều chỉnh lại chu kỳ đăng kiểm cho hợp lý để hạn chế tình trạng ùn tắc ở các trung tâm đăng kiểm.

Hà Nội: Hướng dẫn di chuyển qua nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng từ 18.3

Thế Kỷ |

Hà Nội - Từ ngày mai (18.3), cấm các phương tiện từ đường Phạm Hùng hướng đi Mai Dịch rẽ trái tại nút giao để đi đường Nguyễn Hoàng. Đồng thời, cấm các phương tiện từ đường Phạm Hùng hướng đi Đại lộ Thăng Long rẽ trái tại nút giao để đi đường Tôn Thất Thuyết.

Góc nhìn thể thao 102: Điểm mạnh trong triết lý bóng đá của ông Troussier

Nhóm PV |

Các cầu thủ U23 Việt Nam đang dần định hình và làm quen được với phong cách huấn luyện cũng như triết lý bóng đá của huấn luyện viên Philippe Troussier. Góc nhìn thể thao số 102 trao đổi với chuyên gia Phan Anh Tú về vấn đề này.

Ngân hàng ở Mỹ được 11 đối thủ hợp lực bơm 30 tỉ USD giải cứu

Thanh Hà |

Các ngân hàng lớn nhất ở Mỹ đang can thiệp để cứu ngân hàng First Republic.

Ca sĩ ảo đầu tiên ở Việt Nam bị chê

Chí Long |

Nữ ca sĩ ảo đầu tiên của Việt Nam - Ann, ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên hôm 14.3, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và dân mạng.

Còn quá sớm để đánh giá về ông Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Cần có những giải đấu chính thức của U23 và đội tuyển Việt Nam để có những đánh giá cụ thể về huấn luyện viên Philippe Troussier.

Người dân đến sớm xếp hàng, chen chúc lấy phiếu hẹn đăng kiểm

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Một số trạm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội đã đưa ra hình thức phát phiếu hẹn để có thể kiểm soát lượt vào và giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, với hình thức này, nhiều người cũng phải đến từ sớm xếp hàng, thậm chí chen chúc nhau đăng ký lịch hẹn.

6 tháng đăng kiểm một lần với xe cá nhân là không cần thiết

HỮU CHÁNH |

Nhiều ý kiến cho rằng, xe ôtô cá nhân dù đã mua được hơn 12 năm nhưng việc bảo dưỡng định kỳ thường xuyên, cẩn thận nên xe vẫn hoạt động tốt. Do vậy, việc 6 tháng phải đi đăng kiểm một lần là không cần thiết, tốn kém và phiền hà cho người dân.


Đề xuất điều chỉnh chu kỳ kiểm định để giảm tải cho các trung tâm đăng kiểm

HỮU CHÁNH |

Theo các chuyên gia, trong thời gian vừa qua, các phương tiện mới trở nên nhiều hơn, chất lượng mặt bằng chung của các phương tiện đều tốt lên. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và cơ quan chức năng nên nghiên cứu, xem xét để điều chỉnh lại chu kỳ đăng kiểm cho hợp lý để hạn chế tình trạng ùn tắc ở các trung tâm đăng kiểm.