Hà Nam: Hỗ trợ 50 tấn gạo cho công nhân lao động khó khăn

Phúc Lộc |

Ngày 18.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình hỗ trợ gạo cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” với tổng số 50 tấn gạo được cấp phát cho 5.000 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Dự Chương trình có bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam và đại diện nhiều cơ quan, ban ngành địa phương.

Ông Trịnh Văn Bừng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam trao tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Phúc Lộc
Ông Trịnh Văn Bừng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam trao tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Phúc Lộc

Đây là hoạt động ý nghĩa không chỉ về mặt vật chất mà còn là món quà tinh thần, là động lực giúp đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống. Chương trình thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành; sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân đối với tổ chức công đoàn trong việc chăm lo cho người lao động. Qua đó, tạo thêm niềm tin cho công nhân lao động và người dân vững tin vượt qua khó khăn để chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Phúc Lộc
TIN LIÊN QUAN

Tặng quà Trung thu 64 con công nhân khu công nghiệp ở Hải Dương

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Dịp Tết trung thu 2021, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương trao 64 suất quà tặng con công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và vượt khó học giỏi.

Khen thưởng nam công nhân cứu cụ già 80 tuổi gặp nạn ở Sơn La

Trần Trọng |

Nam công nhân ở Sơn La vừa được khen thưởng vì đã kịp thời cứu sống bà cụ bị ngã xuống suối.

Thành phố giãn cách, nhà máy vắng công nhân vì khó triển khai "3 tại chỗ"

HƯNG THƠ |

Sau khi phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 ở cộng đồng, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Gặp khó trong việc triển khai "3 tại chỗ" (sản xuất, cách ly, ăn nghỉ tại chỗ) nên các công ty lớn ở thành phố này vắng bóng công nhân.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tặng quà Trung thu 64 con công nhân khu công nghiệp ở Hải Dương

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Dịp Tết trung thu 2021, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương trao 64 suất quà tặng con công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và vượt khó học giỏi.

Khen thưởng nam công nhân cứu cụ già 80 tuổi gặp nạn ở Sơn La

Trần Trọng |

Nam công nhân ở Sơn La vừa được khen thưởng vì đã kịp thời cứu sống bà cụ bị ngã xuống suối.

Thành phố giãn cách, nhà máy vắng công nhân vì khó triển khai "3 tại chỗ"

HƯNG THƠ |

Sau khi phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 ở cộng đồng, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Gặp khó trong việc triển khai "3 tại chỗ" (sản xuất, cách ly, ăn nghỉ tại chỗ) nên các công ty lớn ở thành phố này vắng bóng công nhân.