Mẫu hộ chiếu cũ còn hạn thì chưa cần làm loại gắn chip

Việt Dũng |

Lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội thông tin, hộ chiếu mẫu cũ mà còn thời hạn trên 6 tháng, thì chưa cần thiết phải đổi hộ chiếu gắn chip

Ngày hôm nay (1.3), người dân cả nước có thể đến các trụ sở quản lý xuất nhập cảnh để làm hộ chiếu có gắn chip điện tử.

Trong ngày hôm nay, tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Hà Nội, người dân nườm nượp đến làm hộ chiếu gắn chip.

Có mặt từ sớm tại trụ sở phòng, bà Nguyễn Thị Đoàn, ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội) được cán bộ xuất nhập cảnh hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, hồ sơ xin cấp hộ chiếu gắn chip.

Bà Đoàn cho biết, có con đang ở nước ngoài. Mấy ngày trước đã tiếp nhận được thông tin về việc làm hộ chiếu gắn chip, về tính bảo mật của loại giấy tờ này. Do đó, bà đã tất tưởi đến phòng làm thủ tục để được cấp hộ chiếu gắn chip.

Không còn cảnh chen lấn như lần đổi hộ chiếu phổ thông mẫu mới như trước đó tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Hà Nội. Ảnh: Quang Việt
Không còn cảnh chen lấn như lần đổi hộ chiếu phổ thông mẫu mới như trước đó tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Hà Nội. Ảnh: Quang Việt

Một người dân trú ở quận Bắc Từ Liêm, cũng đến phòng từ sớm để làm thủ tục được cấp hộ chiếu gắn chip. Ông chia sẻ, làm hộ chiếu gắn chíp để sau này theo chủ trương có thể tích hợp được các dịch vụ công trực tuyến; hơn nữa, hộ chiếu còn lưu giữ tất cả thông tin cá nhân, tiện lợi cho đi lại hơn.

Ngoài 2 trường hợp trên, theo ghi nhận, số lượng công dân đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội để làm thủ tục cấp hộ chiếu điện tử sáng 1.3 không đông như dịp làm mẫu hộ chiếu phổ thông mới không gắn chip trước đó. ít hơn người làm mẫu không gắn chip.

Ở khu vực cấp hộ chiếu không có cảnh chen chúc, quá tải. Trong một giờ, lực lượng chức năng hoàn thành hồ sơ cho 20 trường hợp.

Đại tá Trần Khải Hoàn - Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội cho, biết trước đây, lượng hồ sơ đề nghị cấp đổi hộ chiếu phổ thông tại cơ quan này khoảng 2.000 hồ sơ. Những ngày qua, Phòng đã chuẩn bị đầy đủ các phương án để tránh tình trạng quá tải trong ngày 1.3.

Từ chiều 28.2, Bộ Công an cho phép liên thông dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy thông tin sinh trắc học của công dân.

Nhờ đó, trong sáng 1.3, nhiều công dân nhanh chóng được xác thực, không tốn nhiều thời gian làm hồ sơ. Một số trường hợp gặp trục trặc khi thu nhận vân tay, Trưởng Phòng PA08 lý giải nguyên nhân do kỹ thuật hoặc lỗi mạng khi khai thác dữ liệu, nên bắt buộc họ phải chụp ảnh và lăn dấu vân tay.

Cũng trong ngày 1.3, Phòng PA08 đặt 4 máy thu nhận vân tay cùng 4 máy tính để xử lý hồ sơ và chỉ phát 200 phiếu thứ tự. Cơ quan này huy động hầu hết cán bộ để phân luồng người dân.

Riêng khu vực cấp hộ chiếu gắn chip, 8 cán bộ túc trực để thao tác thiết bị, số còn lại được giao hướng dẫn người dân quy trình làm hồ sơ.

Trong ngày đầu cấp hộ chiếu điện tử, Trưởng Phòng PA08 Công an Hà Nội khuyến cáo những người đã có hộ chiếu phổ thông không gắn chip mà còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng, thì chưa cần thiết phải làm hộ chiếu gắn chip. Điều này giúp tránh lãng phí, thời gian, công sức của người dân.

Bên cạnh đó, các trường hợp đủ điều kiện làm hộ chiếu điện tử, mà không lấy được dấu vân tay, thì nên làm hộ chiếu phổ thông không gắn chip. Bởi lẽ, giá trị sử dụng của 2 loại hộ chiếu này như nhau.

Người dân kỳ vọng vào mẫu hộ chiếu phổ thông gắn chip sẽ có nhiều tiện ích. Ảnh: Quang Việt
Người dân kỳ vọng vào mẫu hộ chiếu phổ thông gắn chip sẽ có nhiều tiện ích. Ảnh: Quang Việt

Đối với người có thể tiếp cận sử dụng dịch vụ công cấp độ 4, Phòng PA08 khuyến cáo họ nên làm hồ sơ trực tuyến. Đáng chú ý, công dân không có điều kiện kê khai hồ sơ qua cổng dịch vụ công, tuyệt đối không nhờ người lạ hoặc người khác làm dịch vụ khai hộ. Việc này gây tốn kém chi phí, nguy cơ bị lộ lọt thông tin cá nhân và dễ bị kẻ xấu lợi dụng.

Đại tá Nguyễn Bá Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho biết, hộ chiếu phổ thông không gắn chip và hộ chiếu phổ thông gắn chíp được sử dụng song hành.

Công dân Việt Nam đã được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử sẽ được tiếp tục sử dụng đến khi hết thời hạn của hộ chiếu, không bắt buộc phải đổi sang hộ chiếu có gắn chip điện tử.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Điểm nổi bật của hộ chiếu gắn chip điện tử

Quang Việt |

Từ quý IV năm 2022, công dân từ đủ 14 tuổi có thể làm hộ chiếu gắn chip điện tử - loại hộ chiếu với chip lưu thông tin được mã hoá, chữ ký số của người cấp...

Bộ Công an: Dự kiến triển khai cấp hộ chiếu gắn chip vào cuối 2022

Quang Việt |

Bộ Công an dự kiến cuối năm nay triển khai cấp hộ chiếu gắn chip và có biểu tượng chip điện tử để phân biệt với giấy tờ khác.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Điểm nổi bật của hộ chiếu gắn chip điện tử

Quang Việt |

Từ quý IV năm 2022, công dân từ đủ 14 tuổi có thể làm hộ chiếu gắn chip điện tử - loại hộ chiếu với chip lưu thông tin được mã hoá, chữ ký số của người cấp...

Bộ Công an: Dự kiến triển khai cấp hộ chiếu gắn chip vào cuối 2022

Quang Việt |

Bộ Công an dự kiến cuối năm nay triển khai cấp hộ chiếu gắn chip và có biểu tượng chip điện tử để phân biệt với giấy tờ khác.