Mãn nhãn màn trình diễn ánh sáng của 2.024 máy bay không người lái ở Hồ Tây

HẢI NGUYỄN - KHÁNH AN |

Thời tiết Hà Nội rét đậm, song nhiều người dân vẫn kiên trì ngồi chờ để được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng của 2.024 máy bay không người lái (drone) ở khu vực Hồ Tây.

Màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật với 2.024 máy bay không người lái. Video: Khánh An

Biết được thông tin về “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long”, anh Hoàng Văn Thảo (Nam Từ Liêm, Hà Nội) quyết định cùng cả gia đình đến Hồ Tây xem màn trình diễn ánh sáng và đón giao thừa.

Anh Thảo cho hay, cả gia đình có mặt tại phố Văn Cao lúc 22h. Thời điểm này, con phố bắt đầu ùn tắc, các bãi trông giữ xe đều thông báo hết chỗ.

Song, vì muốn chứng kiến màn trình diễn ánh sáng với 2.024 máy bay không người lái xếp hình các biểu tượng ở Hà Nội trên bầu trời Hồ Tây, anh quyết định gửi xe tại phố Đội Cấn rồi cùng vợ và 2 con đi bộ đến cuối đường Văn Cao.

Biển người chen chân xem màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật ở hồ Tây. Ảnh: Hải Nguyễn
Biển người chen chân xem màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật ở Hồ Tây. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo ghi nhận của phóng viên, dù 23h30 chương trình mới diễn ra, nhưng từ 21h30, hàng trăm người dân đã có mặt tại khu vực này để chờ đón màn trình diễn ánh sáng.

Chị Vũ Thị Thanh Thuỷ (Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết cùng cả gia đình 4 người đi xem lễ hội ánh sáng nghệ thuật. “Biết chắc hôm nay sẽ đông nên gia đình tôi đã phải đi từ lúc 19h30. Khi đến đây, đã có rất đông người ngồi chờ" - chị Thuỷ nói.

Đến khoảng 23h, dòng người đổ về phố Văn Cao để xem màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật khiến con phố này tắc cứng cả 2 chiều.Tất cả các điểm trông giữ ô tô và xe máy đều thông báo hết chỗ.

Lực lượng cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông tại khu vực này.

2.024 thiết bị bay không người lái (drones). Ảnh: Hải Nguyễn
2.024 thiết bị bay không người lái (drones). Ảnh: Hải Nguyễn

Chào đón Xuân Giáp Thìn 2024, UBND quận Tây Hồ phối hợp tổ chức màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng 2.024 máy bay không người lái mang tên gọi “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” với chủ đề “Một ngày kinh đô - Ngàn năm lịch sử”.

“Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” được diễn ra vào lúc 23h30 ngày 9.2.2024 (tức đêm Giao thừa 30.12 âm lịch) tại khu vực ngã ba Văn Cao, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Toàn bộ cung đường Nguyễn Đình Thi - Trích Sài là nơi khán giả thưởng thức màn trình diễn ánh sáng.

“Lễ hội Ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” là tác phẩm ánh sáng nghệ thuật độc đáo nhất với những câu chuyện, hình ảnh đẹp về hình tượng Rồng trong văn hóa người Việt và các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội. Qua đó quảng bá hình ảnh của Thủ đô tới đông đảo nhân dân và du khách quốc tế.

2.024 máy bay không người lái trình diễn 11 tiết mục, gồm: hình ảnh vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô, rồng thời nhà Lý, Hoàng thành Thăng Long, chùa Trấn Quốc, hồ Gươm - trái tim Hà Nội, chùa Một Cột, Khuê Văn Các, cầu Long Biên, nhà hát hồ Gươm…

UBND quận Tây Hồ xác định “Lễ hội Ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” là điểm nhấn quan trọng trong đêm Giao thừa Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, góp phần tạo không khí vui tươi mừng thắng lợi kết quả phát triển kinh tế xã hội Quận Tây Hồ nói riêng, Thành phố Hà Nội nói chung năm 2023, chào mừng năm mới 2024 với nhiều khí thế mới.

Một số hình ảnh tại “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long”:

HẢI NGUYỄN - KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào mừng năm mới

NHÓM PV |

Báo Lao Động cập nhật không khí rộn ràng đón giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ở các địa phương trên cả nước.

Chi tiền triệu đặt chỗ xem máy bay không người lái trình diễn ánh sáng ở Hà Nội

HẢI NGUYỄN - KHÁNH AN |

Nhiều người dân Hà Nội chi tiền triệu để đặt chỗ xem máy bay không người lái trình diễn ánh sáng, xem bắn pháo hoa vào đêm giao thừa.

Đông nghịt người đến hồ Tây xem máy bay không người lái trình diễn ánh sáng

HẢI NGUYỄN - KHÁNH AN |

Tối 7.2, rất đông người dân đã có mặt tại khu vực hồ Tây (Hà Nội) để xem buổi tổng duyệt chương trình “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” với màn trình diễn ánh sáng của 2.024 máy bay không người lái (drone).

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Năm con Rồng, thầy đồ tư vấn những chữ nên xin vào ngày đầu năm mới

NGỌC THUỲ |

Từ xa xưa, xin chữ đầu năm mới đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam, xin chữ được xem là việc vô cùng thiêng liêng và quan trọng với các gia đình. Năm con Rồng, nhiều ước vọng được người dân gửi gắm vào những nét chữ đầu xuân.

Màu áo xanh Công đoàn ở Chợ Tết Công đoàn

Kiều Vũ |

Đây là năm thứ 2 Chợ Tết Công đoàn được tổ chức để phục vụ đoàn viên, người lao động. Để đoàn viên, người lao động có niềm vui mua sắm hàng hoá dịp Tết, nhiều cán bộ Công đoàn đã không quản ngại, tận tâm phục vụ người lao động.

Giải bài toán chất lượng nhân lực, sẵn sàng đón sóng đầu tư

HẠNH AN |

Có nguồn nhân lực chất lượng cao và linh hoạt trở thành việc cấp thiết để đáp ứng mọi thay đổi trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0, nhất là khi Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Song, đây cũng là thách thức đối với doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và bản thân người lao động.

Bảo Hân "Về nhà đi con": 23 năm giữ một thói quen đặc biệt vào ngày Tết

Anh Trang |

Bảo Hân muốn dành trọn vẹn thời gian nghỉ ngơi bên cạnh gia đình trong dịp Tết Nguyên Đán.

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào mừng năm mới

NHÓM PV |

Báo Lao Động cập nhật không khí rộn ràng đón giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ở các địa phương trên cả nước.

Chi tiền triệu đặt chỗ xem máy bay không người lái trình diễn ánh sáng ở Hà Nội

HẢI NGUYỄN - KHÁNH AN |

Nhiều người dân Hà Nội chi tiền triệu để đặt chỗ xem máy bay không người lái trình diễn ánh sáng, xem bắn pháo hoa vào đêm giao thừa.

Đông nghịt người đến hồ Tây xem máy bay không người lái trình diễn ánh sáng

HẢI NGUYỄN - KHÁNH AN |

Tối 7.2, rất đông người dân đã có mặt tại khu vực hồ Tây (Hà Nội) để xem buổi tổng duyệt chương trình “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” với màn trình diễn ánh sáng của 2.024 máy bay không người lái (drone).