Màu áo xanh Công đoàn ở Chợ Tết Công đoàn

Kiều Vũ |

Đây là năm thứ 2 Chợ Tết Công đoàn được tổ chức để phục vụ đoàn viên, người lao động. Để đoàn viên, người lao động có niềm vui mua sắm hàng hoá dịp Tết, nhiều cán bộ Công đoàn đã không quản ngại, tận tâm phục vụ người lao động.

Trong 3 ngày diễn ra Chợ Tết Công đoàn ở Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô, các cán bộ cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố đã luôn có mặt để hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, người lao động mua sắm.

Số lượng 7.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động khó khăn được tặng phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng cùng phiếu mua hàng 0 đồng để đổi quà tại gian hàng 0 đồng trong Chợ Tết Công đoàn khá đông.

Tại gian hàng 0 đồng, những người “đứng quầy” phục vụ đoàn viên, người lao động đến đổi quà chính là các cán bộ Công đoàn đang công tác tại cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố. Họ tham gia từ khâu sắp xếp, chọn hàng, hướng dẫn đoàn viên, người lao động đổi quà.

Chị Ngọc Ánh - một trong những người làm nhiệm vụ ở gian hàng 0 đồng - cho biết, với phiếu mua hàng 0 đồng, đoàn viên, người lao động được lựa chọn những mặt hàng như gạo nếp, dầu ăn, bình giữ nhiệt… Mỗi người một sở thích, một nhu cầu nên các cán bộ Công đoàn cần hướng dẫn cụ thể, rồi chọn hàng cho vào túi cho đoàn viên, người lao động.

Tất bật, liên hồi tay chân nhưng tất cả cán bộ Công đoàn đều luôn nở nụ cười trên môi, kiên trì giới thiệu tác dụng của từng món hàng được dành cho phiếu mua hàng 0 đồng. Giữa thời tiết giá lạnh của mùa đông Hà Nội mà trên khuôn mặt các cán bộ vẫn có những giọt mồ hôi. Nhưng màu áo xanh lại là điểm nhấn trong khuôn viên Chợ Tết Công đoàn, để đoàn viên, người lao động tìm đến.

Tại Chợ Tết Công đoàn, chị Mai Thị Hoa - công nhân Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long) - cho biết, nhờ có cán bộ Công đoàn hướng dẫn cụ thể nên chị đã chọn một trong những sản phẩm của túi hàng 0 đồng là gạo nếp, còn phiếu mua hàng thì dành để mua những loại thực phẩm khác.

"Nếu không có sự chu đáo của các cán bộ Công đoàn thì chưa chắc tôi đã sử dụng một cách hợp lý phiếu mua hàng và phiếu mua hàng 0 đồng do Công đoàn hỗ trợ" - chị Hoa nói.

Cán bộ Công đoàn Hà Nội phục vụ đoàn viên, người lao động tại gian hàng 0 đồng ở Chợ Tết Công đoàn năm Quý Mão 2023. Ảnh: Kiều Vũ
Cán bộ Công đoàn Hà Nội phục vụ đoàn viên, người lao động tại gian hàng 0 đồng ở Chợ Tết Công đoàn năm Quý Mão 2023. Ảnh: Kiều Vũ

Cũng hết mình phục vụ người lao động, có những gian hàng, đích thân cán bộ Công đoàn ngành hỗ trợ giới thiệu, bán hàng. Một trong số đó là Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội.

Để giúp gian hàng của doanh nghiệp trong khâu giới thiệu sản phẩm, bán hàng, ông Hoàng Thanh Sơn - Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt - may Hà Nội và bà Hoàng Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt - may Hà Nội cùng các cán bộ Công đoàn ngành đã có mặt, túc trực, trực tiếp hỗ trợ các gian hàng của ngành tại Chợ Tết Công đoàn. Ông Sơn chia sẻ, Công đoàn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Việc có mặt tại đây để cùng giới thiệu, bán sản phẩm cho đoàn viên, người lao động cũng một trong những cách sát cánh với doanh nghiệp...

Chứng kiến cảnh các cán bộ Công đoàn của các ngành trực tiếp mời và giới thiệu sản phẩm của các gian hàng với đoàn viên, người lao động tham gia Chợ Tết Công đoàn mới thấy tình cảm, sự nhiệt tình của họ đối với một hoạt động do Công đoàn tổ chức để chăm lo cho người lao động. Họ hết lòng và luôn sẵn lòng vì người lao động.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mong có nhiều phiên “Chợ Tết Công đoàn”

Linh Nguyên |

Hai năm liền, chị Nguyễn Thị Liên (Thạch Thất, Hà Nội) đều “đi” Chợ Tết Công đoàn. Với phiếu mua hàng và phiếu mua hàng 0 đồng do công đoàn (CĐ) hỗ trợ, chị mua sắm được nhiều mặt hàng với giá ưu đãi.

Chợ Tết Công đoàn quận Ba Đình diễn ra trong 7 ngày

Kiều Vũ |

Hà Nội - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình tổ chức Tết Sum vầy và Chợ Tết Công đoàn. Trong đó, Chợ Tết Công đoàn diễn ra từ ngày 28.1 đến ngày 4.2.

20 gian hàng tại Chợ Tết Công đoàn do Công đoàn huyện Đan Phượng tổ chức

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 28.1, Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức chương trình "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ", "Chợ Tết Công đoàn", "Ngày hội đoàn viên Công đoàn".

Giá cả tăng vọt, đặt qua app 30 phút vẫn không tìm được xe tối mùng 3 Tết

Vương Trần |

Tối 12.2 (mùng 3 Tết Giáp Thìn), tại khu vực ga Hà Nội (đường Lê Duẩn, Hà Nội), nhu cầu đi lại của người dân bằng xe dịch vụ tăng cao, nhiều người phải đợi chờ hàng giờ đồng hồ.

Hàng vạn du khách trẩy hội chùa Hương ngày mùng 3 Tết

Anh Vũ - Trần Tuấn |

Phóng viên Báo Lao Động ghi nhận không khí du xuân, lễ Phật của du khách tại chùa Hương vào hôm nay (mùng 3 Tết Giáp Thìn).

Tranh cãi bài viết so sánh giá vé 75.000đ/người xe khách và 9.000đ/người xe buýt cho quãng đường 70km ngày Tết

KHÁNH AN |

Bài viết có nội dung than vãn về giá vé xe khách ngày Tết tăng cao, đồng thời so sánh với giá vé xe buýt hiện đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

20 nghìn 3 lạng rau xanh cũng khó mua ngày Mùng 3 Tết

Thanh Vân |

Trong khi siêu thị hút khách với giá rau củ quả bình ổn, thì rau củ quả tại chợ cóc, chợ dân sinh lại đắt hơn gấp 2-3 lần.

Quán bún mở xuyên Tết, cao điểm bán hơn 500 bát/ngày

Nhóm PV |

Nhiều hàng quán lựa chọn mở hàng xuyên Tết, bán hàng trăm bát/ngày.

Mong có nhiều phiên “Chợ Tết Công đoàn”

Linh Nguyên |

Hai năm liền, chị Nguyễn Thị Liên (Thạch Thất, Hà Nội) đều “đi” Chợ Tết Công đoàn. Với phiếu mua hàng và phiếu mua hàng 0 đồng do công đoàn (CĐ) hỗ trợ, chị mua sắm được nhiều mặt hàng với giá ưu đãi.

Chợ Tết Công đoàn quận Ba Đình diễn ra trong 7 ngày

Kiều Vũ |

Hà Nội - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình tổ chức Tết Sum vầy và Chợ Tết Công đoàn. Trong đó, Chợ Tết Công đoàn diễn ra từ ngày 28.1 đến ngày 4.2.

20 gian hàng tại Chợ Tết Công đoàn do Công đoàn huyện Đan Phượng tổ chức

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 28.1, Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức chương trình "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ", "Chợ Tết Công đoàn", "Ngày hội đoàn viên Công đoàn".