Chi tiền triệu đặt chỗ xem máy bay không người lái trình diễn ánh sáng ở Hà Nội

HẢI NGUYỄN - KHÁNH AN |

Nhiều người dân Hà Nội chi tiền triệu để đặt chỗ xem máy bay không người lái trình diễn ánh sáng, xem bắn pháo hoa vào đêm giao thừa.

Biết thông tin có chương trình “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” với màn trình diễn ánh sáng của 2.024 máy bay không người lái (drone) tại khu vực hồ Tây, anh Phạm Đình Hải (Cầu Giấy, Hà Nội) đã tìm kiếm các địa điểm đẹp nhất để cả gia đình cùng ngồi thưởng thức.

Sau một hồi tìm kiếm trên mạng xã hội và đi khảo sát các quán cà phê tại mặt đường Nguyễn Đình Thi, anh quyết định đặt chỗ tại quán D.C.T.

Anh Hải cho biết, tại quán cà phê mà anh đặt chỗ, vị trí ngồi tại tầng 1, tầng 2 có giá 200.000 đồng/ người (không phân biệt người lớn, trẻ con). Vì trí ngồi tại tầng 3, tầng 4 có giá 400.000 đồng/người. Mức giá trên đã bao gồm 1 đồ uống tuỳ chọn.

"Tôi đã quyết định chi 3,2 triệu đồng để đặt chỗ cho 8 người trong gia đình ngồi xem lễ hội ánh sáng tại tầng 3 của quán cà phê. Vì chủ quán cà phê không cam kết giữ chỗ ngoài ban công hay trong nhà cho khách hàng nên gia đình tôi dự định đi từ 20h để chọn chỗ ngoài trời - dù 23h30 màn trình diễn ánh sáng mới bắt đầu.

Sau khi xem trình diễn ánh sáng, chúng tôi sẽ ngồi tại đây để ngắm pháo hoa chào năm mới 2024" - anh Hải cho hay.

Nhiều quán cà phê trên phố Nguyễn Đình Thi kín khách đặt chỗ đêm giao thừa. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều quán cà phê trên phố Nguyễn Đình Thi kín khách đặt chỗ đêm giao thừa. Ảnh: Hải Nguyễn

“Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” sẽ chính thức được diễn ra vào lúc 23h30 ngày 9.2.2024 (tức đêm Giao thừa 30.12 âm lịch) tại khu vực ngã ba Văn Cao, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Toàn bộ cung đường Nguyễn Đình Thi - Trích Sài là nơi khán giả thưởng thức màn trình diễn ánh sáng. Vì vậy, những quán cà phê tại phố Nguyễn Đình Thi, Trích Sài đang được rất nhiều người dân "săn lùng", đặt chỗ trước.

Theo khảo sát, quán cà phê 3 tầng S.C.H (Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ) nhận đặt chỗ với giá 250.000 đồng/người. Mức giá trên cũng đã bao gồm 1 đồ uống. Quán chỉ nhận những khách hàng đặt chỗ trước để đảm bảo phục vụ tốt nhất.

Một quán cà phê 4 tầng khác nằm trên phố Nguyễn Đình Thi nhận đặt chỗ trước với giá 400.000 đồng/người, bao gồm 1 đồ uống. Quán cà phê này chỉ nhận 28 khách hàng để đảm bảo tất cả khách đều có vị trí ngồi ngoài ban công, view ngắm hồ Tây.

Quán cà phê tại khu vực hồ Hoàn Kiếm bán vé xem pháo hoa đêm giao thừa với giá 500.000 đồng/ người. Ảnh: Khánh An
Quán cà phê tại khu vực hồ Hoàn Kiếm bán vé xem pháo hoa đêm giao thừa với giá 500.000 đồng/người. Ảnh: Khánh An
Những vị trí “hot” được người dân đặt chỗ trước để xem pháo hoa đêm giao thừa. Ảnh: Hải Nguyễn
Những vị trí “hot” được người dân đặt chỗ trước để xem pháo hoa đêm giao thừa. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo khảo sát của phóng viên, dịch vụ đặt chỗ đêm giao thừa không chỉ diễn ra tại khu vực hồ Tây.

Liên hệ với quản lý một quán cà phê nằm tại tầng 5 của một toà nhà ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, phóng viên được biết quán cà phê này đang bán 100 vé ngồi xem pháo hoa đêm giao thừa. Một vé ngồi xem pháo hoa tại đây có giá 500.000 đồng (mức giá trên chưa bao gồm đồ uống).

Vị quản lý này cho hay, phía bên ngoài ban công chỉ có khoảng 20-25 ghế ngồi. Quán không nhận đặt trước vị trí ngồi mà khách hàng đến sớm sẽ được ưu tiên chọn chỗ.

"Chúng tôi sẽ mở cửa đón 100 vị khách này bắt đầu từ 19h tối. Vị khách nào đến sớm sẽ được chọn chỗ tuỳ thích" - quản lý quán cà phê nói.

HẢI NGUYỄN - KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Bên trong trận địa pháo hoa đêm giao thừa ở Hà Nội

THẾ ĐẠI - KHÁNH AN |

Sáng 9.2 (tức 30 Tết), lực lượng chức năng đang gấp rút chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa ở Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

30, Tết bến xe Hà Nội vắng khách

Minh Hạnh |

Sáng 9.2 (tức ngày 30 Tết), các bến xe tại Hà Nội hầu như không có khách, chỉ một vài khách lẻ hoặc những người đã đặt xe từ trước.

Dậy từ 5h sáng mua gà ngậm bông hồng giá 700.000 đồng một con ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Từ tờ mờ sáng 9.2 (tức 30 Tết), nhiều người dân đã có mặt tại phố Gia Ngư (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để mua gà ngậm bông hồng cúng tất niên.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Giá vàng hôm nay 11.2: Thua lỗ đến 1,7 triệu đồng/lượng sau một tuần

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 11.2 chốt lại tuần giao dịch ảm đạm ở thị trường thế giới. Giá vàng trong nước tăng cao, tuy nhiên nhà đầu tư vẫn thua lỗ nặng nề khi đầu tư ngắn hạn.

Tham khảo văn khấn hóa vàng Tết Giáp Thìn 2024 chuẩn nhất

Chí Long |

Theo phong tục của người dân Việt Nam, sau khi hết 3 ngày Tết Nguyên Đán, các hộ gia đình sẽ làm lễ tạ năm mới hay (lễ hóa vàng) để tiễn đưa tổ tiên, ông bà trở về âm cảnh sau khi về ăn Tết cùng con cháu.

Nga chốt danh sách 4 ứng cử viên tổng thống

Khánh Minh |

Việc đăng ký ứng viên cho cuộc bầu cử tổng thống Nga vào tháng 3 tới đã kết thúc, với 4 ứng viên lọt vào danh sách, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cảnh sát Hà Nội tung hàng chục tổ công tác, vi phạm nồng độ cồn giảm rất mạnh

Cẩm Hà |

Số trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại Hà Nội trong ngày đầu Tết Giáp Thìn 2024 giảm rất mạnh so với cùng thời điểm Tết Quý Mão 2023.

Bên trong trận địa pháo hoa đêm giao thừa ở Hà Nội

THẾ ĐẠI - KHÁNH AN |

Sáng 9.2 (tức 30 Tết), lực lượng chức năng đang gấp rút chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa ở Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

30, Tết bến xe Hà Nội vắng khách

Minh Hạnh |

Sáng 9.2 (tức ngày 30 Tết), các bến xe tại Hà Nội hầu như không có khách, chỉ một vài khách lẻ hoặc những người đã đặt xe từ trước.

Dậy từ 5h sáng mua gà ngậm bông hồng giá 700.000 đồng một con ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Từ tờ mờ sáng 9.2 (tức 30 Tết), nhiều người dân đã có mặt tại phố Gia Ngư (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để mua gà ngậm bông hồng cúng tất niên.