Bên trong trận địa pháo hoa đêm giao thừa ở Hà Nội

THẾ ĐẠI - KHÁNH AN |

Sáng 9.2 (tức 30 Tết), lực lượng chức năng đang gấp rút chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa ở Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Theo ghi nhận của Lao Động sáng 9.2, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự quận Hai Bà Trưng cùng đơn vị dân quân các phường trong quận và lực lượng tăng cường của Bộ Tư lệnh Thủ đô đã có mặt tại Đảo Dừa ở Công viên Thống nhất để lắp đặt, chuẩn bị cho buổi bắn pháo hoa đêm Giao thừa đón Tết Nguyên đán 2024.

Bên trong trận địa, cán bộ, chiến sĩ đang gấp rút lắp đặt cố định các giàn pháo hoa tầm cao. Sau khi quá trình cố định hoàn tất, lực lượng chức năng sẽ tiến hành thả các quả đạn tầm cao vào ống phóng.

Trao đổi với Lao Động, Thượng tá Phạm Hồng Chung - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Hai Bà Trưng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội - cho biết, trận địa pháo hoa tại Đảo Dừa có tổng 600 quả pháo hoa tầm cao kết hợp 90 thùng pháo hoa tầm thấp.

Thượng tá Phạm Hồng Chung cho hay, điểm khác biệt của trận địa pháo hoa so với những năm trước là có hộp kỹ thuật hỗ trợ cho buổi bắn pháo hoa của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Theo kế hoạch, điểm bắn pháo hoa tại Đảo Dừa sẽ được bắn với thời lượng 15 phút, từ 0h-0h15 ngày 10.2.

Xe cứu thương và cứu hỏa cũng được bố trí túc trực tại khu vực bắn pháo hoa trong thời gian từ 6h ngày 9.2 tới khi kết thúc nhiệm vụ bắn pháo hoa vào sáng sớm ngày 10.2.

Một số hình ảnh ghi nhận tại trận địa pháo hoa ở Đảo Dừa:

a
Lực lượng chức năng tiến hành nối dây mồi lửa điện từ các quả pháo hoa vào hộp cầu đấu sau khi cố định các ống phóng pháo hoa bằng gông sắt và dây dù. Ảnh: Thế Đại
a
Trận địa pháo hoa tại Công viên Thống Nhất. Ảnh: Thế Đại
a
Các quả đạn tầm cao được thả vào ống phóng bằng chất liệu kim loại. Ảnh: Thế Đại
a
90 thùng pháo hoa tầm thấp được nẹp gỗ cố định. Ảnh: Thế Đại
Công tác chuẩn bị tại trận địa pháo hoa ở Công viên Thống Nhất. Video: Khánh An

Theo kế hoạch, trên địa bàn thành phố có tổng số 30 điểm bắn pháo hoa với 32 trận địa, trong đó: 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô nhân dịp đón Tết cổ truyền; thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc năm 2024.

Thời gian bắn 15 phút, từ 0 giờ đến 0h15 ngày 10.2.2024 (tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn).

Các địa điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp gồm:

- Quận Hoàn Kiếm (trước trụ sở tòa soạn Báo Hànộimới).

- Quận Hoàn Kiếm (trước Bưu điện Hà Nội).

- Quận Tây Hồ (tại vườn hoa Lạc Long Quân, trước cổng UBND quận).

- Quận Nam Từ Liêm (tại khuôn viên đường đua F1, phường Phú Đô).

- Quận Hai Bà Trưng (Đảo dừa, Công viên Thống nhất, phường Lê Đại Hành).

- Quận Hà Đông (Hồ Văn Quán, phường Văn Quán).

- Thị xã Sơn Tây (Thành cổ Sơn Tây).

- Huyện Thanh Trì (Khu đất dự án hồ điều hòa, xã Tam Hiệp).

- Huyện Đông Anh (Trung tâm Thể dục Thể thao huyện).

THẾ ĐẠI - KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Các địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên khắp cả nước

Vân Trang - Phương Anh |

Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ bắn pháo hoa vào Tết Nguyên đán năm 2024.

Chi tiết 32 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa tại Hà Nội

Vân Trang |

Bài đăng sáng 30 (9.2) - Vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 32 địa điểm. Riêng quận Hoàn Kiếm có hai điểm bắn pháo hoa.

Điểm bắn pháo hoa, đón giao thừa Tết Giáp Thìn 2024 trên cả nước

Thanh Hải |

Các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước đều đã công bố, triển khai kế hoạch bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bình Dương đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư thu hút FDI chất lượng cao

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2023, tỉnh Bình Dương thu hút được 1,5 tỉ USD vốn FDI. Lũy kế đến nay, Bình Dương đứng thứ 2 cả nước, chỉ sau TPHCM về thu hút vốn đầu tư nước ngoài với 4.219 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 40,31 tỉ USD.

Người dân Hà Nội nô nức dâng hương, lễ chùa ngày đầu năm mới

Thiện Nhân - Ngọc Thùy |

Trong buổi sáng ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, người dân Hà Nội nô nức đi lễ chùa cầu an.

Giá vàng hôm nay 10.2: Kỳ vọng bứt phá trong năm 2024

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay (10.2) không có thay đổi ở thị trường trong nước do đang trong dịp nghỉ Tết. Vàng thế giới nhận được dự báo tích cực từ giới chuyên gia trong năm 2024.

Nhiếp ảnh gia, blogger Việt gợi ý hành trình du lịch truyền cảm hứng 2024

chí long |

Gợi ý từ các nhiếp ảnh gia, blogger về những điểm đến hoang sơ hay nơi mang kiến trúc tráng lệ có thể truyền cảm hứng cho hành trình du lịch của khách Việt năm 2024.

Các địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên khắp cả nước

Vân Trang - Phương Anh |

Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ bắn pháo hoa vào Tết Nguyên đán năm 2024.

Chi tiết 32 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa tại Hà Nội

Vân Trang |

Bài đăng sáng 30 (9.2) - Vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 32 địa điểm. Riêng quận Hoàn Kiếm có hai điểm bắn pháo hoa.

Điểm bắn pháo hoa, đón giao thừa Tết Giáp Thìn 2024 trên cả nước

Thanh Hải |

Các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước đều đã công bố, triển khai kế hoạch bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.