Đông nghịt người đến hồ Tây xem máy bay không người lái trình diễn ánh sáng

HẢI NGUYỄN - KHÁNH AN |

Tối 7.2, rất đông người dân đã có mặt tại khu vực hồ Tây (Hà Nội) để xem buổi tổng duyệt chương trình “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” với màn trình diễn ánh sáng của 2.024 máy bay không người lái (drone).

Chào đón Xuân Giáp Thìn 2024, UBND quận Tây Hồ phối hợp tổ chức màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng 2.024 máy bay không người lái mang tên gọi “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” với chủ đề “Một ngày kinh đô - Ngàn năm lịch sử”.

“Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” sẽ chính thức được diễn ra vào lúc 23h30 ngày 9.2.2024 (tức đêm Giao thừa 30.12 âm lịch) tại khu vực ngã ba Văn Cao, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Toàn bộ cung đường Nguyễn Đình Thi - Trích Sài là nơi khán giả thưởng thức màn trình diễn ánh sáng.

Về nội dung, 2.024 máy bay không người lái sẽ trình diễn 11 tiết mục, gồm: hình ảnh vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô, rồng thời nhà Lý, Hoàng thành Thăng Long, chùa Trấn Quốc, hồ Gươm - trái tim Hà Nội, chùa Một Cột, Khuê Văn Các, cầu Long Biên, nhà hát hồ Gươm…

Ngay sau đó, từ 0h - 0h15 ngày 10.2.2024 (tức rạng sáng mùng 1.1 âm lịch), quận Tây Hồ cũng sẽ triển khai bắn pháo hoa tầm cao đón chào năm mới.

Chương trình “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” là màn trình diễn drone với số lượng nhiều kỷ lục tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời kết hợp cùng âm nhạc được sáng tác riêng, hệ thống âm thanh và màn hình tường thuật trực tiếp được lắp đặt xung quanh khu vực hồ Tây.

Trước khi màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật chính thức diễn ra, vào 21h tối 7.2, buổi bay tổng duyệt có chất lượng tương tự màn trình diễn chính thức đã thu hút rất đông người dân đến xem.

Rất đông người dân đến xem buổi tổng duyệt chương trình “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long”. Video: Hải Nguyễn

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi tổng duyệt lễ hội ánh sáng nghệ thuật:

2.024 máy bay không người lái (drones) trình diễn 11 tiết mục, trong đó có hình ảnh vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô, rồng thời nhà Lý, Hoàng thành Thăng Long… Ảnh: Hải Nguyễn
2.024 máy bay không người lái trình diễn 11 tiết mục, trong đó có hình ảnh vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô, rồng thời nhà Lý, Hoàng thành Thăng Long… Ảnh: Hải Nguyễn

Ban tổ chức khuyến cáo các hộ dân tại khu vực tổ chức lễ hội và người dân đến xem lễ hội:

Đối với hộ dân tại khu vực tổ chức lễ hội:

- Toàn bộ khu vực Nguyễn Đình Thi và Trích Sài: các hộ dân đóng cửa ra vào; không tập trung đông người ở lan can, ban công.

- Khu vực Văn Cao: các hộ dân đóng cửa ra vào; người dân không đứng ở lan can, ban công.

Đối với nhân dân đến xem lễ hội:

- Không sử dụng các thiết bị bay không người lái.

- Không sử dụng, thả bóng bay.

- Không sử dụng các đồ, vật, dụng cụ dễ gây cháy nổ.

- Không đứng gần lan can hồ.

- Không chen lấn, xô đẩy; di chuyển theo hướng dẫn, chỉ dẫn của các lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

HẢI NGUYỄN - KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Điểm tham quan ở Hà Nội trang hoàng đón khách dịp Tết Nguyên đán

THU GIANG - KHÁNH AN |

Dịp Tết Nguyên đán 2024, các điểm tham quan ở Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động, trang hoàng rực rỡ nhằm thu hút người dân, du khách.

Khu chợ bán lá "gói đất, gói trời" lâu đời nhất Hà Nội nhộn nhịp cậnTết

Thảo Trang |

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, truyền thống gói và dâng cúng bánh chưng vẫn được gìn giữ, cũng chính vì vậy chợ lá dong Trần Quý Cáp (Đống Đa, Hà Nội) cứ đến dịp này lại nhộn nhịp người mua, người bán.

Được đề xuất chi 4.200 tỉ đồng để chỉnh trang, hồ Tây đang có gì?

Tô Thế |

Người dân đang rất trông chờ vào dự án bảo tồn, phát triển tiềm năng hồ Tây (Hà Nội), trong đó có hạng mục nạo vét, cải tạo môi trường hồ để "cứu" hồ Tây khỏi ô nhiễm.

Bác sĩ trực xuyên Tết: Bệnh nhân hồi phục sức khỏe là lì xì lớn nhất

Phong Linh - Bích Ngọc |

Cần Thơ - Do đặc thù công việc, các y bác sĩ thường đón Tết trong bệnh viện hay ăn Tết cùng bệnh nhân, đồng nghiệp. Dù có chút chạnh lòng vì nhớ gia đình nhưng họ luôn động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Dự báo thời tiết ngày mai mùng 1 Tết (10.2) trên cả nước

AN AN |

Dự báo thời tiết ngày mai mùng 1 Tết (ngày 10.2), Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày dưới ngưỡng 20 độ C.

450.000 lao động xa quê ở lại Bình Dương đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Năm nay có khoảng 450.000 công nhân lao động ở lại Bình Dương đón Tết. Các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Các vận động viên nam thể dục dụng cụ Việt Nam chỉ nghỉ 1 ngày Tết

HOÀNG HUÊ |

Nhóm tuyển thủ nam thi đấu quốc tế của tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam chỉ được nghỉ 1 ngày Tết.

Những lời chúc ngộ nghĩnh học trò gửi tặng thầy cô dịp Tết Nguyên đán

Vân Trang |

Cùng Báo Lao Động lắng nghe những lời chúc ý nghĩa học sinh gửi tặng thầy cô giáo nhân dịp Tết Nguyên đán 2024.

Điểm tham quan ở Hà Nội trang hoàng đón khách dịp Tết Nguyên đán

THU GIANG - KHÁNH AN |

Dịp Tết Nguyên đán 2024, các điểm tham quan ở Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động, trang hoàng rực rỡ nhằm thu hút người dân, du khách.

Khu chợ bán lá "gói đất, gói trời" lâu đời nhất Hà Nội nhộn nhịp cậnTết

Thảo Trang |

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, truyền thống gói và dâng cúng bánh chưng vẫn được gìn giữ, cũng chính vì vậy chợ lá dong Trần Quý Cáp (Đống Đa, Hà Nội) cứ đến dịp này lại nhộn nhịp người mua, người bán.

Được đề xuất chi 4.200 tỉ đồng để chỉnh trang, hồ Tây đang có gì?

Tô Thế |

Người dân đang rất trông chờ vào dự án bảo tồn, phát triển tiềm năng hồ Tây (Hà Nội), trong đó có hạng mục nạo vét, cải tạo môi trường hồ để "cứu" hồ Tây khỏi ô nhiễm.