Ma trận thủ tục cấp phép thuyền buồm vịnh Hạ Long: Hồ sơ quay lại nơi cũ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hồ sơ xin cấp phép cho đội thuyền buồm hoạt động trên vịnh Hạ Long được khởi đầu từ TP Hạ Long và sau nhiều tháng đi qua một số cơ quan, đơn vị thì đến nay lại quay về TP Hạ Long.

Thông tin với Lao Động, đại diện CLB thuyền buồm cảng Tuần Châu - đơn vị đang làm hồ sơ xin giấy phép hoạt động thuyền buồm trên vịnh Hạ Long - hôm nay (27.10) cho biết, hồ sơ của CLB vừa được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh chuyển lại cho UBND TP Hạ Long để lấy ý kiến của đơn vị này.

Trước đó, hồ sơ này xuất phát từ UBND TP Hạ Long vào tháng 8.2022, rồi được chuyển tới Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh và Ban Quản lý vịnh Hạ Long để xin ý kiến.

Dù mới được thành lập, nhưng CLB thuyền buồm cảng Tuần Châu là CLB thuyền buồm lớn nhất cả nước, với hơn 10 thuyền của các cá nhân trong và ngoài nước. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dù mới được thành lập, nhưng CLB thuyền buồm cảng Tuần Châu là CLB thuyền buồm lớn nhất cả nước, với hơn 10 thuyền của các cá nhân trong và ngoài nước. Ảnh: Nguyễn Hùng

Sau hàng tháng trời, các đơn vị trên mới cho ý kiến và mời đại diện CLB thuyền buồm cảng Tuần Châu đến lấy hồ sơ để nộp cho cơ quan tiếp theo là Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh.

Đến ngày 12.10.2022, CLB vẫn chưa nhận được câu trả lời của Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh, nên tại cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh với các doanh nghiệp, đại diện CLB thuyền buồm cảng Tuần Châu than phiền với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về thủ tục hành chính quá phức tạp và mất nhiều thời gian.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết, thuyền buồm là sản phẩm mới, phù hợp với chủ trương phát triển du lịch của tỉnh; đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng phải xử lý nhanh và giao cho một một đơn vị đầu mối đứng ra làm việc này, thay vì phải để doanh nghiệp chạy khắp nơi.

Chuẩn bị ra biển. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chuẩn bị ra biển. Ảnh: Nguyễn Hùng

Sau cuộc gặp mặt doanh nghiệp, Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh bắt tay vào việc này và chuyển hồ sơ lại TP Hạ Long để lấy ý kiến.

Theo đúng lộ trình, sau TP Hạ Long, hồ sơ sẽ được chuyển tới Sở Văn hoá Thể thao tỉnh Quảng Ninh để lấy ý kiến rồi chuyển lại cho Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh, trước khi trình UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét.

Theo một số doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, du lịch trên vịnh Hạ Long, kể cả khi UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận hồ sơ thì doanh nghiệp cũng không thể hoạt động được nếu cơ quan chức năng không công bố vùng nước và cấp vùng nước cho doanh nghiệp theo Nghị định số 48/2019/NĐ-CP, ngày 5.6.2019.

Thuyền buồm du lịch được coi là một sản phẩm đẳng cấp, góp phần tăng giá trị thương hiệu của các điểm đến trên thế giới. Ảnh: Nguyễn Hùng
Thuyền buồm du lịch được coi là một sản phẩm đẳng cấp, góp phần tăng giá trị thương hiệu của các điểm đến trên thế giới. Ảnh: Nguyễn Hùng

Hiện, tất cả hoạt động dịch vụ xuồng cao tốc, đò chèo tay và kayak trên vịnh Hạ Long đều vi phạm nghị định này do Quảng Ninh chưa công bố vùng nước và cấp vùng nước cho bất cứ đơn vị, cá nhân nào.

Vì thế, chưa biết đến khi nào sản phẩm thuyền buồm mới được đưa vào hoạt động.

Hiện, những người chơi thuyền buồm trên vịnh Hạ Long muốn chạy ra vịnh thì lại phải xin giấy phép như 2 lần xin giấy phép chạy diễu hành thử nghiệm như vào tháng 5.2022.

CLB hiện có 10 thuyền buồm của các thành viên trong và ngoài nước. Với vị trí thuận lợi như vịnh Hạ Long, môn thể thao này có thể chơi quanh năm, vì thế sẽ thu hút được du khách và thành viên vào mùa đông khi các hoạt động du lịch nội địa vắng hơn.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thiên vị cấp phép hoạt động trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nghị định số 48/2019/NĐ-CP, ngày 5.6.2019, của Chính phủ yêu cầu tất cả các trường hợp cũ và mới đăng ký kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên vịnh Hạ Long phải thực hiện nghiêm nghị định này từ 1.1.2022. Tuy nhiên, hiện, hàng loạt các trường hợp đăng ký trước thời điểm 5.6.2019 vi phạm Nghị định 48 vẫn được phép hoạt động, trong khi doanh nghiệp mới xin đăng ký hoạt động thì lại phải thực hiện theo nghị định này.

Khám phá tàu biển du lịch hạng sang của Pháp cập vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tàu Le Lapérouse, do hãng tàu Ponant quốc tịch Pháp điều hành, đem theo hơn 200 khách châu Âu, Mỹ, cập vịnh Hạ Long chiều tối 12.10 và sẽ neo đậu tại đây đến ngày 14.10.

Phải sớm bán vé tham quan vịnh Hạ Long trực tuyến

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Quảng Ninh – tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp chiều nay (12.10) ở Hạ Long.

Du lịch Vịnh Hạ Long - từ chuyện tỉ phú Hong Kong chi 150 triệu cho 2 bữa ăn trên bãi biển

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khi dư luận và cả các nhà quản lý còn phân vân về việc có mở lại dịch vụ ăn uống trong hang và bãi tắm giữa vịnh Hạ Long thì những người làm du lịch nhớ lại câu chuyện một gia đình tỉ phú Hong Kong (Trung Quốc) từng bỏ ra khá nhiều tiền cho 2 bữa ăn nhỏ tại một bãi cát giữa vịnh Hạ Long.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thiên vị cấp phép hoạt động trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nghị định số 48/2019/NĐ-CP, ngày 5.6.2019, của Chính phủ yêu cầu tất cả các trường hợp cũ và mới đăng ký kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên vịnh Hạ Long phải thực hiện nghiêm nghị định này từ 1.1.2022. Tuy nhiên, hiện, hàng loạt các trường hợp đăng ký trước thời điểm 5.6.2019 vi phạm Nghị định 48 vẫn được phép hoạt động, trong khi doanh nghiệp mới xin đăng ký hoạt động thì lại phải thực hiện theo nghị định này.

Khám phá tàu biển du lịch hạng sang của Pháp cập vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tàu Le Lapérouse, do hãng tàu Ponant quốc tịch Pháp điều hành, đem theo hơn 200 khách châu Âu, Mỹ, cập vịnh Hạ Long chiều tối 12.10 và sẽ neo đậu tại đây đến ngày 14.10.

Phải sớm bán vé tham quan vịnh Hạ Long trực tuyến

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Quảng Ninh – tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp chiều nay (12.10) ở Hạ Long.

Du lịch Vịnh Hạ Long - từ chuyện tỉ phú Hong Kong chi 150 triệu cho 2 bữa ăn trên bãi biển

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khi dư luận và cả các nhà quản lý còn phân vân về việc có mở lại dịch vụ ăn uống trong hang và bãi tắm giữa vịnh Hạ Long thì những người làm du lịch nhớ lại câu chuyện một gia đình tỉ phú Hong Kong (Trung Quốc) từng bỏ ra khá nhiều tiền cho 2 bữa ăn nhỏ tại một bãi cát giữa vịnh Hạ Long.