Du lịch Vịnh Hạ Long - từ chuyện tỉ phú Hong Kong chi 150 triệu cho 2 bữa ăn trên bãi biển

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khi dư luận và cả các nhà quản lý còn phân vân về việc có mở lại dịch vụ ăn uống trong hang và bãi tắm giữa vịnh Hạ Long thì những người làm du lịch nhớ lại câu chuyện một gia đình tỉ phú Hong Kong (Trung Quốc) từng bỏ ra khá nhiều tiền cho 2 bữa ăn nhỏ tại một bãi cát giữa vịnh Hạ Long.

Vào thời điểm này năm 2014, ông Tăng Văn Phiến – Giám đốc HTX Vạn Chài, đơn vị quản lý và cung cấp các dịch vụ du lịch tại làng chài Vung Viêng, Vịnh Hạ Long – nhận được đơn đặt hàng của một công ty lữ hành về việc tổ chức đón một nhóm khách, trong đó có một tỉ phú Hong Kong (Trung Quốc).

Yêu cầu của khách hàng là được trải nghiệm, thưởng thức tiệc nhẹ trên một bãi biển đẹp giữa Vịnh Hạ Long trong không gian riêng biệt.

Bãi tắm hòn Bàn Chân từng là nơi diễn ra một chương trình diễn thời trang đặc biệt. Ảnh: CTV
Bãi tắm hòn Bàn Chân từng là nơi diễn ra một chương trình diễn thời trang đặc biệt. Ảnh: CTV

Sau khi thống nhất với đại diện công ty lữ hành, bãi biển hòn Bọ Hung (thường được gọi là bãi hòn Bàn Chân), trong khu vực làng chài Vung Viêng, được lựa chọn.

Ông Phiến cùng hàng chục nhân viên có mặt từ sáng sớm để dọn dẹp, kê bàn, ghế và trang trí bãi biển theo yêu cầu của khách.

"Khoảng gần trưa, đại diện công ty lữ hành và một nhóm vệ sĩ do công ty này thuê có mặt tại bãi biển và yêu cầu tất cả rút đi nơi khác; chỉ còn tôi và một nhân viên nữa được phép ở lại" - ông Phiến nhớ lại.

Sau đó, một chiếc du thuyền cao tốc hạng sang cập vào, đem theo 4 người lớn và 2 trẻ em, trong đó có tỉ phú người Hong Kong. Ông Phiến và nhân viên kia được yêu cầu đứng thật xa, chỉ khi nào cần mới được gọi.

6 người vào bàn ăn với những món ăn đơn giản, được chế biến sẵn từ bờ đem ra, cùng một cái bếp cồn để hun nóng đồ ăn khi cần thiết.

Chuẩn bị cho một bữa tiệc trong hang Thiên Cảnh Sơn. Ảnh: CTV
Một bữa tiệc trong hang Thiên Cảnh Sơn. Ảnh: CTV

Sau bữa ăn trưa, nhóm vui chơi, thư giãn trên bãi biển và sau đó thưởng thức bữa buffet cũng gọn nhẹ, trước khi lên du thuyền về bờ vào lúc 18h cùng ngày.

Theo ông Phiến, tổng số tiền chi cho tour này là khoảng 150 triệu đồng, gồm cả tiền thuê siêu du thuyền cao tốc, vệ sĩ, nhân viên phục vụ, ăn uống…

Mức 150 triệu đồng/2 bữa ăn nhẹ cho 6 người, theo đại diện một số công ty lữ hành, là số tiền cao hơn nhiều so với mức thu được từ một đại tiệc như đám cưới từng được tổ chức trong hang Trống, mà sau đó, vì một số bức ảnh của đại tiệc này bị lộ, nên mọi dịch vụ ăn uống trên bãi cát, trong hang bị dừng vào tháng 10.2016.

Trước đó, một số công ty lữ hành cũng thỉnh thoảng phối hợp với các nhà tàu du lịch tổ chức các tour ăn uống nhẹ trong hang và trên bãi biển giữa Vịnh Hạ Long.

Bãi tắm Trinh Nữ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bãi tắm Trinh Nữ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tuy nhiên, bữa ăn nào đông lắm thì khoảng từ 8-10 người, với giá từ 250-270 USD/người; chưa tính tiền tàu, vé tham quan vịnh. Có những bữa chỉ có 1 bàn cho 2 thực khách.

Dù ăn ở trong hang hay trên bãi biển thì đơn vị tổ chức cũng không bao giờ dùng điện, mà chỉ dùng nến – vừa là yêu cầu của khách để góp phần tạo không gian thêm lãng mạn, vừa ít tác động đến môi trường.

Ông Lê Hồng Lân – Giám đốc điều hành Luxperia – công ty lữ hành chuyên dòng khách Châu Âu, Mỹ, Australia – cho biết, trước khi TP Hạ Long chưa cấm ăn uống trên bãi cát, hang động, công ty thỉnh thoảng vẫn tổ chức cho khách ăn ở hang Trống, bãi tắm hòn Bàn Chân…

Theo ông Lân, ở các nước, trong các khu di sản thế giới, các bữa tiệc nhẹ vẫn được tổ chức nhưng với số lượng người hạn chế và với giá rất cao.

“Vịnh Hạ Long có quá nhiều tiềm năng, nhưng hiện vẫn trong vòng luẩn quẩn chỉ thu phí tham quan vịnh, chưa khai thác được hệ sinh thái du lịch. Phu Kẹt của Thái Lan nhỏ hơn nhiều, nhưng có đủ các dịch vụ như: CLB du thuyền, cano, tàu cao tốc, các dịch vụ thể thao dưới nước… Đi du lịch Vịnh Hạ Long hiện vẫn chủ yếu ngồi trên tàu” - ông Lân cho biết.

Video clip “Ăn tiệc nhẹ trong hang giữa Vịnh Hạ Long”.

Cũng theo ông Lân, không nên vì không kiểm soát được rồi cấm tất cả, vừa gây lãng phí tài nguyên vừa khiến sản phẩm du lịch nghèo nàn, đơn điệu. Theo đó, chỗ nào cần bảo tồn tuyệt đối thì giữ lại, những chỗ khác thì nên quy hoạch để phát triển du lịch.

“Ăn uống trong hàng, trên bãi tắm thì có gì đáng ngại, vấn đề là cần phải có những quy chuẩn. Chẳng hạn tiếng ồn như thế nào thì chấp nhận được; dịch vụ ăn uống phải ra sao, rồi số lượng nhân viên, số lượng khách… Đại tiệc thì thường ánh sáng, âm thanh sẽ rất lớn, nhưng tiệc của du khách quốc tế thường nhẹ nhàng, nhạc cũng nhẹ, ánh sáng thì chỉ dùng nến” - ông Lân chia sẻ.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Gần 200 bãi tắm giữa vịnh Hạ Long vẫn “cấm tắm”: 4 tuyến chỉ có 1 bãi tắm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Những người làm du lịch ở Quảng Ninh tiếp tục kiến nghị mở một số bãi cát đẹp tuyệt đẹp nằm xen kẽ giữa những dãy núi giữa vịnh Hạ Long, để không còn tình trạng du khách, nhất là du khách đi vài ngày trên vịnh nhưng lại không được tắm biển.

Cựu danh thủ M.U Patrice Evra học chèo thuyền trên Vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trên trang cá nhân của mình, cựu danh thủ CLB bóng đá Manchester United - Patrice Evra - chỉ đăng một số hình ảnh anh tham quan Vịnh Hạ Long, nhưng một số du khách chụp được hình anh đang học chèo thuyền trên Vịnh Hạ Long.

Kiến nghị mở lại nhiều sản phẩm du lịch trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một loạt các sản phẩm trên vịnh Hạ Long được du khách, nhất là du khách quốc tế ưa thích và có tên trong sách hướng dẫn du lịch, bị dừng hoạt động từ 2016, nay được các doanh nghiệp kiến nghị cho mở lại.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Gần 200 bãi tắm giữa vịnh Hạ Long vẫn “cấm tắm”: 4 tuyến chỉ có 1 bãi tắm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Những người làm du lịch ở Quảng Ninh tiếp tục kiến nghị mở một số bãi cát đẹp tuyệt đẹp nằm xen kẽ giữa những dãy núi giữa vịnh Hạ Long, để không còn tình trạng du khách, nhất là du khách đi vài ngày trên vịnh nhưng lại không được tắm biển.

Cựu danh thủ M.U Patrice Evra học chèo thuyền trên Vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trên trang cá nhân của mình, cựu danh thủ CLB bóng đá Manchester United - Patrice Evra - chỉ đăng một số hình ảnh anh tham quan Vịnh Hạ Long, nhưng một số du khách chụp được hình anh đang học chèo thuyền trên Vịnh Hạ Long.

Kiến nghị mở lại nhiều sản phẩm du lịch trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một loạt các sản phẩm trên vịnh Hạ Long được du khách, nhất là du khách quốc tế ưa thích và có tên trong sách hướng dẫn du lịch, bị dừng hoạt động từ 2016, nay được các doanh nghiệp kiến nghị cho mở lại.