Khám phá tàu biển du lịch hạng sang của Pháp cập vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tàu Le Lapérouse, do hãng tàu Ponant quốc tịch Pháp điều hành, đem theo hơn 200 khách châu Âu, Mỹ, cập vịnh Hạ Long chiều tối 12.10 và sẽ neo đậu tại đây đến ngày 14.10.

Tàu Le Lapérouse neo đậu tại Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long đến ngày 14.10.2022. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đây là con tàu du lịch biển quốc tế đầu tiên quay trở lại Việt Nam sau một thời gian dài giãn đoạn do đại dịch COVID-19. Tàu Le Lapérouse là loại tàu cỡ nhỏ có thiết kế đẳng cấp, hiện đại, phục vụ khách hạng siêu sang dịch vụ chuẩn 5 sao. Phóng viên báo Lao Động được nhân viên tàu Le Lapérouse hướng dẫn đi khám phá bên trong con tàu siêu sang này. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu gồm 7 tầng với khoảng 90 phòng ngủ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu Le Lapérouse neo đậu tại Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long đến ngày 14.10.2022. Tàu gồm 7 tầng với khoảng 90 phòng ngủ. Tổng số nhân viên trên tàu là 110 người. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách làm thủ tục với lực lượng biên phòng trước khi xuống tàu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách làm thủ tục với lực lượng biên phòng trước khi xuống tàu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhà hàng sang trọng bên trong tàu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhà hàng sang trọng bên trong tàu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nơi thư giãn, nhâm nhi cà phê của du khách. Phía trước là một bể bơi hoạt động 24/24. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nơi thư giãn, nhâm nhi cà phê của du khách. Phía trước là một bể bơi hoạt động 24/24. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phòng tập gym trên tàu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phòng tập gym trên tàu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu vực dành cho du khách xử lý ảnh và video clip để đăng trên mạng xã hội. Ngoài các trang thiết bị, công nghệ hiện đại, nhà tàu còn bố trí 2 nhân viên công nghệ để giúp du khách. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu vực dành cho du khách xử lý ảnh và video clip để đăng trên mạng xã hội. Ngoài các trang thiết bị, công nghệ hiện đại, nhà tàu còn bố trí 2 nhân viên công nghệ để giúp du khách. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phòng xông hơi. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phòng xông hơi. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phòng gội đầu, làm tóc. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phòng gội đầu, làm tóc. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hệ thống thu-phát qua vệ tinh trên nóc tàu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hệ thống thu-phát qua vệ tinh trên nóc tàu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Theo lời giới thiệu của nhân viên nhà tàu, đây là khu vực đặc biệt nhất của tàu Le Lapérouse. Khu vực này có tên là “Blue Eye“, nằm sâu dưới mực nước biển. Tại đây có những màn hình, cùng các trang thiết bị khác như camera, để du khách khám lòng biển, đại dương. Ảnh: Nguyễn Hùng
Theo lời giới thiệu của nhân viên nhà tàu, đây là khu vực đặc biệt nhất của tàu Le Lapérouse. Khu vực này có tên là “Blue Eye“, nằm sâu dưới mực nước biển. Tại đây có những màn hình, cùng các trang thiết bị khác như camera, để du khách khám lòng biển, đại dương. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Phải sớm bán vé tham quan vịnh Hạ Long trực tuyến

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Quảng Ninh – tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp chiều nay (12.10) ở Hạ Long.

Du lịch Vịnh Hạ Long - từ chuyện tỉ phú Hong Kong chi 150 triệu cho 2 bữa ăn trên bãi biển

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khi dư luận và cả các nhà quản lý còn phân vân về việc có mở lại dịch vụ ăn uống trong hang và bãi tắm giữa vịnh Hạ Long thì những người làm du lịch nhớ lại câu chuyện một gia đình tỉ phú Hong Kong (Trung Quốc) từng bỏ ra khá nhiều tiền cho 2 bữa ăn nhỏ tại một bãi cát giữa vịnh Hạ Long.

Gần 200 bãi tắm giữa vịnh Hạ Long vẫn “cấm tắm”: 4 tuyến chỉ có 1 bãi tắm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Những người làm du lịch ở Quảng Ninh tiếp tục kiến nghị mở một số bãi cát đẹp tuyệt đẹp nằm xen kẽ giữa những dãy núi giữa vịnh Hạ Long, để không còn tình trạng du khách, nhất là du khách đi vài ngày trên vịnh nhưng lại không được tắm biển.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Phải sớm bán vé tham quan vịnh Hạ Long trực tuyến

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Quảng Ninh – tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp chiều nay (12.10) ở Hạ Long.

Du lịch Vịnh Hạ Long - từ chuyện tỉ phú Hong Kong chi 150 triệu cho 2 bữa ăn trên bãi biển

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khi dư luận và cả các nhà quản lý còn phân vân về việc có mở lại dịch vụ ăn uống trong hang và bãi tắm giữa vịnh Hạ Long thì những người làm du lịch nhớ lại câu chuyện một gia đình tỉ phú Hong Kong (Trung Quốc) từng bỏ ra khá nhiều tiền cho 2 bữa ăn nhỏ tại một bãi cát giữa vịnh Hạ Long.

Gần 200 bãi tắm giữa vịnh Hạ Long vẫn “cấm tắm”: 4 tuyến chỉ có 1 bãi tắm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Những người làm du lịch ở Quảng Ninh tiếp tục kiến nghị mở một số bãi cát đẹp tuyệt đẹp nằm xen kẽ giữa những dãy núi giữa vịnh Hạ Long, để không còn tình trạng du khách, nhất là du khách đi vài ngày trên vịnh nhưng lại không được tắm biển.