Điện thoại nhờ người can thiệp
Khác với sự nhộn nhịp của những quán nhậu ở thành phố, nơi mà các đấng mày râu, công nhân, người lao động, hay các bạn trẻ... thường tụ họp để cùng nâng ly sau một ngày dài làm việc, thì trên địa bàn huyện Tây Hòa, nơi ít các hàng quán phục vụ việc ăn nhậu lại xảy ra nhiều trường vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.
Có mặt trên QL29, đoạn qua chợ Phú Thứ (thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa), nơi tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT tỉnh Phú Yên đang triển khai công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, PV Báo Lao Động ghi nhận nhiều trường hợp người điều khiển xe máy say xỉn, đã sử dụng rượu, bia khi lái xe.
Đến khoảng hơn 20h ngày 9.3, tổ công tác đã xử lý 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Sau đó 10 phút, lực lượng đã phát hiện thêm 2 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn khi bị dừng phương tiện để kiểm tra.
Kết quả kiểm tra, ông N.N.T (SN 1967, trú huyện Tây Hòa) có nồng độ cồn 0,053mg/l khí thở. Sau khi biết mình vi phạm, ông T. liên tục xin xỏ và gọi điện cho người thân để nhờ can thiệp khi lực lượng đang xử lý. Tổ công tác phải khuyên ngăn một hồi, ông T. mới chấp hành ký vào biên bản để tiến hành tạm giữ phương tiện.
Chia sẻ với PV, ông T. cam kết: Hôm nay, nhà tôi có tiệc đám cưới nên mới uống bia, khi chạy lên đến đây thì bị dừng kiểm tra. Sau này, khi đã uống rượu, bia thì tôi sẽ không lái xe nữa.
Ngoài những trường hợp vi phạm trên, phần đông người điều khiển các phương tiện lưu thông qua tuyến này đều có ý thức rất tốt, không sử dụng rượu, bia, chất có cồn khi lái xe.
Xử lý không có vùng cấm
Trao đổi với PV, thiếu tá Nguyễn Khánh Tiên - Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT tỉnh Phú Yên cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, Phòng CSGT xây dựng kế hoạch, phối hợp với các địa phương để triển khai chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn.
Theo thiếu tá Nguyễn Khánh Tiên, kế hoạch triển khai chuyên đề kiểm tra nông độ cồn diễn ra xuyên suốt từ nay đến 31.12.2023. Lực lượng cũng thường xuyên ứng trực trên tất cả các tuyến đường để xử lý các trường hợp vi phạm. Xác định đây là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông nên tổ công tác làm rất quyết liệt.
"Việc xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn còn gặp nhiều khó khăn vì có nhiều trường hợp vẫn chống đối hoặc xin xỏ để bỏ qua lỗi vi phạm. Tuy nhiên, tổ công tác với tinh thần kiên quyết xử lý, không có trường hợp ngoại lệ hay vùng cấm" - thiếu tá Nguyễn Khánh Tiên nói.
Thiếu tá Nguyễn Khánh Tiên cho hay, tổ công tác phải thường xuyên thay đổi địa điểm kiểm tra nồng độ cồn để ngăn chặn các trường hợp vi phạm cố tình né tránh khi lực lượng làm nhiệm vụ.