Vĩnh Long: Phụ huynh bất an vì hàng rong trước cổng trường

Hoàng Lộc |

Nhiều năm nay, tình hình mua bán hàng rong trước cổng trường tại các vùng nông thôn ở tỉnh Vĩnh Long xuất hiện nhiều, tạo tâm lý bất an cho nhiều cha mẹ học sinh.

An toàn hay không an toàn?

Trưa 6.3, tại Trường THCS Lộc Hòa (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) là thời gian tan học buổi sáng, nhiều học sinh ùa ra về cũng chính lúc các xe hàng rong tất bật bán bánh, kẹo, thực phẩm chiên, nước giải khát… cho các em học sinh.

 
Học sinh xoay quanh xe bán hàng chiên, nướng tại Long Hồ, Vĩnh Long. Ảnh: Hoàng Lộc

Còn tại Trường THCS, THPT Phú Quới cũng trên địa bàn huyện Long Hồ, các em học sinh tập trung về xe đá bào sữa của một người trung niên chạy đến như đã định giờ sẵn.

Người bán đá bào sữa cho rằng: Si rô nhà mua bán chục năm rồi có sao đâu, có màu sắc cho mấy cháu thích, nước đá thì uống giải khát chứ đâu ảnh hưởng gì đâu.

 
Đá bào sữa được học sinh mua uống lúc trời nóng. Ảnh: Hoàng Lộc

"Ngoài ra, những loại thực phẩm như xúc xích, cá viên, tàu hủ chiên,… được nhiều em học sinh chọn mua nhiều vì ăn tiện và ngon, giá cũng rẻ", một chị bán thực phẩm chiên tại cổng Trường THCS Lộc Hòa cho biết.

Chị cho biết thêm, bán hàng rong như thế này cũng không dư giả gì nên lấy đâu ra tiền mua tủ lạnh bảo quản thực phẩm đúng cách. Chỉ mua thùng xốp để đá lạnh vào là xong, cũng không thấy hư hao gì.

Còn trước cổng Trường tiểu học Phước Hậu A có 1 lều bán thực phẩm đa số không có nhãn mác hoặc có thì là tiếng nước ngoài nhưng vẫn được nhiều học sinh vô tư mua dùng.

"Các loại thực phẩm nước uống, xúc xích chiên được nhiều người mua sử dụng, đâu có ai có sao với lại giá cũng rẻ, mẹ cho ngày 20 ngàn đồng. Em mua ly đá bào 5 ngàn đồng, 10 ngàn đồng xúc xích chiên là thưởng thức cùng các bạn được rồi", một em học sinh Trường THCS Thạnh Quới cho biết.

Phụ huynh lo ngại

Chờ rước con học lớp 8 Trường THCS Lộc Hòa, chị Hạnh cho biết: Việc bán hàng rong trước cổng trường đã xuất hiện nhiều năm qua, cũng không biết trường có quan tâm đến vấn đề này chưa nhưng thấy tình trạng này vẫn còn diễn ra thường xuyên.

Chị Hạnh cũng tỏ ra lo ngại không biết thực phẩm có sạch hay không, nguồn gốc xuất xứ ra sao. Nhưng thấy nhiều người mua ăn không chuyện gì, con mình lâu lâu cũng mua dùng, chắc cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khoẻ, nên cũng đành kệ.

 
Phụ huynh, học sinh cùng mua các loại bánh, kẹo tại lều bán hàng trước trường. Ảnh: Hoàng Lộc

Nhiều phụ huynh có chung ý kiến là nên siết chặt việc bán hàng rong như thế này. Thực tế dù có bắt phạt thì tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn vì không phải ngày nào lực lượng chức năng cũng tiếp cận bắt phạt.

"Thiết nghĩ là nên cấm việc mua bán hàng rong trước cổng trường như hiện nay vì hầu hết các trường đều có căn tin hoặc chỉ để những hộ có đăng ký kinh doanh, có địa chỉ gần cổng trường. Chỉ như thế cơ quan chức năng mới kiểm tra chất lượng hàng hóa, thực phẩm được", một phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Phước Hậu A chia sẻ.

 
Xe bánh tráng tại cổng trường tiểu học Thạnh Quới. Ảnh: Hoàng Lộc

Không chỉ an toàn thực phẩm, việc mua bán hàng rong cũng góp phần làm ùn tắc giao thông tại các cổng trường mỗi khi đến giờ học sinh tan học.

Ông Sáu Quân chạy xe ôm ngang cổng Trường THCS Lộc Hòa cho biết: "Tôi chạy xe ôm nhiều chỗ mà ngán nhất là chạy ngang các điểm trường ở quê vì đường đã nhỏ mà mấy chiếc xe bán bánh, kẹo, đồ chiên cản muốn hết đường. Lúc nào cũng kẹt xe, tuy không lâu chừng 5 – 7 phút nhưng thấy không nên cho bán hàng rong như thế này".

Hoàng Lộc
TIN LIÊN QUAN

Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đường giao thông ở Vĩnh Long

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chấp thuận UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định chuyển mục đích sử dụng 16,81 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đường giao thông.

Bị giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, chủ xe la hét, đập phá xe

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Bị phạt, người vi phạm phân trần “đi đám tang thì phải nhậu chút đỉnh”

Hoàng Lộc |

Lực lượng CSGT thực hiện kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông QL53, QL54, nội ô TP. Vĩnh Long phát hiện, lập biên bản, tạm giữ 34 chủ phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn vượt mức cho phép.

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Iran: Quốc Việt dự bị

NHÓM PV |

Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Iran ở lượt trận cuối bảng B vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Ninh Bình: Hơn 1.000 trường hợp bị xử lý nồng độ cồn, tước giấy phép lái xe

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Nhằm góp phần hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình đã tăng cường, tuần tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, đặc biệt là tại các cung đường có nhiều quán ăn, nhà hàng.

Đà Nẵng: Vướng điều chỉnh, 2 dự án y tế trọng điểm chậm tiến độ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Hai dự án y tế trọng điểm đầu tư cho Bệnh viện Đà Nẵng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị thành phố làm chủ đầu tư đang chậm tiến độ 4 tháng so với hợp đồng.

Những công trình đặc biệt xứ Huế

Vân Hoa |

Nhờ "bàn tay vàng" của các nghệ nhân nề ngõa xưa mà nhiều cung điện và lăng tẩm của nhà Nguyễn ở Huế đã được thành hình cao sang và lộng lẫy.

TP Quy Nhơn: Điểm nóng của những công trình trái phép

Hoài Luân |

Mặc dù UBND tỉnh Bình Định đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc xử lý tình trạng xây dựng công trình trái phép trước đó, thế nhưng đến nay, trên địa bàn TP Quy Nhơn vẫn còn hàng loạt công trình "chui" tồn tại.

Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đường giao thông ở Vĩnh Long

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chấp thuận UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định chuyển mục đích sử dụng 16,81 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đường giao thông.

Bị giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, chủ xe la hét, đập phá xe

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Bị phạt, người vi phạm phân trần “đi đám tang thì phải nhậu chút đỉnh”

Hoàng Lộc |

Lực lượng CSGT thực hiện kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông QL53, QL54, nội ô TP. Vĩnh Long phát hiện, lập biên bản, tạm giữ 34 chủ phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn vượt mức cho phép.