Long An bắt đầu tiêm cho người 12 đến 17 tuổi từ tuần tới

Kỳ Quan |

Long An - Giám đốc Sở Y tế Long An - bác sĩ Huỳnh Minh Phúc - cho biết, nhằm tăng tỉ lệ miễn dịch phòng bệnh COVID-19 trong cộng đồng, tỉnh Long An sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người từ 12 - 17 tuổi từ tuần tới.

Tất cả người từ 12 - 17 tuổi đang sinh sống và học tập trên địa bàn tỉnh Long An, không phân biệt có hay không có hộ khẩu, sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Theo kế hoạch, từ nay đến đầu năm 2022, tỉnh Long An sẽ tổ chức tiêm 4 đợt, mỗi đợt kéo dài 1 tuần. Thời gian tổ chức tiêm không trùng với thời gian các em thi học kỳ hay thi giữa học kỳ. Các điểm tiêm được triển khai tại các trường học, trạm y tế cấp xã, trung tâm y tế, bệnh viện…

Đầu tiên sẽ tổ chức tiêm cho lứa tuổi từ 16 - 17 và hạ dần độ tuổi theo tiến độ phân bổ vaccine của Bộ Y tế và tình hình dịch tại địa phương.

Hiện toàn tỉnh Long An có hơn 167.000 người từ 12 - 17 tuổi. Tỉnh Long An phấn đấu có trên 95% người từ 12 - 17 tuổi được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 trong đợt này.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An bỏ yêu cầu xét nghiệm định kỳ cho CNLĐ, xem xét cho F1 làm việc

Kỳ Quan |

Long An - Sau thời gian khôi phục sản xuất trong điều kiện “bình thường mới”, hầu hết các doanh nghiệp ở Long An đã trở lại hoạt động, trên 90% CNLĐ đã trở lại làm việc, trong khi dịch COVID-19 vẫn được kiểm soát tốt. Tỉnh Long An tiếp tục nới lỏng điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp.

Long An tập huấn an toàn vệ sinh lao động

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 11.11, LĐLĐ tỉnh Long An phối hợp với Sở Y tế và Sở LĐTBXH tỉnh Long An tổ chức lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ Công đoàn và cán bộ phụ trách an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở.

Trẻ mồ côi do COVID-19 ở Long An được đỡ đầu đến lớn

Kỳ Quan |

Long An - Trong đợt dịch thứ 4 đến nay, toàn tỉnh Long An đã ghi nhận 84 trẻ mồ côi do COVID-19, trong đó có 2 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bằng tình thương và trách nhiệm với trẻ em mồ côi do COVID-19, các cấp, các ngành và toàn xã hội chung tay lo cho các em đến lớn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Long An bỏ yêu cầu xét nghiệm định kỳ cho CNLĐ, xem xét cho F1 làm việc

Kỳ Quan |

Long An - Sau thời gian khôi phục sản xuất trong điều kiện “bình thường mới”, hầu hết các doanh nghiệp ở Long An đã trở lại hoạt động, trên 90% CNLĐ đã trở lại làm việc, trong khi dịch COVID-19 vẫn được kiểm soát tốt. Tỉnh Long An tiếp tục nới lỏng điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp.

Long An tập huấn an toàn vệ sinh lao động

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 11.11, LĐLĐ tỉnh Long An phối hợp với Sở Y tế và Sở LĐTBXH tỉnh Long An tổ chức lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ Công đoàn và cán bộ phụ trách an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở.

Trẻ mồ côi do COVID-19 ở Long An được đỡ đầu đến lớn

Kỳ Quan |

Long An - Trong đợt dịch thứ 4 đến nay, toàn tỉnh Long An đã ghi nhận 84 trẻ mồ côi do COVID-19, trong đó có 2 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bằng tình thương và trách nhiệm với trẻ em mồ côi do COVID-19, các cấp, các ngành và toàn xã hội chung tay lo cho các em đến lớn.