Long An bỏ yêu cầu xét nghiệm định kỳ cho CNLĐ, xem xét cho F1 làm việc

Kỳ Quan |

Long An - Sau thời gian khôi phục sản xuất trong điều kiện “bình thường mới”, hầu hết các doanh nghiệp ở Long An đã trở lại hoạt động, trên 90% CNLĐ đã trở lại làm việc, trong khi dịch COVID-19 vẫn được kiểm soát tốt. Tỉnh Long An tiếp tục nới lỏng điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp.

Ngày 11.11, bác sĩ Huỳnh Minh Phúc - Giám đốc Sở Y tế Long An - cho biết, mới đây, tỉnh Long An đã bỏ yêu cầu các doanh nghiệp xét nghiệm định kỳ và xét nghiệm theo tần suất cho CNLĐ. Thay vào đó, chỉ thực hiện xét nghiệm đối với CNLĐ có biểu hiện bệnh như sốt cao, ho, khó thở…

Trước đó, khi cho phép các doanh nghiệp hoạt động trở lại trong điều kiện “bình thường mới”, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Long An quy định các doanh nghiệp phải thực hiện xét nghiệm cho CNLĐ theo định kỳ và xét nghiệm theo tần suất để nhanh chóng phát hiện F0.

Khi phát hiện F0 trong CNLĐ, ngoài việc đưa F0 đi cách ly, điều trị, doanh nghiệp cùng với y tế địa phương còn khoanh vùng F1 để cho cách ly tại nhà từ 7 đến 14 ngày tùy mức độ tiếp xúc của F1 với F0 đã phát hiện.

Tỉnh Long An cũng đang xem xét khả năng cho F1 tiếp tục tham gia hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp sau khi đã xét nghiệm cho kết quả âm tính, cùng với việc theo dõi, quản lý chặt chẽ diễn biến sức khỏe của họ trong quá trình tham gia sản xuất.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An tập huấn an toàn vệ sinh lao động

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 11.11, LĐLĐ tỉnh Long An phối hợp với Sở Y tế và Sở LĐTBXH tỉnh Long An tổ chức lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ Công đoàn và cán bộ phụ trách an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở.

Trẻ mồ côi do COVID-19 ở Long An được đỡ đầu đến lớn

Kỳ Quan |

Long An - Trong đợt dịch thứ 4 đến nay, toàn tỉnh Long An đã ghi nhận 84 trẻ mồ côi do COVID-19, trong đó có 2 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bằng tình thương và trách nhiệm với trẻ em mồ côi do COVID-19, các cấp, các ngành và toàn xã hội chung tay lo cho các em đến lớn.

Nhiều F0 xuất hiện nhưng các doanh nghiệp ở Long An vẫn ổn định sản xuất

Kỳ Quan |

Long An - Khoảng 90% CNLĐ ở tỉnh Long An đã trở lại sản xuất trong điều kiện “bình thường mới” sống chung với COVID-19. Nhiều ca F0 đã xuất hiện trong CNLĐ, nhưng không có chuyển biến nặng, các doanh nghiệp vẫn hoạt động ổn định.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Long An tập huấn an toàn vệ sinh lao động

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 11.11, LĐLĐ tỉnh Long An phối hợp với Sở Y tế và Sở LĐTBXH tỉnh Long An tổ chức lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ Công đoàn và cán bộ phụ trách an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở.

Trẻ mồ côi do COVID-19 ở Long An được đỡ đầu đến lớn

Kỳ Quan |

Long An - Trong đợt dịch thứ 4 đến nay, toàn tỉnh Long An đã ghi nhận 84 trẻ mồ côi do COVID-19, trong đó có 2 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bằng tình thương và trách nhiệm với trẻ em mồ côi do COVID-19, các cấp, các ngành và toàn xã hội chung tay lo cho các em đến lớn.

Nhiều F0 xuất hiện nhưng các doanh nghiệp ở Long An vẫn ổn định sản xuất

Kỳ Quan |

Long An - Khoảng 90% CNLĐ ở tỉnh Long An đã trở lại sản xuất trong điều kiện “bình thường mới” sống chung với COVID-19. Nhiều ca F0 đã xuất hiện trong CNLĐ, nhưng không có chuyển biến nặng, các doanh nghiệp vẫn hoạt động ổn định.