Long An tập huấn an toàn vệ sinh lao động

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 11.11, LĐLĐ tỉnh Long An phối hợp với Sở Y tế và Sở LĐTBXH tỉnh Long An tổ chức lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ Công đoàn và cán bộ phụ trách an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở.

Tham gia lớp tập huấn có khoảng 100 học viên gồm cán bộ công chức cơ quan LĐLĐ tỉnh Long An; Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ phụ trách an toàn vệ sinh lao động; Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh Long An.

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên thuộc Sở Y tế và Sở LĐTBXH tỉnh Long An trình bày về những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường và những nội dung cơ bản về công tác bảo vệ môi trường hiện nay; nội dung cơ bản về An toàn vệ sinh lao động, những chính sách, pháp luật và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động; những ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe người lao động và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường để bảo vệ người lao động; hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong công tác bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động…

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An Trần Thị Thu Cúc cho biết, lớp tập huấn nhắm giúp cán bộ công đoàn và an toàn vệ sinh viên nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; nâng cao kỹ năng cho cán bộ công đoàn trong công tác giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn, vệ sinh lao động.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Trẻ mồ côi do COVID-19 ở Long An được đỡ đầu đến lớn

Kỳ Quan |

Long An - Trong đợt dịch thứ 4 đến nay, toàn tỉnh Long An đã ghi nhận 84 trẻ mồ côi do COVID-19, trong đó có 2 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bằng tình thương và trách nhiệm với trẻ em mồ côi do COVID-19, các cấp, các ngành và toàn xã hội chung tay lo cho các em đến lớn.

Nhiều F0 xuất hiện nhưng các doanh nghiệp ở Long An vẫn ổn định sản xuất

Kỳ Quan |

Long An - Khoảng 90% CNLĐ ở tỉnh Long An đã trở lại sản xuất trong điều kiện “bình thường mới” sống chung với COVID-19. Nhiều ca F0 đã xuất hiện trong CNLĐ, nhưng không có chuyển biến nặng, các doanh nghiệp vẫn hoạt động ổn định.

Tỉnh Long An dành thêm 2ha đất cho dự án Thiết chế Công đoàn

Kỳ Quan |

LONG AN - Sau cuộc làm việc giữa Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Thường trực Tỉnh ủy Long An đã họp xem xét và thống nhất với đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) về việc mở rộng diện tích thực hiện dự án Thiết chế Công đoàn tại tỉnh Long An.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trẻ mồ côi do COVID-19 ở Long An được đỡ đầu đến lớn

Kỳ Quan |

Long An - Trong đợt dịch thứ 4 đến nay, toàn tỉnh Long An đã ghi nhận 84 trẻ mồ côi do COVID-19, trong đó có 2 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bằng tình thương và trách nhiệm với trẻ em mồ côi do COVID-19, các cấp, các ngành và toàn xã hội chung tay lo cho các em đến lớn.

Nhiều F0 xuất hiện nhưng các doanh nghiệp ở Long An vẫn ổn định sản xuất

Kỳ Quan |

Long An - Khoảng 90% CNLĐ ở tỉnh Long An đã trở lại sản xuất trong điều kiện “bình thường mới” sống chung với COVID-19. Nhiều ca F0 đã xuất hiện trong CNLĐ, nhưng không có chuyển biến nặng, các doanh nghiệp vẫn hoạt động ổn định.

Tỉnh Long An dành thêm 2ha đất cho dự án Thiết chế Công đoàn

Kỳ Quan |

LONG AN - Sau cuộc làm việc giữa Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Thường trực Tỉnh ủy Long An đã họp xem xét và thống nhất với đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) về việc mở rộng diện tích thực hiện dự án Thiết chế Công đoàn tại tỉnh Long An.