Trẻ mồ côi do COVID-19 ở Long An được đỡ đầu đến lớn

Kỳ Quan |

Long An - Trong đợt dịch thứ 4 đến nay, toàn tỉnh Long An đã ghi nhận 84 trẻ mồ côi do COVID-19, trong đó có 2 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bằng tình thương và trách nhiệm với trẻ em mồ côi do COVID-19, các cấp, các ngành và toàn xã hội chung tay lo cho các em đến lớn.

Giám đốc Sở LĐTBXH Long An Nguyễn Hồng Mai cho biết, Sở LĐTBXH Long An vừa phối hợp với 1 tổ chức từ thiện khảo sát hoàn cảnh các trẻ em mồ côi do COVID-19 để tài trợ lâu dài cho đến 16 tuổi, mỗi trẻ 700.000 đồng/tháng. Trước mắt, đã hỗ trợ 69 trẻ mồ côi do COVID-19 trong 11 tháng, mỗi tháng 700.000 đồng. Sau đó, Sở sẽ tiếp tục khảo sát để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Trước đó, thông qua Tỉnh đoàn Long An, các nhà hảo tâm đã nhận đỡ đầu 9 trường hợp trẻ em cấp tiểu học mồ côi do COVID-19, mỗi em được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng, tối đa đến năm 18 tuổi; 8 trường hợp trẻ em cấp THCS, tiểu học, mỗi em 500.000 đồng/tháng, liên tục trong vòng 6 năm; trao học bổng cho 31 trường hợp, mỗi trường hợp 3 triệu đồng/em;…

LĐLĐ tỉnh Long An cũng đã trao tặng 36 máy tính bảng cho học sinh có cha hoặc mẹ là Công đoàn viên tử vong do dịch COVID-19 với kinh phí gần 165 triệu đồng…

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Nhiều F0 xuất hiện nhưng các doanh nghiệp ở Long An vẫn ổn định sản xuất

Kỳ Quan |

Long An - Khoảng 90% CNLĐ ở tỉnh Long An đã trở lại sản xuất trong điều kiện “bình thường mới” sống chung với COVID-19. Nhiều ca F0 đã xuất hiện trong CNLĐ, nhưng không có chuyển biến nặng, các doanh nghiệp vẫn hoạt động ổn định.

Tỉnh Long An dành thêm 2ha đất cho dự án Thiết chế Công đoàn

Kỳ Quan |

LONG AN - Sau cuộc làm việc giữa Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Thường trực Tỉnh ủy Long An đã họp xem xét và thống nhất với đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) về việc mở rộng diện tích thực hiện dự án Thiết chế Công đoàn tại tỉnh Long An.

Long An: Khoảng 90% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại

Kỳ Quan |

Long An - Sau hơn 2 tháng tạm ngưng hoạt động sản xuất (chỉ sản xuất “3 tại chỗ” với số lượng công nhân lao động rất giới hạn) vì dịch COVID-19, từ giữa tháng 9.2021 tỉnh Long An đã nới lỏng điều kiện sản xuất với mục tiêu đến cuối năm 2021 có 80% doanh nghiệp trở lại sản xuất “bình thường mới”. Trên thực tế, việc phục hồi sản xuất nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Nhiều F0 xuất hiện nhưng các doanh nghiệp ở Long An vẫn ổn định sản xuất

Kỳ Quan |

Long An - Khoảng 90% CNLĐ ở tỉnh Long An đã trở lại sản xuất trong điều kiện “bình thường mới” sống chung với COVID-19. Nhiều ca F0 đã xuất hiện trong CNLĐ, nhưng không có chuyển biến nặng, các doanh nghiệp vẫn hoạt động ổn định.

Tỉnh Long An dành thêm 2ha đất cho dự án Thiết chế Công đoàn

Kỳ Quan |

LONG AN - Sau cuộc làm việc giữa Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Thường trực Tỉnh ủy Long An đã họp xem xét và thống nhất với đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) về việc mở rộng diện tích thực hiện dự án Thiết chế Công đoàn tại tỉnh Long An.

Long An: Khoảng 90% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại

Kỳ Quan |

Long An - Sau hơn 2 tháng tạm ngưng hoạt động sản xuất (chỉ sản xuất “3 tại chỗ” với số lượng công nhân lao động rất giới hạn) vì dịch COVID-19, từ giữa tháng 9.2021 tỉnh Long An đã nới lỏng điều kiện sản xuất với mục tiêu đến cuối năm 2021 có 80% doanh nghiệp trở lại sản xuất “bình thường mới”. Trên thực tế, việc phục hồi sản xuất nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến.