Lội suối, băng rừng cấp căn cước công dân ở vùng cao Sơn La

Trung Hiếu - Cao Thiên |

Sơn La - Trong những ngày cuối cùng của chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD), các chiến sĩ công an đã không quản ngại khó khăn, băng rừng, vượt suối hỗ trợ nhân dân tại bản làng vùng cao dù là xa xôi nhất.

Từ 5h sáng, cán bộ chiến sĩ (CBCS) trong Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Bắc Yên đã chuẩn bị thiết bị, máy móc về xã Chim Vàn và Háng Đồng để cấp CCCD cho người dân trong “Chiến dịch cao điểm 40 ngày đêm cấp CCCD gắn chíp điện tử”.

Quá trình di chuyển của chuyến công tác này phải vượt qua những con đèo, dốc đá cheo leo. Khi lực lượng chức năng đến xã Chim Vàn, những cái bắt tay thật chặt và những nụ cười tươi trên đỉnh trời mù sương đã thể hiện sự phấn khởi của tất cả người dân trong bản vì được Công an đến tận nơi để cấp CCCD.

Anh Đinh Văn Ngọc (tại bản Suối Cài, xã Chim Vàn, huyện Bắc Yên) không giấu nổi niềm xúc động, anh chia sẻ: "Tôi bị khuyết tật từ nhỏ, phải nằm liệt một chỗ không thể đi lại, nay được các anh công an đến tận nhà hỗ trợ làm CCCD cho, tôi cảm thấy rất vui và hài lòng".

 
Những người già yếu được tổ công tác đến tận nhà cấp CCCD.

Với đặc thù là huyện vùng cao, khí hậu khắc nghiệt, địa hình chia cắt, người dân sinh sống không tập trung, trình độ nhận thức còn hạn chế, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình cấp CCCD tại huyện Bắc Yên.

Tại xã vùng cao Háng Đồng, bốn mùa sương phủ, đường trơn cộng với việc chốc chốc lại có mưa giăng khiến quãng đường đi như thêm xa và nguy hiểm hơn. Đặc biệt hơn là bản Làng Sáng, xã Háng Đồng là nơi cách huyện Bắc Yên hơn 60km.

Để đến đây vào đúng 8h sáng để thực hiện việc cấp CCCD, tổ công tác phải di chuyển liên tục hơn 3 giờ đồng hồ bằng xe máy và 2 giờ đi bộ xuyên rừng. Do thời tiết mấy ngày nay mưa liên tục, nên để mang máy móc thiết bị đến những địa bàn xa như bản Làng Sáng khó khăn nhân lên gấp bội.

 
Lực lượng Công an băng rừng đến điểm cấp CCCD.

Trung úy Lường Văn Chí (cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) không nhớ nổi anh đã bao lần ngã trên đoạn đường này. Ngã xuống lại lồm cồm bò dậy, có những lần đau đến phát khóc, nhưng các CBCS cố nén cơn đau mà tiếp tục đến các bản cấp CCCD cho bà con.

Thấu hiểu được sự vất vả ấy, bà Lầu Thị Vư (80 tuổi tại xã Háng Đồng) bộc bạch: "Tôi nay tuổi đã cao, sức đã yếu, đi lại chẳng được nữa. Hôm này được các chú công an đến tận nhà đón lên trụ sở xã làm CCCD, tôi rất vui và biết ơn".

Trước đó, lực lượng công an tại các địa phương đã phải đến từng nhà phát phiếu và rà soát, để bảo đảm 100% công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đều được làm CCCD gắn chíp và quá trình này diễn ra nhanh chóng hơn.

 
Con đường lên các bản cheo leo dốc núi ở vùng cao Sơn La.

Theo Trung tá Đinh Quang Sa - Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Bắc Yên cho biết: "Với phương châm Làm hết việc chứ không hết giờ, ngay từ đầu chiến dịch, Công an huyện Bắc Yên đã chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở đến từng hộ dân rà soát không để xảy ra tình trạng sai sót thông tin trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư".

Cũng theo Trung tá Sa, đơn vị đã tăng cường lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, thành lập các tổ công tác cấp CCCD lưu động trực tiếp đến tận nhà công dân ốm đau, bệnh tật không đi lại được để thu nhận dữ liệu cấp căn cước.

Đến nay, Công an huyện Bắc Yên đã đạt gần 90% chỉ tiêu đề ra trong đợt cao điểm cấp CCCD cho bà con trên địa bàn huyện.

Trung Hiếu - Cao Thiên
TIN LIÊN QUAN

Câu lạc bộ pháp luật của phụ nữ vùng cao

Văn Tùng |

Câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số với pháp luật” ra đời với sứ mệnh giúp phụ nữ tại xã Văn Lăng nâng cao kỹ năng, kiến thức pháp luật. Hơn 5 năm qua, câu lạc bộ thực sự đã trở thành cầu nối giữa chính quyền địa phương và bà con nhân dân.

Người dân vùng cao trèo lên cây, dùng loa nhắc nhở học sinh đi khai giảng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh người dân trèo lên cây, dùng loa nhắc nhở phụ huynh, học sinh đến trường khai giảng. 

"Chiêu độc" tại điểm cấp căn cước công dân cho bà con vùng cao

Văn Đức |

Để có thể cấp căn cước công dân (CCCD) trên vùng cao Yên Bái, lực lượng chiến sĩ công an nơi đây phải sử dụng đến những "chiêu độc" mới có thể lấy được vân tay cho người dân.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Câu lạc bộ pháp luật của phụ nữ vùng cao

Văn Tùng |

Câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số với pháp luật” ra đời với sứ mệnh giúp phụ nữ tại xã Văn Lăng nâng cao kỹ năng, kiến thức pháp luật. Hơn 5 năm qua, câu lạc bộ thực sự đã trở thành cầu nối giữa chính quyền địa phương và bà con nhân dân.

Người dân vùng cao trèo lên cây, dùng loa nhắc nhở học sinh đi khai giảng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh người dân trèo lên cây, dùng loa nhắc nhở phụ huynh, học sinh đến trường khai giảng. 

"Chiêu độc" tại điểm cấp căn cước công dân cho bà con vùng cao

Văn Đức |

Để có thể cấp căn cước công dân (CCCD) trên vùng cao Yên Bái, lực lượng chiến sĩ công an nơi đây phải sử dụng đến những "chiêu độc" mới có thể lấy được vân tay cho người dân.