"Chiêu độc" tại điểm cấp căn cước công dân cho bà con vùng cao

Văn Đức |

Để có thể cấp căn cước công dân (CCCD) trên vùng cao Yên Bái, lực lượng chiến sĩ công an nơi đây phải sử dụng đến những "chiêu độc" mới có thể lấy được vân tay cho người dân.
Với đặc thù là tỉnh miền núi, để làm căn cước công dân cho người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái gặp không ít khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.
Với đặc thù là tỉnh miền núi, quá trình làm CCCD cho người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái gặp không ít khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.
Huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) thực hiện cấp CCCD từ tháng 1.2021 đến thời điểm này đã hoàn thành gần 80% với số lượng gần 31.000 người/ 43.000 người trong độ tuổi được cấp CCCD“, Trung tá Nhâm Xuân Chiến - Trưởng Công an huyện Mù Cang Chải cho biết.
Có một điều khá thú vị khi làm CCCD nơi đây là lực lượng cán bộ công an luôn phải chuẩn bị một xô nước đá để bà con rửa sạch tay để lấy được vân tay.
Có một điều khá thú vị khi làm CCCD nơi đây là lực lượng cán bộ công an luôn phải chuẩn bị một xô nước đá để bà con rửa sạch tay để lấy được vân tay.
Có một điều khá thú vị khi làm CCCD nơi đây là lực lượng công an luôn phải chuẩn bị một xô nước đá để bà con rửa sạch tay mới có thể lấy vân tay.
Thiếu úy Phan Bá Hoàng, Công an huyện Mù Cang Chải cho biết: “Do bà con đi làm nên tay bị chai thêm nữa nhựa từ thuốc nhuộm quần áo của đồng bào cũng không rửa hết nên cần phải ngâm nước đã cho mềm da tay mới có thể lấy được vân tay“.
Thiếu úy Phan Bá Hoàng, Công an huyện Mù Cang Chải cho biết: “Do bà con đi làm nên tay bị chai thêm nữa nhựa từ thuốc nhuộm quần áo của đồng bào cũng không rửa hết nên cần phải ngâm nước đã cho mềm da tay mới có thể lấy được vân tay“.
Thiếu úy Phan Bá Hoàng, Công an huyện Mù Cang Chải cho biết: “Do bà con đi làm nương nhiều, tay bị chai; thêm nữa nhựa từ thuốc nhuộm quần áo của đồng bào không rửa hết phải ngâm nước đá cho bong ra, rửa sạch mới có thể lấy được vân tay“.
Rất nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười khi bà con nơi đây đi làm thẻ căn cước, từ việc khai tên tuổi, lấy dấu vân tay, chụp ảnh...
Rất nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười khi bà con nơi đây đi làm thẻ căn cước, từ việc khai tên tuổi, lấy dấu vân tay, chụp ảnh...
Rất nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười khi bà con nơi đây đi làm thẻ căn cước, từ việc khai tên tuổi, lấy dấu vân tay, chụp ảnh...
Rất nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười khi bà con nơi đây đi làm thẻ căn cước, từ việc khai tên tuổi, lấy dấu vân tay, chụp ảnh đều mất rất nhiều thời gian và công sức đòi hỏi sự kiên nhẫn, thấu hiểu địa bàn của lực lượng chức năng.
Có những gia đình sống ba đời trên đất này rồi nhưng đến sổ hộ khẩu cũng không có.
Có những gia đình sống ba đời trên đất này nhưng đến sổ hộ khẩu cũng chưa có.
Mù Cang Chải là vùng cao khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái với dân số chủ yếu là đồng bào người Mông. Muốn làm thẻ CCCD cần tuyên truyền, vận động rất nhiều bà con mới nghe theo để thực hiện.
Mù Cang Chải là vùng cao khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái với dân số 91% là đồng bào dân tộc Mông. Muốn làm thẻ CCCD cần tuyên truyền, vận động rất nhiều bà con mới nghe theo để thực hiện.
Chị Giàng Thị Ca, ở xã Dế Xu Phình cho biết: “Để đến làm được CCCD gia đình phải đi từ đêm hôm trước để sáng hôm sau kịp đến được địa điểm làm“.
Chị Giàng Thị Ca, ở xã Dế Xu Phình cho biết: “Để đến làm được CCCD gia đình phải đi từ đêm hôm trước“.
Các chiến sĩ, công an huyện Mù Cang Chải phấn đấu đến đầu tháng 5 hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ làm thẻ CCCD cho bà con nhân dân nơi đây.
Các chiến sĩ, công an huyện Mù Cang Chải phấn đấu đến đầu tháng 5 hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ làm thẻ CCCD cho bà con nhân dân nơi đây. Mỗi xã, lực lượng công an sẽ hoàn thành từ 3 - 5 ngày. Chia làm 4 ca, làm việc 24/24h. Sau khi đủ 13 xã, thị trấn sẽ tiến hành truy vét lại lần lượt các điểm.
Có chiến sĩ từ khi tham gia vào lực lượng tiến hành cấp thẻ CCCD đến cả tháng chưa về đến nhà, sút đến 7 - 8kg.
Có chiến sĩ từ khi tham gia vào lực lượng tiến hành cấp thẻ CCCD đến cả tháng chưa về đến nhà, sút đến 7 - 8kg.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp cho CNLĐ dịp Tháng Công nhân

Bảo Hân |

Trong Tháng Công nhân 2021, công nhân lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, trong đó có cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Có được mặc lễ phục tôn giáo khi chụp ảnh thẻ căn cước công dân?

nam dương |

Tôi đi làm căn cước công dân gắn chíp thì có mặc lễ phục tôn giáo khi chụp ảnh làm căn cước công dân không?

30.4 - 1.5: Công an TP.Hà Nội vẫn làm căn cước công dân gắn chíp

Hà Anh |

Tính đến nay, Công an TP.Hà Nội đã hoàn thành thu nhận hơn 3.000.000 hồ sơ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vĩnh Phúc: Cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp cho CNLĐ dịp Tháng Công nhân

Bảo Hân |

Trong Tháng Công nhân 2021, công nhân lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, trong đó có cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Có được mặc lễ phục tôn giáo khi chụp ảnh thẻ căn cước công dân?

nam dương |

Tôi đi làm căn cước công dân gắn chíp thì có mặc lễ phục tôn giáo khi chụp ảnh làm căn cước công dân không?

30.4 - 1.5: Công an TP.Hà Nội vẫn làm căn cước công dân gắn chíp

Hà Anh |

Tính đến nay, Công an TP.Hà Nội đã hoàn thành thu nhận hơn 3.000.000 hồ sơ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp.