Câu lạc bộ pháp luật của phụ nữ vùng cao

Văn Tùng |

Câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số với pháp luật” ra đời với sứ mệnh giúp phụ nữ tại xã Văn Lăng nâng cao kỹ năng, kiến thức pháp luật. Hơn 5 năm qua, câu lạc bộ thực sự đã trở thành cầu nối giữa chính quyền địa phương và bà con nhân dân.

Văn Lăng là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên). Hơn 77% số dân nơi đây là người đồng bào dân tộc Mông, Dao. Khi cái đói nghèo đang đeo đuổi, kiến thức về pháp luật của con người miền quê này cũng phần nào bị hạn chế.

Để cải thiện tình trạng trên, câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số với pháp luật” đã được ra đời. Nhen nhóm từ những năm 2017, câu lạc bộ khi đó chỉ có vẻn vẹn 30 thành viên. Trải qua bao thăng trầm, câu lạc bộ giờ đây đã trở thành sân chơi không thể thiếu đối với phụ nữ Văn Lăng.

Sứ mệnh giúp phụ nữ nâng cao nhận thức về pháp luật, câu lạc bộ thường tổ chức những hoạt động, những buổi sinh hoạt thiết thực. Đây chính là bàn đạp, là động lực để những người phụ nữ thay đổi nhận thức, hiểu hơn về giá trị của bản thân.

Đều đặn 2 tháng, câu lạc bộ lại sinh hoạt một lần. Xen kẽ đó là những buổi văn nghệ, buổi tuyên truyền để phổ biến kiến thức pháp luật. Cho tới nay, đã có hơn 60 buổi sinh hoạt được triển khai đến đông đảo hội viên.

Chia sẻ về câu lạc bộ, cô Dương Thị Viện (Chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Khe Mong) hồ hởi nói: “Thành lập thì dễ nhưng để duy trì, phát triển câu lạc bộ lại là chuyện không đơn giản. Gần 5 năm có mặt, câu lạc bộ đã giúp nhận thức về pháp luật của chị em phụ nữ Văn Lăng có nhiều chuyển biến tích cực”.

Tham gia phong trào từ những ngày đầu mới thành lập, cô Viện hiểu hơn ai hết về những khó khăn để duy trì câu lạc bộ. Thế nhưng, dù khó khăn đến đâu, nhìn niềm vui, sự hiểu biết của chị em tăng lên từng ngày lại càng thấy những nỗ lực thêm phần xứng đáng.

Trong các buổi sinh hoạt, ban chủ nhiệm thường mời những cán bộ có chuyên môn về để phổ biến thông tin Luật hôn nhân, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới cho chị em. Bằng tình cảm chân thành, câu lạc bộ giờ như mái nhà chung để phụ nữ Văn Lăng thể hiện bản thân, lột bỏ vỏ bọc nhút nhát, e ngại.

Chị Thân Thị Lý - Chủ tịch HLHPN xã Văn Lăng không dấu nổi niềm vui khi nói về câu lạc bộ.

“Có thể nói, câu lạc bộ chính là điểm tựa đối với phụ nữ Văn Lăng. Kể từ khi thành lập đến nay, nó đã giúp phụ nữ nơi đây tự tin hơn hẳn, có nhiều kiến thức về pháp luật hơn”.

Cũng theo chị Lý, kể từ khi câu lạc bộ hình thành, số vụ bạo lực gia đình trong xã giảm đáng kể. Phụ nữ địa phương biết tự chăm sóc bản thân. Nói là câu lạc bộ dành cho phụ nữ, thế nhưng ban chủ nhiệm vẫn dành nhiều thời gian để tuyên truyền cho cánh mày râu. Tất cả để cuộc sống của người phụ nữ ở Văn Lăng được cải thiện.

Một dấu ấn đậm nét kể từ khi câu lạc bộ xuất hiện đó chính là tình trạng tảo hôn, kế hoạch hoá gia đình được cải thiện. Người Mông, Dao không còn suy nghĩ sinh nhiều con để có người làm rẫy. Thay vào đó, người dân tự nhận thức được việc nuôi dạy con cái làm sao nên người.

Hiện tại, toàn xã Văn Lăng có gần 1.000 hội viên Hội phụ nữ. Ngoài các chi hội trưởng từng xóm, toàn bộ thành viên câu lạc bộ đều là phụ nữ dân tộc thiểu số. Với sự tận tâm, câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số với pháp luật” như một cuốn cẩm nang bổ ích giúp phụ nữ Văn Lăng thêm hiểu biết, hoàn thiện bản thân.

Văn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Nét độc đáo của bản "ma" ở vùng cao Hòa Bình

Trần Trọng |

Hòa Bình - Giữa một thung lũng lộng gió và mây, gần trăm ngôi nhà gỗ ở bản "ma" tạo nên một nét độc lạ, thơ mông tại nơi vùng cao xứ Mường.

Đoàn viên, NLĐ khối Tổ chức sự nghiệp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng hành cùng trẻ vùng cao đến trường

Linh Nguyên |

Mới đây, Khối các Tổ chức sự nghiệp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam tổ chức khánh thành công trình nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ tại Điểm trường Vạ Pù thuộc Trường mầm non xã Tá Bạ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Đây là một trong những hoạt động xã hội được các đoàn viên, NLĐ và tổ chức CĐ quan tâm.

Phó Chủ tịch nước tặng quà các hộ nghèo tại huyện vùng cao Yên Bái

Văn Đức |

Yên Bái - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Văn Chấn và các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái nhân dịp Tết Trung thu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nét độc đáo của bản "ma" ở vùng cao Hòa Bình

Trần Trọng |

Hòa Bình - Giữa một thung lũng lộng gió và mây, gần trăm ngôi nhà gỗ ở bản "ma" tạo nên một nét độc lạ, thơ mông tại nơi vùng cao xứ Mường.

Đoàn viên, NLĐ khối Tổ chức sự nghiệp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng hành cùng trẻ vùng cao đến trường

Linh Nguyên |

Mới đây, Khối các Tổ chức sự nghiệp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam tổ chức khánh thành công trình nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ tại Điểm trường Vạ Pù thuộc Trường mầm non xã Tá Bạ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Đây là một trong những hoạt động xã hội được các đoàn viên, NLĐ và tổ chức CĐ quan tâm.

Phó Chủ tịch nước tặng quà các hộ nghèo tại huyện vùng cao Yên Bái

Văn Đức |

Yên Bái - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Văn Chấn và các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái nhân dịp Tết Trung thu.