Lộ trình xe buýt Hà Nội - Nam Định vận hành từ ngày 26.1

Tô Thế |

Từ 26.1.2024, tuyến buýt 215 có cự ly tuyến 112km, từ Bến xe Mỹ Đình (TP Hà Nội) - đi Bến xe Trực Ninh (Nam Định) và ngược lại chính thức vận hành.

Theo Quyết định số 212/QĐ-SGTVT, Sở GTVT Hà Nội phê duyệt các chỉ tiêu vận hành tuyến buýt kế cận không trợ giá số hiệu tuyến 215, cự ly tuyến 112km từ Bến xe Mỹ Đình (TP Hà Nội) - đi Bến xe Trực Ninh (Nam Định) và ngược lại.

Đây là tuyến xe buýt kế cận không trợ giá từ ngân sách thành phố. Đơn vị vận hành đầu Hà Nội là Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội; doanh nghiệp đầu Nam Định do Sở GTVT Nam Định công bố là Công ty TNHH ôtô Đại Duy.

Điểm đầu A tại Bến xe Mỹ Đình (TP Hà Nội), đầu B tại Bến xe Trực Ninh (Nam Định).

Buýt số hiệu 215 chạy tuyến Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) - Trực Ninh (Nam Định). Ảnh: Thế Kỷ
Buýt số hiệu 215 chạy tuyến Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) - Trực Ninh (Nam Định). Ảnh: Thế Kỷ

Thời gian hoạt động trong ngày như sau: Mở bến đầu A lúc 5h, đầu B lúc 4h; đóng bến đầu A lúc 20h đầu B lúc 19h; giãn cách chạy xe 30 phút/lượt, tổng số 62 lượt xe/ngày; giá vé toàn tuyến 90 nghìn đồng/lượt, vé chặng/lượt gồm các loại 30 - 50 - 70 nghìn đồng.

Lộ trình tuyến buýt 215: Bến xe Mỹ Đình - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển - Nghiêm Xuân Yêm - Hoàng Liệt - Bến xe Nước Ngầm - Cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ - Go! Nam Định - Cầu Đò Quan - Bến xe Trực Ninh.

Tuyến xe buýt số hiệu 215 Bến xe Mỹ Đình (TP Hà Nội) - Bến xe Trực Ninh (Nam Định) chính thức vận hành từ ngày 26.1.2024.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Tâm tư lái, phụ xe sau thông tin 6 tuyến buýt ở Hà Nội có thể bị dừng chạy

Tô Thế |

Nhiều lái, phụ xe hụt hẫng sau khi nghe thông tin 6 tuyến xe buýt ở Hà Nội có thể phải dừng hoạt động do đạt doanh thu thấp, thành phố phải trợ giá cao.

Người dân "sốc" khi biết 6 tuyến buýt ở Hà Nội có thể phải dừng khai thác

Tô Thế |

Người dân tỏ ra bất ngờ khi biết thông tin Sở GTVT Hà Nội đề xuất dừng khai thác 6 tuyến buýt. Một số người bày tỏ "tăng không tăng mà lại dừng".

Thiếu hụt lái xe ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của xe buýt tại Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Theo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, việc thiếu hụt nguồn cung lao động lái xe đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và năng lực đáp ứng dịch vụ của các đơn vị kinh doanh vận tải.

Bắc Ninh điều nhân sự thay Giám đốc Sở chơi golf giờ hành chính

TRÍ MINH |

Ngày 24.1, theo tìm hiểu của PV Lao Động, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản giao nhân sự phụ trách, điều hành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) sau khi ông Đặng Trần Trung bị cho thôi chức liên quan vụ chơi golf giờ hành chính.

Ngắm cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng mới được công nhận bảo vật Quốc gia

Mai Dung |

3 hiện vật thuộc bộ sưu tập An Biên của ông Trần Đình Thăng (Hải Phòng) vừa được công nhận là bảo vật quốc gia, nâng tổng số bảo vật quốc gia trong bộ sưu tập này là 18 bảo vật.

Người chăn nuôi phải có trách nhiệm khi gia súc gây tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Thời gian gần đây, tình trạng trâu, bò chăn thả rông tại các đô thị gây mất an toàn giao thông gây bức xúc trong dư luận, nhiều người đã đặt câu hỏi về trách nhiệm của những người chăn dắt gia súc khi xảy ra va chạm với phương tiện giao thông.

Cơ quan chức năng kiểm tra bãi giữ xe thu phí ở trung tâm TP Mỹ Tho

Thành Nhân |

Sau khi Báo Lao Động đăng thông tin: “Mập mờ bãi giữ xe thu phí ở trung tâm TP Mỹ Tho”, ngày 24.1, đoàn kiểm tra của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang tiến hành làm việc với Trung tâm Phát triển Du lịch (trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang) để kiểm tra điều kiện hoạt động của bãi đỗ xe tại đơn vị này.

Chuẩn bị có băng tải vận chuyển than xuyên biên giới dài 5,5km tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Để thuận lợi trong việc vận chuyển than đá từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị đang hoàn tất các thủ tục để xây dựng kho bãi và băng tải vận chuyển than xuyên biên giới dài 5,5km.

Tâm tư lái, phụ xe sau thông tin 6 tuyến buýt ở Hà Nội có thể bị dừng chạy

Tô Thế |

Nhiều lái, phụ xe hụt hẫng sau khi nghe thông tin 6 tuyến xe buýt ở Hà Nội có thể phải dừng hoạt động do đạt doanh thu thấp, thành phố phải trợ giá cao.

Người dân "sốc" khi biết 6 tuyến buýt ở Hà Nội có thể phải dừng khai thác

Tô Thế |

Người dân tỏ ra bất ngờ khi biết thông tin Sở GTVT Hà Nội đề xuất dừng khai thác 6 tuyến buýt. Một số người bày tỏ "tăng không tăng mà lại dừng".

Thiếu hụt lái xe ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của xe buýt tại Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Theo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, việc thiếu hụt nguồn cung lao động lái xe đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và năng lực đáp ứng dịch vụ của các đơn vị kinh doanh vận tải.