Lịch chia giờ, phân phối nước sạch có như không ở Khu đô thị Thanh Hà

Tùng Giang |

Người dân Khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai, Hà Nội) cho biết, đến nay, nước sạch vẫn chưa về các căn hộ và lịch chia giờ, phân phối nước sạch cho cư dân có cũng như không.

Có lịch phân phối nước nhưng không có nước

Liên quan đến việc mất nước kéo dài trong nhiều ngày ở khu đô thị Thanh Hà, theo anh Lê Duy Cảnh (cư dân tòa HH03B -B2.1, KĐT Thanh Hà), đến thời điểm hiện tại (khoảng 15h ngày 20.10), nhiều hộ cư dân sống tại đây vẫn chưa thể nhận được một giọt nước nào chảy về căn hộ.

Anh Cảnh cũng cho biết, trong ngày hôm qua (19.10), nước bắt đầu về từ 17h45 cho đến 20h thì tiếp tục bị cắt. Nước về nhỏ giọt, chảy rất chậm nên người dân không thể hứng và tích trữ được nhiều.

Người dân ngóng nước sạch về căn hộ ở Khu đô thị Thanh Hà.

“Hôm qua tôi hứng được ít nước, đủ dùng để tắm cho 2 bé trong hôm nay. Mọi người đều đang ưu tiên cho người già và trẻ nhỏ, nhưng cũng có nhiều gia đình do đi làm về muộn nên vẫn không có nước dùng. Mọi người đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi”, anh Cảnh than thở.

Còn theo chị Trang Anh (cư dân KĐT Thanh Hà) hôm qua, nước về được một chút, chị cấp tập đưa quần áo bẩn đã để lâu ngày vào máy giặt. Tuy nhiên, máy chỉ chạy được hơn 10 phút thì tiếp tục bị cắt nước.

Người dân KĐT Thanh Hà kéo xe tích trữ nước sinh hoạt.
Người dân KĐT Thanh Hà kéo xe tích trữ nước sinh hoạt.

“Chúng tôi chưa kịp vệ sinh cá nhân, chưa kịp chuẩn bị thì tình trạng cắt nước lại diễn ra. Từ tối qua đến nay, tôi liên tục kiểm tra vòi xem nước đã về chưa nhưng đều phải thất vọng”, chị Anh nói.

Theo người dân KĐT Thanh Hà, từ hôm qua, nhiều hộ đã nhận được bảng chia lịch, chia ca để lấy nước theo giờ. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nước diễn ra gần như cả ngày nên không ai mặn mà để thực hiện bảng chia gửi cho dân.

“Có bảng chia nhưng không có nước, chúng tôi vẫn hằng ngày xếp hàng dưới sân để xin từng giọt nước sạch. Thực tế không có chuyện cấp theo lịch như vậy”, một người dân tại KĐT Thanh Hà cho hay.

Trạm cấp nước cho KĐT Thanh Hà chỉ cách nghĩa trang 500m

Nhiều người dân tại đây cũng phản ánh, họ khá bất ngờ khi biết thông tin Trạm cấp nước Thanh Hà nằm gần nghĩa trang và một trạm trộn bêtông. Sau đó, một số cư dân đã trực tiếp đi thực địa và đo đạc trên bản đồ thì thấy vị trí của trạm cấp nước chỉ cách hồ nước cạnh nghĩa trang 391m, cách trung tâm nghĩa trang 499m.

Trạm cấp nước cho khu đô thị Thanh Hà.
Trạm cấp nước cho khu đô thị Thanh Hà.

Theo ý kiến của tập thể cư dân khu đô thị, dù sử dụng nước nhiều năm nay và hằng tháng phải trả tiền giá nước sạch như những nơi khác, tuy nhiên gần đây, người dân phát hiện nước tại khu đô thị có mùi lạ nên bà con phản ứng.

Qua kiểm tra đã phát hiện một số thành phần trong nước vượt ngưỡng an toàn, chứa nhiều chất không tốt cho sức khoẻ. Sau khi bị dân phản ứng, Công ty CP nước sạch Thanh Hà đã cắt nước và đưa ra lý do là lượng nước sạch về không đủ.

Trước đó, ngày 10.10, Viện Công nghệ môi trường có thông báo kết quả xét nghiệm do dân gửi mẫu nước trước đó có hàm lượng amoni trong nước gấp 38 lần ngưỡng cho phép, hàm lượng clo cũng vượt ngưỡng hàng chục lần. Kết quả này khiến người dân vô cùng lo lắng.

Được biết, 16h30 hôm nay, huyện Thanh Oai sẽ tiếp tục triệu tập một cuộc họp bàn giải pháp và Công ty CP nước sạch Thanh Hà sẽ thông tin về tình hình cấp nước trên địa bàn khu đô thị hiện nay. Tuy nhiên theo người dân, những ngày gần đây, các cuộc họp như vậy thường xuyên diễn ra và sau đó, cư dân KĐT Thanh Hà vẫn trong tình trạng “khát nước sạch”.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Thiếu nước sạch, người dân Khu đô thị Thanh Hà xếp hàng ngóng "mạnh thường quân"

CAO NGUYÊN - Tùng Giang |

Cuộc sống của người dân sinh sống tại Khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) bị đảo lộn hoàn toàn. Họ bức xúc khi nhiều ngày qua phải chịu cảnh thiếu nước nước sạch sinh hoạt.

Thiếu nước sạch, người dân KĐT Thanh Hà phải múc nước hồ về sử dụng

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Tình trạng thiếu nước sạch nhiều ngày khiến cuộc sống sinh hoạt của hàng nghìn người dân tại khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai, Hà Nội) bị đảo lộn. Không ít người bất đắc dĩ phải xách xô, chậu múc nước hồ để mang về sử dụng.

Người dân KĐT Thanh Hà khóc ròng vì rau héo, hàng quán đìu hiu ế ẩm do mất nước sạch

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Kể từ 19 giờ ngày 14.10 đến nay, hàng nghìn người dân sống tại khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai, Hà Nội) vẫn trong tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt. Nhiều gia đình phải nhịn tắm, thậm chí có trường hợp hi hĩu nhịn cả đi vệ sinh. Trong khi đó các tiểu thương buôn bán, kinh doanh tại khu đô thị này rơi vào cảnh ế ẩm vì thiếu nước.

Trắc nghiệm: Bạn biết gì về bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại?

NHÓM PV |

Đây là bộ phim đạt doanh thu “khủng” khi vượt qua 2 tỉ USD.

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với một hiệu trưởng trường cao đẳng ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hiệu trưởng một trường cao đẳng bị khai trừ ra khỏi Đảng vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo lập khống hồ sơ, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 4,7 tỉ đồng.

Thi uống bia tại hội trại TP Uông Bí gây nhiều ý kiến trái chiều

Diệu Hoàng |

Chiều 21.10, trên các trang mạng xã hội Facebook xuất hiện clip về cuộc thi uống bia diễn ra tại hội trại ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đáng chú ý, trong cuộc thi này nghi vấn có cả học sinh cấp 3, chưa đủ 18 tuổi tham gia. Sự việc tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

4 nhà thầu vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nêu lý do không bồi thường

Việt Dũng |

Trong số 5 doanh nghiệp, chỉ duy nhất Tổng Công ty Xây dựng số 1 cho rằng, để nhà thầu chịu trách nhiệm với các thiệt hại nếu có của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ hợp lý hơn.

Tin 20h: Nghỉ hưu từ sớm, người trẻ đối mặt với nhiều rủi ro

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 21.10.2023: Nhiều người trẻ hướng đến trào lưu nghỉ hưu sớm, chuyên gia lưu ý điều gì?; Nguy cơ đóng cửa trở lại trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hoà Bình; Tiếp tục tìm kiếm 13 ngư dân mất tích đến hết ngày 22.10;...

Thiếu nước sạch, người dân Khu đô thị Thanh Hà xếp hàng ngóng "mạnh thường quân"

CAO NGUYÊN - Tùng Giang |

Cuộc sống của người dân sinh sống tại Khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) bị đảo lộn hoàn toàn. Họ bức xúc khi nhiều ngày qua phải chịu cảnh thiếu nước nước sạch sinh hoạt.

Thiếu nước sạch, người dân KĐT Thanh Hà phải múc nước hồ về sử dụng

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Tình trạng thiếu nước sạch nhiều ngày khiến cuộc sống sinh hoạt của hàng nghìn người dân tại khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai, Hà Nội) bị đảo lộn. Không ít người bất đắc dĩ phải xách xô, chậu múc nước hồ để mang về sử dụng.

Người dân KĐT Thanh Hà khóc ròng vì rau héo, hàng quán đìu hiu ế ẩm do mất nước sạch

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Kể từ 19 giờ ngày 14.10 đến nay, hàng nghìn người dân sống tại khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai, Hà Nội) vẫn trong tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt. Nhiều gia đình phải nhịn tắm, thậm chí có trường hợp hi hĩu nhịn cả đi vệ sinh. Trong khi đó các tiểu thương buôn bán, kinh doanh tại khu đô thị này rơi vào cảnh ế ẩm vì thiếu nước.