Hàng nghìn người dân ở KĐT Thanh Hà xếp hàng ngày đêm chờ nước sạch

Ngọc Thùy |

Đến nay, hàng nghìn cư dân tại Khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) vẫn trong tình trạng “khát” nước sạch. Người dân chỉ có thể xếp hàng ngày đêm và dùng xô, chậu hứng nước mang về sinh hoạt.

Những ngày qua, nhiều hộ dân tại Khu đô thị Thanh Hà rơi vào tình cảnh thiếu nước sạch để sử dụng.
Những ngày qua, nhiều hộ dân tại khu đô thị Thanh Hà rơi vào tình cảnh thiếu nước sạch để sử dụng.
Trao đổi với Lao Động, chị Trang Anh (trú tại khu đô thị Thanh Hà) than thở, 2h sáng hôm nay (ngày 16.10), nhiều người dân vẫn phải chờ trực đi xin từng xô nước. Trong số đó, không ít người phải mang xô, chậu đến các cụm dân cư lân cận để mua hoặc xin nước.
Trao đổi với Lao Động, chị Trang Anh (trú tại khu đô thị Thanh Hà) than thở, 2h sáng hôm nay (ngày 16.10), nhiều người dân vẫn phải trực chờ đi xin từng xô nước. Trong số đó, không ít người phải mang xô, chậu đến các cụm dân cư lân cận để mua hoặc xin nước.
“Không có nước sạch nên bát đũa, vật dụng nấu ăn, quần áo thay ra chất đống mà không thể rửa. Nước bây giờ khan hiếm, nhiều hộ thậm chí đi vệ sinh cũng không có nước để dội. Tình trạng này đã diễn ra 3 ngày nay khi bể chứa của 3 tòa chung cư HH03A - HH03B - HH03C không còn nước sạch cho người dân sử dụng”, chị Trang Anh nói.
“Không có nước sạch nên bát đũa, vật dụng nấu ăn, quần áo thay ra chất đống mà không thể rửa. Nước bây giờ khan hiếm, nhiều hộ thậm chí đi vệ sinh cũng không có nước để dội. Tình trạng này đã diễn ra 3 ngày nay khi bể chứa của 3 tòa chung cư HH03A - HH03B - HH03C không còn nước sạch cho người dân sử dụng”, chị Trang Anh nói.
Đàn ông, phụ nữ và cả trẻ em cũng tham gia xách nước lúc nửa đêm.
Đàn ông, phụ nữ và cả trẻ em cũng tham gia xách nước lúc nửa đêm.
Hàng người xếp hàng chờ lấy nước sạch từ khi trời vẫn tờ mờ sáng.
Hàng người xếp hàng chờ lấy nước sạch từ khi trời vẫn còn tờ mờ sáng.
Ông Phan Minh Châu, Tổ trưởng Tổ dân phố số 4 (khu đô thị Thanh Hà) cho biết, tình trạng thiếu nước xảy ra sau khi người dân tố nước sạch do Công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà cung cấp không đảm bảo chất lượng, khiến một số cư dân bị mẩn ngứa, khó thở và xuất hiện tình trạng bị tức ngực khi sử dụng.
Ông Phan Minh Châu, Tổ trưởng Tổ dân phố số 4 (khu đô thị Thanh Hà) cho biết, tình trạng thiếu nước xảy ra sau khi người dân tố nước sạch do Công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà (Công ty Thanh Hà) cung cấp không đảm bảo chất lượng, khiến một số cư dân bị mẩn ngứa, khó thở và xuất hiện tình trạng bị tức ngực khi sử dụng. Trong ảnh, người dân phải dùng xô, chậu, can, thùng... để chứa nước sạch từ xe bồn.
Nhiều người dân tại đây cũng phản ánh, dù mất nước sạch cục bộ xảy ra đã nhiều ngày nhưng phía Công ty Thanh Hà không có thông báo nào tới cư dân ngoài một thông báo ngắn gọn về việc ngừng cấp nước khai thác từ trạm cấp nước của công ty để nâng cấp, điều chỉnh công nghệ. Việc này đã dẫn đến tình trạng hơn 3.000 cư dân ở 3 tòa chung cư không kịp trở tay, cuộc sống sinh hoạt đảo lộn. Được biết, để có nước sinh hoạt, người dân phải góp tiền mua, mỗi xe chở khoảng 5m3 nước có giá là 1,2 triệu đồng.
Nhiều người dân tại đây cũng phản ánh, dù mất nước sạch cục bộ xảy ra đã nhiều ngày nhưng phía Công ty Thanh Hà không có thông báo nào tới cư dân ngoài một thông báo ngắn gọn về việc ngừng cấp nước khai thác từ trạm cấp nước của công ty để nâng cấp, điều chỉnh công nghệ. Việc này đã dẫn đến tình trạng hơn 3.000 cư dân ở 3 tòa chung cư không kịp trở tay, cuộc sống sinh hoạt đảo lộn. Được biết, để có nước sinh hoạt, người dân phải góp tiền mua, mỗi xe chở khoảng 5m3 nước có giá là 1,2 triệu đồng.
Trước đó, ngày 9.10, cư dân tại khu đô thị Thanh Hà đã phản ánh tới cơ quan chức năng về tình trạng chất lượng nguồn nước do Công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà cung cấp có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, gây một số vấn đề về sức khỏe cho cư dân.
Trước đó, ngày 9.10, cư dân tại khu đô thị Thanh Hà đã phản ánh tới cơ quan chức năng về tình trạng chất lượng nguồn nước do Công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà cung cấp có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, gây một số vấn đề về sức khỏe cho cư dân.
Về vấn đề này, theo đại diện Công ty cổ phần nước Thanh Hà, nguyên nhân do nước sạch từ các đơn vị khác cung cấp không đủ dùng nên, đơn vị này đã sử dụng nước giếng khoan để cấp bù cho các hộ dân. Vì thay đổi lưu lượng, đồng thời bổ sung nước sạch quá gấp nên chưa kịp xử lý các vấn đề vi sinh về chất lượng.
Về vấn đề này, theo đại diện Công ty Cổ phần nước Thanh Hà, nguyên nhân do nước sạch từ các đơn vị khác cung cấp không đủ dùng nên, đơn vị này đã sử dụng nước giếng khoan để cấp bù cho các hộ dân. Vì thay đổi lưu lượng, đồng thời bổ sung nước sạch quá gấp nên chưa kịp xử lý các vấn đề vi sinh về chất lượng. Được biết, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã yêu các đơn vị liên quan phối hợp điều tiết, bổ sung nguồn cấp nước sạch ổn định cho khu đô thị Thanh Hà. Tuy nhiên đến chiều tối nay, các hộ dân vẫn phải nỗ lực tích trữ và góp tiền để mua nước sạch từ bên ngoài mang vào khu đô thị sử dụng.
Ngọc Thùy
TIN LIÊN QUAN

Bổ sung nguồn cấp nước sạch cho Khu đô thị Thanh Hà sau vụ người dân nổi mẩn ngứa

Vĩnh Hoàng |

Sáng 13.10, tại Khu liên cơ Sở Xây dựng, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội đã có cuộc họp với đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan, nhằm đưa ra một số giải pháp sau vụ nổi mẩn ngứa, bong tróc da khi dùng nước sạch ở Khu đô thị Thanh Hà.

Đầu tư 733 tỉ đồng, quá nửa công trình nước sạch Hòa Bình không hoạt động

Cẩm Hà |

Số liệu giám sát của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình cho thấy trên địa bàn đang có hàng trăm công trình nước sạch hoạt động kém hiệu quả hoặc không hoạt động.

Thêm một địa phương ở Hòa Bình người dân bức xúc vì nước sạch có màu, mùi lạ

Minh Nguyễn - Minh Tùng |

Hoà Bình - Sau sự việc xảy ra ở huyện Cao Phong, đến lượt người dân tại huyện Kim Bôi bức xúc phản ánh nước sạch có màu đục và mùi tanh.

Đề nghị làm rõ nhiều nội dung chương trình chấn hưng phát triển văn hóa

Anh Tuấn |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch làm rõ một số vấn đề về dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035.

Công ty cung cấp bao biện về suất ăn bán trú lèo tèo của học sinh Hà Nội

Thùy Linh- Vân Trang |

Lý giải nguyên nhân suất ăn bán trú lèo tèo vài miếng mà Báo Lao Động đã phản ánh, đại diện công ty cung cấp suất ăn cho Trường THCS Yên Nghĩa (Hà Nội) cho rằng do chia suất ăn không đều và đơn vị cung cấp giao thiếu thực phẩm.

Tuyển Việt Nam đã có thể ghi 2-3 bàn vào lưới tuyển Hàn Quốc

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Philippe Troussier cho rằng, tuyển Việt Nam đã cố gắng hết sức, thậm chí có thể ghi từ 2-3 bàn thắng vào lưới tuyển Hàn Quốc.

Thành phố Thủ Đức chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi xe trá hình của nhà xe Thành Bưởi

Huyền Trân |

TPHCM - UBND thành phố Thủ Đức chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi xe trá hình của nhà xe Thành Bưởi tại số 97 Mai Chí Thọ, đường Trục chính vào Khu Thể dục Thể thao Rạch Chiếc, đường Liên Phường.

Cửa ngõ phía Đông ngày càng chật chội, người dân vật vã với kẹt xe mỗi ngày

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ cầu vượt Hàng Xanh đến Đài Liệt sĩ là nỗi ám ảnh với người đi đường, bởi khu vực này ngày nào cũng kẹt xe, bất kể giờ giấc.

Bổ sung nguồn cấp nước sạch cho Khu đô thị Thanh Hà sau vụ người dân nổi mẩn ngứa

Vĩnh Hoàng |

Sáng 13.10, tại Khu liên cơ Sở Xây dựng, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội đã có cuộc họp với đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan, nhằm đưa ra một số giải pháp sau vụ nổi mẩn ngứa, bong tróc da khi dùng nước sạch ở Khu đô thị Thanh Hà.

Đầu tư 733 tỉ đồng, quá nửa công trình nước sạch Hòa Bình không hoạt động

Cẩm Hà |

Số liệu giám sát của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình cho thấy trên địa bàn đang có hàng trăm công trình nước sạch hoạt động kém hiệu quả hoặc không hoạt động.

Thêm một địa phương ở Hòa Bình người dân bức xúc vì nước sạch có màu, mùi lạ

Minh Nguyễn - Minh Tùng |

Hoà Bình - Sau sự việc xảy ra ở huyện Cao Phong, đến lượt người dân tại huyện Kim Bôi bức xúc phản ánh nước sạch có màu đục và mùi tanh.