Khánh thành Cung Trúc Lâm Yên Tử do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cung Trúc Lâm Yên Tử là một trong những công trình trọng điểm được gắn biển khánh thành chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30.10.1963 - 30.10.2023). Công trình do kiến trúc sư lừng danh thế giới Bill Bensley - người được mệnh danh là “ông hoàng resort” - thiết kế.

Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh (GHPGVN), giai đoạn 1 của Cung Trúc Lâm với số vốn đầu tư khoảng 200 tỉ đồng, được đưa vào sử dụng từ tháng 12.2018, nhân dịp tổ chức Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn.

Hiện, phần nội thất của Cung Trúc Lâm, với tổng vốn đầu tư cũng khá lớn, đang được khẩn trương hoàn thiện để chính thức khánh thành vào ngày 20.10.2023.

Bên trong Cung Trúc Lâm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bên trong Cung Trúc Lâm. Ảnh: Nguyễn Hùng

Cung Trúc Lâm là công trình đồ sộ nhất trong tổng thể Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, với tổng diện tích xây dựng giai đoạn 1 hơn 6000 m2. Công trình được xây dựng bằng chất liệu bê tông kiên cố, kiến trúc hoành tráng mang bản sắc văn hóa dân tộc, hài hòa với quần thể Trung tâm văn hóa Trúc Lâm và lễ hội Yên Tử. Công trình có sức chứa từ 5.000 - 7.000 người, là nơi tôn vinh giá trị của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, là nơi tổ chức các sự kiện tưởng niệm, lễ hội, hội thảo và các hoạt động văn hóa Phật giáo.

Cung Trúc Lâm và cả Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, trong đó có khu resort nổi tiếng Legacy dưới chân núi Yên Tử, đều do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế.

Hiện, các đơn vị thi công đang lắp đặt, bố trí nội thất bên trong Cung Trúc Lâm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hiện, các đơn vị thi công đang lắp đặt, bố trí nội thất bên trong Cung Trúc Lâm. Ảnh: Nguyễn Hùng

Kiến trúc chủ đạo của tất cả các công trình nằm trong Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử là kiến trúc tháp Tổ: Cổng/cửa vòm, tường dày, mái ngắn lợp ngói mũi sen được vuốt lên cao ở hai bên và các đường phào chỉ dọc theo diềm mái…

Tháp Tổ, nằm trong khu vườn tháp Huệ Quang, là di tích gốc duy nhất còn lại của Yên Tử, với phần đế tháp còn nguyên vẹn kể từ khi được vua Trần Anh Tông xây dựng vào năm 1309 - một năm sau khi Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn - và phần thân tháp được trùng tu vào thời Lê, thế kỷ 17.

Những người từng sát cánh với kiến trúc sư Bill Bensley ngay từ những ngày đầu vị kiến trúc sư này đặt chân lên Yên Tử chia sẻ với Báo Lao Động, ngay trong lần lên thăm tháp Tổ, Bill Bensley khẳng định đã tìm ra chìa khóa cho bản thiết kế.

Trở lại Quảng Ninh sau một tháng, kiến trúc sư Bill Bensley đem theo hơn 100 bản thiết kế chi tiết của Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, với lối kiến trúc chủ đạo của tháp Tổ, đồng thời đưa được đưa văn hóa bản địa vào công trình kiến trúc, trong đó kế thừa 3 giá trị cốt lõi của núi Yên Tử - đều ở tầm quốc gia và quốc tế: Tâm linh, văn hóa - lịch sử, thiên nhiên.

Trước đó, đã có nhiều kiến trúc sư đẳng cấp trong và ngoài nước được chủ đầu tư mời đến để giúp thiết kế Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, nhưng các bản thiết kế hay những bản phác thảo kiến trúc đều không chinh phục được chủ đầu tư.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Rừng Xích Tùng hơn 700 tuổi trên Yên Tử do người trồng hay mọc tự nhiên?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong khi Xích Tùng là loài cây mọc tự nhiên trên vùng núi thấp và núi cao trung bình ở nhiều nơi trên cả nước, thì rừng Xích Tùng hơn 700 tuổi trên non thiêng Yên Tử được cho rằng là do người xưa trồng.

Giá trị của tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông - Bảo vật quốc gia ở Yên Tử

TS. Nguyễn Hữu Mạnh |

Lễ hội xuân Yên Tử (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) 2023 đã khai mạc từ mùng 10 tháng Giêng và sẽ kéo dài đến hết tháng 3 Âm lịch. Những du khách đến đây dành nhiều sự chú ý đến Bảo vật quốc gia là tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Đề nghị xây dựng Hồ sơ trình UNESCO công nhận Yên Tử là Di sản thế giới

Mai Ka |

Bộ VHTTDL có văn bản số 4263/BVHTTDL-DSVH gửi Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang gấp rút xây dựng Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử nhằm sớm đệ trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Tiền không chảy vào chứng khoán như kỳ vọng

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán đang tiệm cận trở lại nền giá tích lũy 2 quý đầu năm quanh khu vực 1.075 điểm và kỳ vọng sẽ có nhịp phục hồi tại vùng này.

Điền kinh Việt Nam và những vấn đề rút ra khi hướng đến đấu trường Olympic

NHÓM PV |

Đội tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu không như kỳ vọng tại ASIAD 19. Điều này khiến giới chuyên môn đưa ra nhận định về khó khăn tại đấu trường Olympic sắp tới. Góc nhìn thể thao số 133 sẽ cùng TS.Dương Đức Thuỷ - Nguyên cán bộ phụ trách bộ môn điền kinh (Vụ Thể thao thành tích cao I, Tổng cục Thể dục thể thao) chia sẻ thêm về vấn đề này.

Trường mới dang dở, hơn 560 học sinh bất an khi học ở trường cũ xuống cấp

Hoàng Bin |

Trường THPT Trần Đại Nghĩa tại huyện Quế Sơn được tỉnh Quảng Nam phê duyệt đầu tư năm 2019 với kinh phí hơn 61 tỉ đồng, nhưng đến nay vẫn ngổn ngang. Hiện hơn 560 học sinh luôn thấp thỏm lo lắng khi phải học ở ngôi trường cũ đã xuống cấp nghiêm trọng.

Sáng nay, mở bán rộng rãi 200.000 vé tàu Tết 2024

Huyền Trân |

TPHCM - Từ 8h sáng nay (ngày 20.10), ngành đường sắt tổ chức bán vé tàu Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 rộng rãi cho hành khách bằng nhiều hình thức.

Tỉnh táo với những địa điểm 5 sao giả trên Google Maps

Khánh An |

Nhằm tăng uy tín, nhiều nhà hàng, doanh nghiệp thuê người đánh giá 5 sao kèm theo những lời khen “có cánh” trên Google Maps. Điều này vô tình khiến những người trải nghiệm dịch vụ lạc vào ma trận thông tin, không biết đâu là thật, đâu là giả.

Rừng Xích Tùng hơn 700 tuổi trên Yên Tử do người trồng hay mọc tự nhiên?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong khi Xích Tùng là loài cây mọc tự nhiên trên vùng núi thấp và núi cao trung bình ở nhiều nơi trên cả nước, thì rừng Xích Tùng hơn 700 tuổi trên non thiêng Yên Tử được cho rằng là do người xưa trồng.

Giá trị của tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông - Bảo vật quốc gia ở Yên Tử

TS. Nguyễn Hữu Mạnh |

Lễ hội xuân Yên Tử (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) 2023 đã khai mạc từ mùng 10 tháng Giêng và sẽ kéo dài đến hết tháng 3 Âm lịch. Những du khách đến đây dành nhiều sự chú ý đến Bảo vật quốc gia là tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Đề nghị xây dựng Hồ sơ trình UNESCO công nhận Yên Tử là Di sản thế giới

Mai Ka |

Bộ VHTTDL có văn bản số 4263/BVHTTDL-DSVH gửi Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang gấp rút xây dựng Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử nhằm sớm đệ trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới.