Thiếu nước sạch, người dân Khu đô thị Thanh Hà xếp hàng ngóng "mạnh thường quân"

CAO NGUYÊN - Tùng Giang |

Cuộc sống của người dân sinh sống tại Khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) bị đảo lộn hoàn toàn. Họ bức xúc khi nhiều ngày qua phải chịu cảnh thiếu nước nước sạch sinh hoạt.

3 ngày chưa tắm, lên công ty đi nhờ vệ sinh

Ngày 19.10, hàng nghìn cư dân Khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) tiếp tục phản ánh, họ vẫn trong tình trạng mất nước sạch dù trước đó nhận được thông tin có hàng nghìn mét khối nước đang được điều tiết về khu đô thị sau chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trao đổi với PV ngày 19.10, ông Phan Minh Châu - Tổ trưởng Tổ dân phố số 4, cụm chung cư HH03-B1.3 - cho biết, sau khi có thông tin Sở Xây dựng Hà Nội và các đơn vị cấp nước điều phối hơn 2.600 m3 khối nước về, ông và cư dân tổ dân phố rất mừng, nhưng niềm vui kéo dài không được bao lâu. Lượng nước về quá ít so với nhu cầu sử dụng của cư dân nên vẫn xảy ra tình trạng mất nước kéo dài.

“Tôi theo dõi, nước được cấp về bể của chung cư hôm qua từ 10-17h chiều rồi dừng. Sau đó, nước được bơm lên bể để cư dân đi làm về sử dụng. Tuy nhiên, do lượng nước về rất ít nên chỉ trong thời gian ngắn khoảng 30 phút thì hết nước. Nhiều hộ gia đình ở tầng cao còn chưa kịp lấy nước đã hết nước” - ông Châu nói.

Trong khi đó, lãnh đạo các Tổ dân phố số 5 (cụm chung cư HH03-AB-2.1), số 6 (cụm chung cư HH03CD-B2.1), số 8 (cụm chung cư HH02ABC-B2.1), số 9 (Tổ HH02DE-B2.1) đều cho biết, có chung tình trạng như Tổ dân phố số 4: có nước về nhưng lượng nước ít nên chỉ được một thời gian ngắn thì rơi vào tình trạng mất nước kéo dài khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Chia sẻ với PV Lao Động, chị Nguyễn Thị Ngọc (ở tòa HH03) cho hay, khoảng 18h tối qua, có nước về nhưng chỉ được 1 lúc thì lại mất cho tới bây giờ.

Nhiều gia đình ở tầng cao như 18, 19 không lấy được nước. Do thiếu nước nên 22h đêm, cư dân tổ dân phố lại xuống lấy nước từ téc do các "mạnh thường quân" tài trợ.

Các cửa hàng đóng cửa sau nhiều ngày nước sạch bị mất. Ảnh: Anh Huy.
Các cửa hàng đóng cửa sau nhiều ngày nước sạch bị mất. Ảnh: Anh Huy

Chiều 19.10, trao đổi với Lao Động, anh Lê Duy Cảnh (cư dân tòa HH03B -B2.1, khu đô thị Thanh Hà) cho biết, đến thời điểm hiện tại (16h), khu đô thị Thanh Hà với 23 tòa cùng hàng nghìn người dân vẫn chưa có nước sinh hoạt. Cư dân chỉ có thể xếp hàng dài chờ đợi xin nước sử dụng cho buổi chiều và tối.

Người dân chờ đợi để lấy nước sinh hoạt. Ảnh chụp buổi chiều ngày 19.10.
Người dân chờ đợi để lấy nước sinh hoạt. Ảnh chụp buổi chiều ngày 19.10.

Anh Cảnh cho biết, đã 3 ngày trôi qua, anh và vợ chưa được tắm. Việc giải quyết nhu cầu cá nhân cũng phải lên công ty đi nhờ. Chưa khi nào, anh cảm thấy bế tắc như thời điểm hiện tại.

“Tòa của chúng tôi đã bước sang ngày thứ 4 và một số tòa khác bước sang ngày thứ 6 không có nước sạch sinh hoạt. Mọi người phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước được "mạnh thường quân" gửi đến. Những nguồn hỗ trợ này thường gửi trong đêm muộn. Mỗi gia đình chia nhau sử dụng, nước được dùng chủ yếu là để vệ sinh cá nhân cho con em. Tôi cố gắng không làm các cháu ảnh hưởng quá trình học tập”, anh Cảnh nói.

Nhiều người dân tại khu đô thị Thanh Hà đã chia sẻ hình ảnh và bày tỏ sự biết ơn đối với các "mạnh thường quân". Bởi khoảng 2 ngày nay, nhiều xe chứa nước đã được các cụm dân cư lân cận, người từ các khu đô thị khác cùng các hội nhóm cộng đồng và doanh nghiệp chung tay hỗ trợ người dân.

Mạnh thường quân hỗ trợ nước cho cư dân khu đô thị Thanh Hà.
"Mạnh thường quân" hỗ trợ nước cho cư dân khu đô thị Thanh Hà.

Dù số lượng nước không nhiều, nhưng đối với cư dân Thanh Hà thời điểm khó khăn hiện tại, mỗi giọt nước được đưa đến đều vô cùng quý giá.

Không chỉ các cư dân bị ảnh hưởng mà nhiều hộ kinh doanh tại Khu đô thị Thanh Hà cũng rơi vào cảnh “dở khóc dở cười”.

Theo ghi nhận của PV chiều 19.10, nhiều toà chung cư tại Khu đô thị Thanh Hà vẫn chưa có nước cho người dân sử dụng. Nhiều cửa hàng phải tạm đóng cửa để chờ nước.

Phân phối nước theo giờ và ưu tiên những điểm nóng

Qua tổng hợp các ý kiến của người dân khu đô thị Thanh Hà, họ mong muốn vấn đề nước sạch trong sinh hoạt sớm được giải quyết trước nhu cầu cấp bách hiện nay. Đồng thời nguồn nước phải đảm bảo an toàn bởi người dân cho rằng, họ đã thực hiện nghĩa vụ thanh toán chi phí để được sử dụng nước sạch.

Về việc cấp nước cho khu đô thị Thanh Hà, ông Dương Đình Trình, Phó giám đốc Công ty Nước sạch Thanh Hà cho biết, nước hiện nay về được 2.278m3/ngày đêm. Số lượng này đáp ứng khoảng 70% (lượng nước tối thiểu cấp cho KĐT Thanh Hà 3.000-3.500m3/ngày đêm). Tuy nhiên, do nước về chưa đủ nên vẫn thu tập trung rồi sẽ phân phối theo giờ và ưu tiên những điểm nóng.

Được biết đến nay, một số tòa nhà đã có lịch phân phối nước được chia theo giờ.

Trước đó, cư dân Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, Hà Nội) phản ánh việc phải sử dụng nước bẩn, không đảm bảo chất lượng do Công ty nước sạch Thanh Hà cung cấp.

Sau đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã có cuộc họp với đại diện Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5, Sở Y tế TP Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội, UBND huyện Thanh Oai và các Công ty Cổ phần Nước sạch Nam Hà Nội, nước sạch Thanh Hà, nước sạch Hà Đông, nước sạch Sông Đà, nước mặt Sông Đuống và lãnh đạo Tổ dân phố số 3 - đại diện cư dân khu đô thị Thanh Hà.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, phía Công ty Cổ phần Nước sạch Hà Đông sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư nước mặt sông Đuống và Công ty Cổ phần Nước sạch Thanh Hà để điều tiết, bổ sung nguồn cấp ổn định cho Khu đô thị Thanh Hà, với công suất tối đa khoảng 2.000 m3/ngày đêm.

Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, phía Công ty Thanh Hà có trách nhiệm phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 - chủ đầu tư Khu đô thị Thanh Hà - nâng cao chất lượng, hoàn thiện quy trình xử lý nguồn nước ngầm tại chỗ để đảm bảo quy chuẩn của Bộ Y tế, từ đó đảm bảo nguồn cung ổn định cho cư dân Khu đô thị Thanh Hà. Thời hạn hoàn thành việc nâng cao chất lượng, quy trình xử lý là 3 tháng.

Hàng loạt khu dân cư ở Hà Nội mất nước

Không chỉ riêng Khu đô thị Thanh Hà, đến nay tại Hà Nội, nhiều khu dân cư ở quận huyện Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Thanh Oai, Hoài Đức... đang mất nước sinh hoạt, gây xáo trộn cuộc sống người dân.

CAO NGUYÊN - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Điều phối nước cấp cho dân tại Khu đô thị Thanh Hà

CAO NGUYÊN |

Ông Lê Văn Du - Phó Trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật (Sở Xây dựng, TP Hà Nội) - cho biết, trước tình hình thiếu nước sạch ở Khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai), Sở Xây dựng đã phối hợp, đôn đốc các đơn vị liên quan để điều phối nước cho người dân.

Lý giải nguồn nước sạch ở Khu đô thị Thanh Hà bị mất nhiều ngày liền

ANH HUY |

Ông Dương Đình Trình - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà cho biết, trong 3 ngày vừa qua lưu lượng nước sông Đuống về Khu đô thị Thanh Hà trung bình chỉ khoảng 900m3/ngày, trong khi nhu cầu sử dụng của Khu đô thị phải gấp 3 lần như vậy.

Cụ già 70 tuổi tại Khu đô thị Thanh Hà phải đi xin từng giọt nước sạch

ANH HUY |

Đại diện nhiều tổ dân phố tại Khu đô thị Thanh Hà than vãn việc mất nước sinh hoạt khiến cuộc sống cư dân khốn khổ. Các cư dân từ cụ già 70 tuổi đến các cháu nhỏ phải đi xin từng giọt nước sạch để sử dụng.

Sạt lở nghiêm trọng "uy hiếp" nhà cửa, vườn tược của người dân

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Nhiều khu vực ven sông Hương và sông Bạch Yến đoạn qua phường Hương Hồ (TP. Huế) xảy ra sạt lở nghiêm trọng sau mưa lũ. Người dân cho biết, tình trạng này diễn ra như cơm bữa, thấp thỏm lo sợ suốt nhiều năm nay.

Gần nửa triệu vé tàu hỏa “hạng sang” SE19/SE20 được bán sau 2 ngày

Hiếu Anh |

Trao đổi với Báo Lao Động, ngày 22.10, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, sau 2 ngày đưa vào khai thác tàu hỏa “hạng sang” SE19/SE20 Hà Nội đi Đà Nẵng, đơn vị bán được gần nửa triệu vé.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân bị đề xuất kỷ luật

Linh Anh |

Theo thông tin từ Uỷ ban quản lý vốn tại doanh nghiệp, các cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa bị đề xuất kỷ luật liên quan đến điều hành, cung ứng điện trong thời gian qua.

Bộ Công an sẽ định danh số nhà và căn hộ chung cư

Quang Việt |

Bộ Công an dự kiến định danh số nhà và căn hộ chung cư để xác định mỗi người đang sở hữu bao nhiêu bất động sản.

Bỏ phố về rừng để lấp đầy những mảng xanh đã mất

Quang Thiện |

Cầm trong tay 2 tấm bằng thạc sĩ châu Âu cùng với bảng thành tích khủng, chàng trai từng giành được học bổng thạc sĩ danh giá bậc nhất châu Âu vẫn chọn về với rừng cùng niềm trăn trở cho những mảng xanh “bị ăn mất”.

Điều phối nước cấp cho dân tại Khu đô thị Thanh Hà

CAO NGUYÊN |

Ông Lê Văn Du - Phó Trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật (Sở Xây dựng, TP Hà Nội) - cho biết, trước tình hình thiếu nước sạch ở Khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai), Sở Xây dựng đã phối hợp, đôn đốc các đơn vị liên quan để điều phối nước cho người dân.

Lý giải nguồn nước sạch ở Khu đô thị Thanh Hà bị mất nhiều ngày liền

ANH HUY |

Ông Dương Đình Trình - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà cho biết, trong 3 ngày vừa qua lưu lượng nước sông Đuống về Khu đô thị Thanh Hà trung bình chỉ khoảng 900m3/ngày, trong khi nhu cầu sử dụng của Khu đô thị phải gấp 3 lần như vậy.

Cụ già 70 tuổi tại Khu đô thị Thanh Hà phải đi xin từng giọt nước sạch

ANH HUY |

Đại diện nhiều tổ dân phố tại Khu đô thị Thanh Hà than vãn việc mất nước sinh hoạt khiến cuộc sống cư dân khốn khổ. Các cư dân từ cụ già 70 tuổi đến các cháu nhỏ phải đi xin từng giọt nước sạch để sử dụng.